Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin gặp ĐT Việt Nam

25/12/2022 07:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: HLV Malaysia tự tin đối đầu ĐT Việt Nam, Frenkie de Jong cân nhắc tới MU... là những tin tức được Thethaovanhoa.vn cập nhật sáng 25/12.


Tin nóng bóng đá: HLV Malaysia tự tin đối đầu ĐT Việt Nam

Malaysia ở lượt trận thứ 2 đã giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội tuyển Lào. Thắng lợi giúp đội bóng của HLV Kim Pan Gon đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Ở trận đấu sau, Malaysia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. HLV người Hàn Quốc của "Hổ vàng" đang rất tự tin trước trận đấu với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

"Tôi rất vui với chiến thắng trước Lào. Chúng tôi tự hào về những gì đã thể hiện. Các cầu thủ đã chứng tỏ mình là những cầu thủ tốt nhất của Malaysia vào thời điểm này. Thắng lợi đang mang lại nhiều sự tự tin cho toàn đội trước trận gặp Việt Nam", HLV Kim Pan Gon phát biểu sau trận đấu với Lào.

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin đối đầu Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Pan Gon tỏ ra tự tin trước trận gặp Việt Nam

De Jong cân nhắc tới MU

Theo Sport, Man United một lần nữa tiếp cận De Jong ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023. HLV Ten Hag vẫn xác định tiền vệ người Hà Lan là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch xây dựng Man United của mình. Tờ báo của Tây Ban Nha cũng cho biết rằng HLV Ten Hag và De Jong đã nói chuyện điện thoại với nhau thời gian gần đây. Cầu thủ của Barcelona vẫn chưa đồng ý gia nhập MU nhưng hứa sẽ cân nhắc lại khả năng này.

De Jong còn hợp đồng với Barcelona tới năm 2026 nhưng HLV Xavi từ lâu đã muốn để anh ra đi. MU và Barcelona thực tế đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng cầu thủ người Hà Lan nhưng anh kiên quyết không rời Camp Noi nếu vấn đề lương thưởng chưa được giải quyết. Tình hình tài chính của Barcelona đã có nhiều tín hiệu khởi sắc nhưng chừng đó là chưa đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề.

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin đối đầu Việt Nam - Ảnh 3.

De Jong hứa với HLV Ten Hag sẽ cân nhắc khả năng tới MU

Man City chiếm ưu thế chiêu mộ Bellingham

Jude Bellingham thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía các CLB Anh sau khi thi đấu ấn tượng tại Dortmund mùa giải trước. Sau World Cup 2022, sức hút của anh càng lớn hơn. Theo The Sun, Man City đang là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Anh.

Có hai nhân tố giúp Man City tỏ ra vượt trội hơn trong cuộc việc thuyết phục Bellingham. Đầu tiên là tiền đạo Erling Haaland. Cả hai đã có thời gian thi đấu ăn ý với nhau khi còn khoác áo Dortmund. Bên cạnh đó, nhân tố thứ 2 là tiền vệ Kalvin Phillips. Bellingham rất thân thiết với Phillips mỗi khi được triệu tập cùng nhau tại đội tuyển Anh.

Bellingham còn hạn hợp đồng tới tháng 6/2025 với Dortmund. Theo Transfer Market đánh giá, cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng khoảng 97 triệu bảng.

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin đối đầu Việt Nam - Ảnh 4.

Bellingham và Haaland rất thân thiết với nhau tại Dortmund

Lewandowski muốn thi đấu cùng Messi

Lionel Messi sắp đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với PSG tới năm 2024. Tuy nhiên, theo Daily Mail, cầu thủ người Argentina có thể vẫn sẽ quay trở lại Barcelona trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu bóng đá. Khi được báo chí hỏi về khả năng Messi trở về Camp Nou, tiền đạo Lewandowski tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh được thi đấu bên cạnh cầu thủ người Argentina.

"Việc Messi trở lại Barcelona hay không không phụ thuộc vào tôi. So với những thời điểm khác, Messi giờ là cái tên mà bất kỳ tiền đạo nào cũng muốn thi đấu bên cạnh", Lewandowski chia sẻ.

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin đối đầu Việt Nam - Ảnh 5.

Lewandowski muốn đá cặp cùng Messi

Brazil nghiêm túc với HLV Mourinho

Theo La Repubblica, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đang rất nghiêm túc với HLV Jose Mourinho. CBF đã liên hệ với HLV của Roma và bày tỏ mong muốn ông dẫn dắt đội tuyển Brazil trong thời gian tới. Được biết, đích thân chủ tịch Ednaldo Rodrigues của CBF sẽ tiến hành đàm phán với HLV Mourinho. Ngoài Brazil, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đang muốn thuyết phục HLV Mourinho ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội tuyển.

Jose Mourinho là mục tiêu chính của CBF thời điểm này. Họ đã bị Pep Guardiola và Carlos Ancelotti từ chối. Trong khi HLV Pep Guardiola vừa mới gia hạn hợp đồng với Man City thì HLV Ancelotti không muốn rời Real Madrid trước hạn hợp đồng.

Tin nóng bóng đá sáng 25/12: Malaysia tự tin đối đầu Việt Nam - Ảnh 6.

HLV Mourinho nhận được nhiều sự quan tâm từ Brazil và Bồ Đào Nha

ĐT Việt Nam quyết đòi ngôi vương AFF Cup

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm