Tin nóng bóng đá sáng 25/1: MU giá trị nhất nước Anh

25/01/2023 09:56 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 25/1: MU giá trị nhất nước Anh

Tin nóng bóng đá sáng 25/1: MU được công nhận là đội bóng giá trị nhất nước Anh, AC Milan thảm bại trước Lazio

Tin nóng bóng đá 25/1: MU là đội bóng giá trị nhất ngoại hạng Anh

Theo chuyên trang tài chính thể thao Sportico, MU được định giá lên tới 4,8 tỉ bảng. Điều này biến "Quỷ đỏ" trở thành CLB đắt giá nhất nước Anh.

Với giá trị kể trên, MU đã bỏ xa đội xếp thứ hai là Liverpool. Hiện tại, giá trị của đội bóng vùng Merseyside rơi vào khoảng 3,8 tỉ bảng. Trong khi đó, Man City đứng ở vị trí thứ ba với 3,5 tỉ bảng.

Xếp thứ tư là Arsenal - CLB đang dẫn đầu BXH ngoại hạng Anh mùa này - với 2,9 tỉ bảng. Chelsea đứng thứ năm với 2,8 tỉ bảng.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

AC Milan bất ngờ thảm bại trước Lazio

Ở trận đấu muộn nhất vòng 19 Serie A, AC Milan đã bất ngờ nhận thất bại nặng nề 0-4 trên sân Olimpico của Lazio.

Trước đó, Milan có chuỗi thành tích không tốt ở nhiều đấu trường. Họ liên tục bị cầm hòa ở Serie A. Bị loại khỏi Coppa Italia bởi Torino và chịu thất thủ 0-3 trước gã hàng xóm Inter Milan ở Suppercoppa Italiana tuần trước.

Trước một Milan rệu rã như thế, Lazio chỉ cần 4 phút để có bàn mở tỉ số do công của Sergej Milinkovic-Savic. Tới phút 38, hậu vệ Adam Marusic nhân đôi cách biệt cho đoàn quân HLV Maurizio Sarri với cú dứt điểm hiểm hóc.

Sang hiệp hai, AC Milan tiếp tục gặp bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Công không hay mà thủ cũng dở, đội bóng của Stefano Pioli dễ dàng để Lazio chọc thủng lưới thêm hai bàn nữa do công của Luis Alberto và Felipe Anderson.

Trận thua này khiến Milan kém Napoli - đội đang xếp đầu bảng - 12 điểm và xa dần hi vọng bảo vệ chức vô địch.

Tin nóng bóng đá sáng 25/1: MU được công nhận là đội bóng giá trị nhất nước Anh - Ảnh 2.

Paul Scholes dành lời có cánh cho tân binh của Arsenal

Huyền thoại MU đã dành lời khen đến tân binh của Arsenal - Leandro Trossard sau khi chứng kiến cầu thủ người Bỉ có màn ra mắt đội bóng mới. Dù chỉ xuất hiện 15 phút, Trossard vẫn nhận được nhiều lời khen từ CĐV Arsenal và giờ là Paul Scholes.

"Khi Leandro Trossard vào thay Martinelli, lối chơi của Arsenal không hề bị mất nhịp. Thật sự là vậy. Tôi nghĩ Trossard là chữ ký tuyệt vời của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng này. Arsenal cần mua thêm hai đến ba cầu thủ nữa để gia tăng độ dày cho đội hình trong cuộc đua vô địch."

Paul Scholes dành lời khen cho Trossard sau màn trình diễn trước MU

Paul Scholes dành lời khen cho Trossard sau màn trình diễn trước MU

Ba Lan bổ nhiệm Fernando Santos làm HLV trưởng

Liên đoàn bóng đá Ba Lan thông báo đã chính thức kí hợp đồng với HLV Fernando Santos. Cụ thể, thuyền trưởng 68 tuổi sẽ dẫn dắt "đại bàng trắng" tới mùa hè 2026.

Trong buổi họp báo ra mắt, ông Fernando Santos chia sẻ: "Tôi vinh dự khi có cơ hội dẫn dắt một đội bóng giàu truyền thống như Ba Lan. Họ cũng có những giá trị văn hóa và lịch sử tuyệt vời. Trong quá khứ, tôi từng có vài lần chạm trán đội tuyển Ba Lan và họ thực sự là một đội bóng khó chơi."

HLV Fernando Santos đến với Ba Lan chỉ hơn 1 tháng sau khi bị LĐBĐ Bồ Đào Nha sa thải. Trong quá khứ, ông từng vô địch Euro cùng "Selecao châu Âu" năm 2016.

Fernando Santos được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Ba Lan

Fernando Santos được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG Ba Lan

Juventus rao bán Vlahovic, mở ra cơ hội cho MU

Theo nguồn tin từ 90min, Juventus đã chào mời Vlahovic ở một số đội bóng hàng đầu châu Âu. Những cái tên có thể liệt kê bao gồm MU, Arsenal, Chelsea, Bayern Munich và PSG.

MU vừa chiêu mộ được Wout Weghorst ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Dù vậy, đây chỉ là phương án thay thế tạm thời. Đội chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch mua tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Những cái tên đã lọt vào tầm ngắm MU gồm Harry Kane, Dusan Vlahovic, Benjamin Sesko và Victor Osimhen.

Dù vậy, Juventus được cho là sẽ không nhả Vlahovic nếu không nhận được số tiền 80 triệu euro.

Juventus sẽ chấp nhận bán Vlahovic nếu nhận được ít nhất 80 triệu euro

Juventus sẽ chấp nhận bán Vlahovic nếu nhận được ít nhất 80 triệu euro

Sau MU, đến lượt một CLB khác ở ngoại hạng Anh bị rao bán

Theo Daily Mail, ông Farhad Moshiri - chủ sở hữu Everton - đang tìm cách bán lại đội bóng.

Hiện tại, Everton đang chìm trong khủng hoảng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. "The Toffees" vừa sa thải HLV Frank Lampard sau khi để đội bóng tụt xuống vị trí thứ 19 trên BXH. Trong khi đó, các thành viên trong BLĐ Everton sẽ không tham dự các trận đấu tại sân nhà Goodison Park do lo ngại về sự an toàn. Sự phẫn nộ của các CĐV Everton hiện đã lên tới đỉnh điểm.

Ông Moshiri đã đưa ra mức giá bán Everton là 750 triệu bảng. Trong quá khứ, doanh nhân mang hai dòng máu Anh-Iran này đã mua 49,9% cổ phần của Everton vào năm 2016, trước khi tăng lên 94% vào năm 2022. Ban đầu, ông tìm cách thu hút nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài nhưng hiện đã sẵn sàng bán toàn bộ.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm