Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Gakpo

24/12/2022 08:53 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Cody Gakpo, Luật sư trả 1 triệu đô la cho chiếc áo Messi mặc khi nâng cúp...

Tin nóng bóng đá: MU mở đàm phán với Cody Gakpo

MU đã mở các cuộc đàm phán với PSV Eindhoven về việc chuyển nhượng tiền đạo Cody Gakpo. Theo Mirror, PSV đang gặp vấn đề tài chính và điều đó khiến họ phải bán một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của mình.

Giám đốc thể thao của PSV, Marcel Brands, thừa nhận họ sẵn sàng bán Gakpo với mức phí kỷ lục của CLB. Dù vậy, nguồn tin trên cho biết giá trị thực của Gakpo chỉ ở mức dưới 50 triệu bảng.

MU lần đầu được liên hệ với Gakpo trong mùa Hè vừa qua. Khi đó, cầu thủ 23 tuổi đã nói rõ rằng các điều khoản cá nhân không phải là vấn đề. Điều đó có nghĩa MU chỉ phải cố gắng đạt thỏa thuận với PSV.

"Quỷ đỏ" được cho đang có ưu thế trong cuộc đua giành Gakpo bởi họ đã bắt đầu đàm phán với PSV.

Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Cody Gakpo - Ảnh 2.

MU mở đàm phán với Cody Gakpo

Trọng tài bắt chung kết World Cup bênh vực Argentina

Szymon Marciniak, trọng tài của trận chung kết World Cup, đã đáp lại những tuyên bố rằng cho rằng bàn thắng trong hiệp phụ của Lionel Messi lẽ ra không được công nhận.

Cách đây ít ngày, báo chí Pháp đã đăng bức ảnh cho thấy có hai cầu thủ dự bị của Argentina đã tràn vào sân trong tình huống Messi lập công. Họ cho rằng điều đó là phạm luật và trọng tài nên cắt còi ngay lúc đó hoặc hủy bỏ bàn thắng của Messi để Pháp được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Mới đây, trong một buổi họp báo, ông Marciniak đã giơ ra một tấm hình của đội tuyển Pháp và đáp trả: "Người Pháp không đề cập đến bức ảnh này, nơi bạn có thể thấy có 7 cầu thủ dự bị Pháp trên sân khi Mbappe ghi bàn".

Không rõ Marciniak đã đề cập đến bàn thắng nào trong số 3 bàn thắng của Mbappe trong trận chung kết.

Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Cody Gakpo - Ảnh 3.

Trọng tài giơ điện thoại bảo vệ Argentina

Kroos đáp trả hài hước khi bị đổ lỗi cho thất bại của Đức

Phát biểu trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha El Chiringuito, nhà báo Cristina Cubero đã chỉ định những cầu thủ tệ nhất của World Cup bao gồm Vinicius Junior của Brazil, người chỉ có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, và "bất kỳ ai từ đội tuyển Đức, chẳng hạn như Toni Kroos", dù cầu thủ 32 tuổi đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 7 năm 2021.

Mặc dù có khả năng những bình luận của Cubero là do mất tập trung và cô đã quên mất việc Kroos đã vắng mặt ở tuyển quốc gia trong thời gian dài nhưng tiền vệ Real Madrid đã nhanh chóng phản hồi trên Twitter.

Anh viết: "Biết ngay là có người trách mà". Ở bên dưới bài đăng của Kroos là vô số chỉ trích nhắm vào Cubero.

Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Cody Gakpo - Ảnh 4.

Kroos đáp trả hài hước khi bị đổ lỗi cho thất bại của Đức

Luật sư trả 1 triệu đô la cho chiếc áo Messi mặc khi nâng cúp

Ahmed Al Barwani, một luật sư và là thành viên quốc hội ở Oman, đã đưa ra lời đề nghị khổng lồ với hy vọng sở hữu chiếc áo choàng Messi mặc khi nâng cúp World Cup cùng Argentina.

Chia sẻ trên Twitter, ông nói: "Từ Vương quốc Hồi giáo Oman, tôi xin chúc mừng các bạn đã vô địch World Cup Qatar 2022. Bisht Ả Rập, biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ và trí tuệ. Tôi sẽ trả cho bạn một triệu đô la để đổi lấy chiếc áo đó".

Áo Bisht là một biểu tượng cao cả trong văn hóa Ả Rập. Nó chỉ được mặc trong các dịp trọng đại và thể hiện sự cao quý.

Tin nóng bóng đá sáng 24/12: MU mở đàm phán với Cody Gakpo - Ảnh 5.

Luật sư trả 1 triệu đô la cho chiếc áo Messi mặc khi nâng cúp

Siêu phẩm của Richarlison đẹp nhất World Cup

Richarlison đã đánh bại đồng đội Neymar và Kylian Mbappe để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất World Cup. Đó là bàn thắng của Richarlison vào lưới Serbia ở trận mở màn World Cup 2022 của Brazil. Ở trận đấu này, Richarlison lập cú đúp giúp Brazil giành thắng lợi 2-0, trong đó có siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" ở phút thứ 73.

Richarlison nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái bằng má ngoài điệu nghệ của Vinicius. Nhưng pha xử lý của Richarlison còn đẳng cấp hơn. Anh nhận bóng từ Vinicius trong tư thế quay lưng về phía khung thành của Serbia. Ngôi sao Brazil đã thể hiện kỹ thuật khéo léo của mình bằng cách tâng bóng rối ngả người vô lê tạo nên một siêu phẩm bàn thắng kiểu "ngả bàn đèn" hạ gục thủ môn Vanja Milinkovic-Savic của Serbia.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm