Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho

11/02/2023 08:23 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho, Guardiola lên tiếng về việc Man City bị cáo buộc...

Tin nóng bóng đá: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho

Alejandro Garnacho rõ ràng không hài lòng khi bị thay ra sân trong cả trận thắng Crystal Palace và trận hòa với Leeds. Vào tối thứ Tư, anh đã lên mạng xã hội và đăng tải bức ảnh mình đập tay xuống sân với vẻ thất vọng cùng chú thích: "Khi bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hãy nhớ rằng Chúa đang kiểm soát".

Mới đây, HLV khó tinh Erik Ten Hag đã cảnh báo Garnacho rằng anh cần ghi bàn hoặc kiến tạo nếu không muốn trở thành người thừa tại MU.

"Đối với một cầu thủ của MU, chúng tôi mong bạn tạo ra tác động. Các bạn cần tác động đến tỷ số, tác động đến kết quả, tác động tích cực đến trận đấu bằng cách ghi bàn và kiến tạo", Ten Hag chia sẻ.

"Tôi nghĩ Garnacho đang làm tốt, cậu ấy có tác động đến lối chơi của chúng tôi, tôi nghĩ cậu ấy là một mối đe dọa. Trong trận đấu với Leeds, cậu ấy đã chơi tốt, tạo ra cơ hội nhưng phải ghi bàn".

"Sau cùng, bạn phải có tầm ảnh hưởng. Là một tiền đạo, ít nhất bạn phải có tên trong danh sách ghi bàn, danh sách kiến tạo. Tất nhiên, chúng tôi mong đợi Garnacho cũng làm những việc khác nhưng những việc cơ bản cũng rất quan trọng. Nếu bạn không thể làm những việc khác thì phải làm được những điều cơ bản", Ten Hag nói thêm.

Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho - Ảnh 2.

Garnacho nhận cảnh báo từ Ten Hag

Guardiola lên tiếng về việc Man City bị cáo buộc

Pep Guardiola đã có những tuyên bố đầy thách thức về việc Man City bị cáo buộc vi phạm tài chính hơn 100 lần tại Premier League trong 9 năm qua. Trong buổi họp báo mới đây, ông nói: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị lên án. Kể từ thứ Hai, mọi chuyện giống như những gì đã xảy ra với UEFA. CLB đã chứng minh rằng họ hoàn toàn vô tội, tại sao tôi phải bận tâm vào lúc này khi chỉ mới bị cáo buộc".

"Bạn phải hiểu rằng 19 đội bóng của Premier League đang buộc tội chúng tôi đang buộc tội Man City và không cho chúng tôi cơ hội tự bảo vệ mình. Bạn biết chính xác tôi ở phe nào".

"Chúng ta thật may mắn khi sống trong một xã hội nơi mọi người đều vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Chúng tôi đã không có cơ hội này. Mọi người đều nói rằng chúng tôi đã vi phạm rồi".

"Nếu chúng tôi không vô tội, chúng tôi sẽ chấp nhận quyết định của thẩm phán hoặc Premier League, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện giống như cuộc chiến với UEFA và chúng tôi vô tội? Điều gì sẽ xảy ra để khắc phục thiệt hại của chúng tôi?".

Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho - Ảnh 3.

Guardiola tuyên bố 19 CLB tại Premier League đang chống lại Man City

Thiago Silva gia hạn với Chelsea đến năm 2024

The Blues xác nhận trung vệ Thiago Silva đã gia hạn hợp đồng hiện tại và sẽ ở lại Stamford Bridge đến năm 2024. Hậu vệ người Brazil đã bước sang tuổi 38 vào tháng 9. Hợp đồng mới sẽ giúp Silva gắn bó với Chelsea đến năm 40 tuổi.

Kể từ khi gia nhập Chelsea, Silva đã thể hiện mình là một cầu thủ ổn định nhất qua hai triều đại của cả Thomas Tuchel và Graham Potter. Trong buổi lễ ký hợp đồng, Silva chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi rất vui khi được tiếp tục sự nghiệp của mình với The Blues".

"Khi tôi ký hợp đồng đầu tiên ở đây, nó chỉ có thời hạn một năm. Bây giờ đã là năm thứ tư! Tôi không thể tưởng tượng được điều đó, nhưng thực sự đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi khi ký và ở lại Chelsea".

Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho - Ảnh 4.

Thiago Silva gia hạn với Chelsea đến năm 2024

Messi, Mbappe, Benzema đua giải The Best của FIFA

Với những màn thể hiện xuất sắc, bộ đôi của PSG, Kylian Mbappe và Lionel Messi, cùng tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid đã lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của FIFA.

Bộ ba siêu sao thế giới được chọn từ danh sách ban đầu gồm 14 người nhờ số phiếu bình đẳng giữa huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đội trưởng, nhà báo và người hâm mộ. Đây được cho là điều không quá bất ngờ bởi Messi, Mbappe và Benzema là những người thể hiện nổi bật nhất trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2021 đến ngày 18/12/2022.

Kết quả của giải thưởng cuối cùng sẽ được công bố đầy đủ sau lễ trao giải vào ngày 27 tháng 2. Lionel Messi được cho là người đang dẫn đầu cho giải thưởng này.

Tin nóng bóng đá sáng 11/2: Ten Hag gửi 'tối hậu thư' đến Garnacho - Ảnh 5.

Messi, Mbappe, Benzema đua giải The Best của FIFA

Các CLB Ngoại hạng Anh bị cấm tham gia Super League 

Theo The Sun, Chính phủ Anh đang đề xuất một luật mới cấm các đội bóng của Ngoại hạng Anh ly khai để tham gia các giải đấu tương tự ESL (European Super League). Động thái này nhằm đảm bảo các giải đấu thuộc UEFA sẽ không bị ảnh hưởng nếu ESL thực sự được tổ chức.

Sở dĩ Chính phủ Anh và Ngoại hạng Anh có những hành động cứng rắn ở thời điểm này vì ESL luôn lấy vấn đề bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh để dụ dỗ các CLB tham dự. Công ty A22 Sport Management (công ty chị em với Real Madrid) đưa ra luận điểm rằng Norwich dù chỉ chơi tại Championship nhưng lại có tiền bản quyền truyền hình cao hơn cả các nhà vô địch quốc gia như AC Milan, Bayern Munich hay PSG. Với thu nhập từ bản quyền truyền hình, các CLB Anh luôn bạo chi trên thị trường chuyển nhượng.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

CLB Ngoại hạng Anh bị cấm tham gia Super League - Ảnh 2.

Các CLB Anh chịu sức ép không được tham gia ESL

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm