Tin MU 12/9: Ronaldo lại muốn ra đi, được mời mua 15 cầu thủ trong 1 tuần

12/09/2022 13:37 GMT+7 | Man United

Ronaldo lại muốn ra đi. 15 cầu thủ được mời chào tới MU trong 1 tuần. Martial chỉ trích HLV Mourinho và Ole Solskjaer...

MU giá trị nhất nước Anh, Real Madrid số 1 thế giới

MU giá trị nhất nước Anh, Real Madrid số 1 thế giới

Theo tạp chí Forbes, MU vẫn là CLB giá trị nhất nước Anh, bất chấp việc chủ sở hữu là nhà Glazer không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào của riêng họ trong 10 năm qua.

Đồng đội tin Ronaldo muốn ra đi

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, nhiều cầu thủ MU tin rằng Cristiano Ronaldo muốn rời Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng 1/2023. “Nhiều đồng đội phấn khích khi Ronaldo trở lại MU mùa trước. Tuy nhiên, họ thất vọng vì Ronaldo không tập trung cho giai đoạn tiền mùa giải này. HLV Erik ten Hag và đồng đội đánh giá cao Ronaldo nhưng hiện tại, anh được coi là không phù hợp với lối chơi của đội. Điều đó thúc đẩy Ronaldo tiếp tục tìm kiếm bến đỗ mới khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa”, tờ The Sun viết.

Mùa trước, Ronaldo là cây săn bàn hàng đầu của MU. Tuy nhiên, sau giai đoạn mùa hè không tập luyện cùng đội bóng vì muốn ra đi, tiền đạo 37 tuổi đang có thời gian khó khăn tại MU. Sau 7 lần ra sân ở mùa này, Ronaldo vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo. Trong trận ra mắt tại Europa League, siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu nhạt nhòa và cùng đồng đội để thua Real Sociedad.

 

Chú thích ảnh

  

Martial chỉ trích HLV Mourinho và Ole Solskjaer

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với France Football, Antony Martial đã thẳng thừng chỉ trích 2 cựu HLV của MU là Jose Mourinho và Ole Solskjaer.

Theo Martial, anh cảm thấy sự thiếu tôn trọng dành cho anh từ HLV người Bồ Đào Nha, bắt đầu từ việc đổi số áo. “Trong những ngày nghỉ, ông ấy (Mourinho) đã gửi cho tôi một tin nhắn hỏi tôi có muốn đổi sang số 11 hay không. Ông ta giải thích với tôi rằng điều đó thật tuyệt vì nó được mặc bởi Ryan Giggs. Tôi nói với ông ấy rằng tôi dành sự tôn trọng lớn nhất cho Giggs nhưng tôi thích giữ số 9. Khi tôi trở lại CLB, tôi thấy tên mình với số 11. Câu chuyện đã không kết thúc tốt đẹp. Ông ấy thiếu tôn trọng tôi”.

Martial cũng không hài lòng với người kế nhiệm Mourinho là Ole Solskjaer. Tiền đạo người Pháp cáo buộc Solskjaer là người dối trá khi giấu chuyện anh bị sa sút thể lực vì nhiễm COVID-19, để anh hứng chịu chỉ trích từ báo giới và người hâm mộ. “Mọi người không biết điều đó. Tôi đã không thể tăng tốc trong bốn tháng sau mùa giải vì COVID-19. Nhưng HLV Solskjaer đã nói với tôi rằng ông ấy cần tôi, buộc tôi phải ra sân. Nghiệt nỗi với thể trạng của mình, tôi không thể tăng tốc, bởi nó sẽ trở nên rất phức tạp. Và tôi đã bị người hâm mộ chỉ trích. HLV thì không bao giờ buồn nói với giới truyền thông. Tôi có cảm giác bất công. Khi bạn được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội nhưng đằng sau hậu trường bạn bị sa thải. Đối với tôi, nó chính là sự phản bội. Đó là tất cả những gì tôi ghét. Tôi có thể bị đổ lỗi, nhưng không phải vì tôi giả tạo”.

 

Chú thích ảnh

  

MU được mời mua 15 cầu thủ trong 1 tuần

Theo nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, chỉ trong vòng 1 tuần của phiên chợ hè 2022, MU đã nhận được hơn 15 đề nghị từ khắp châu Âu.

Trong số các đội bóng mời MU mua cầu thủ có Atletico Madrid, Napoli và Juventus. Trong đó, Atletico Madrid, Napoli và Juventus lần lượt đề nghị Quỷ đỏ kí hợp đồng với Carrasco, Hirving Lozano và McKennie… Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford khước từ vì HLV Ten Hag không muốn có ba cầu thủ này.

 

Chú thích ảnh

  

MU đưa Santiago Arias vào tầm ngắm

Sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải mới, mọi thứ đang dần đi vào khuôn khổ với MU khi họ có 4 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Tuy nhiên, MU không vì thế mà kết thúc công việc chuyển nhượng. Theo truyền thông Anh, Santiago Arias là một mục tiêu được MU nhắm đến.

Arias chơi ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ 30 tuổi đã có 54 lần ra sân cho đội tuyển Colombia. Anh thi đấu ở châu Âu từ năm 2011 và đã có kinh nghiệm ở nhiều giải đấu lớn tại châu Âu. Cầu thủ này đã bị Atletico Madrid hủy hợp đồng và có thể được chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Việc MU theo đuổi Arias cho thấy HLV Ten Hag không có niềm tin vào Wan-Bissaka. Nếu được chiêu mộ, Arias sẽ là phương án dự bị cạnh tranh với Diogo Dalot.

 

Chú thích ảnh

  

MU cạnh tranh giành Matt Hobbs với Chelsea

Chuyển nhượng mùa hè 2022 của MU kết thúc với 6 bản hợp đồng mới có tổng chi phí 216,3 triệu bảng. Dù mua sắm hết nhiều như vậy nhưng MU chỉ thu về hơn 10 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Theo Football Insider, điều này khiến nhà Glazer không hài lòng và muốn thay trưởng bộ phận tuyển dụng. Theo Football Insider, MU đang có động thái chiêu mộ Matt Hobbs, trưởng bộ phận tuyển dụng của Wolves. Chelsea cũng quan tâm tới ông Matt Hobbs nên nhiều khả năng sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 đội bóng.

Ông Hobbs bắt đầu đảm nhận vai trò hiện tại vào tháng 2 năm 2022 nhưng đã gia nhập Wolves với nhiều vai trò khác nhau kể từ tháng 7 năm 2015.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm