TIN HOT World Cup 11/7: Courtois chỉ trích Pháp huỷ hoại bóng đá. Mbappe ăn vạ xấu xí

11/07/2018 14:54 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức về World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Deschamp đi vào lịch sử, Giroud lập kỷ lục buồn

Chú thích ảnh

Bị Bỉ ép sân trong phần lớn thời gian nhưng nhờ đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, Pháp đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Samuel Umtiti. Chiến thắng này giúp Pháp giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2018. Theo thống kê của hãng Opta, chiến tích này giúp HLV Didier Deschamps trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử giúp Pháp 2 lần lọt vào chung kết ở các giải đấu lớn (EURO 2016 và World Cup 2018).

Với Umtiti, bàn thắng xé lưới tuyển Bỉ giúp anh trở thành tuyển thủ Pháp trẻ nhất lập công ở trận bán kết World Cup khi 24 tuổi 7 tháng 26 ngày. Kỷ lục trước đây thuộc về cựu danh thủ Just Fontaine lập được vào năm 1958 (24 tuổi 10 tháng 6 ngày).

Trong khi đó, tiền đạo Oliver Giroud đã lập kỷ lục buồn ở World Cup 2018 khi chưa có cú sút trúng đích nào kể từ đầu giải. Tính riêng trận thắng Bỉ, Giroud tung ra tới sáu cú dứt điểm. Bốn trong số đó đi ra ngoài, hai tình huống còn lại thì bị hậu vệ đối phương truy cản. Tổng cộng, trung phong cắm tuyển Pháp đã có 13 pha dứt điểm kể từ đầu giải.

Courtois chỉ trích Pháp là "nỗi xấu hổ của bóng đá"

Chú thích ảnh

Phát biểu sau trận Pháp 1-0 Bỉ, thủ thành Thibaut Courtois đã chỉ trích chiến thuật tiêu cực của Les Bleus khi phòng ngự số đông, đặc biệt sau khi đã có bàn dẫn trước. Courtois cho rằng cách chơi của Pháp đang huỷ hoại bóng đá.

“Đó là một trận đấu mà người xem rất khó chịu. Pháp đã không thi đấu gì cả, họ phòng ngự với 11 cầu thủ trong vòng 40 m bên phần sân nhà để bảo vệ cầu môn bằng mọi giá. Sự thất vọng là có bởi vì chúng tôi đã không thua một đội bóng tốt hơn chúng tôi. Chúng tôi thua một đội chơi không có gì hay ho, chỉ biết phòng thủ. Pháp cũng thắng Uruguay ở tứ kết nhờ ghi bàn từ một cú đá phạt và sai lầm của thủ môn.nĐó là một sự xấu hổ cho bóng đá".

Mbappe bị chỉ trích vì ăn vạ xấu xí

Chú thích ảnh

Trận gặp Uruguay ở tứ kết, Kylian Mbappe đã tạo hình ảnh xấu với màn ăn vạ xấu xí. Tình huống cố tình ngã của Mbappe đã khiến anh hứng chịu không ích chỉ trích từ người hâm mộ. Dẫu vậy, Mbappe vẫn tái diễn điều đó ở trận gặp Bỉ. Phút 90+3, Mbappe có tình huống cản trở pha bóng của Bỉ và nhận tác động từ cầu thủ đối phương. Cầu thủ này lập nằm vật ra sân và ăn vạ khiến các cầu thủ Bỉ phải chạy đến xốc Mbappe dậy. Trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Mbappe. Hành vi của Mbappe tiếp tục hứng chịu phản ứng của người hâm mộ. Nhiều người liên tưởng Mbappe với Neymar, cầu thủ nổi tiếng với những pha ăn vạ thô thiển.

Harry Kane được khắc chân dung lên tiền Anh

Chú thích ảnh

Nghệ sĩ Graham Short, người nổi tiếng với tài khắc chân dung trên tờ tiền, đã khắc hình khuôn mặt của Harry Kane lên tờ 5 bảng Anh. Short cho biết ông làm vậy để tri ân những đóng góp của Kane cho "Tam sư" ở World Cup 2018. Nghệ sĩ 72 tuổi này cho biết trong trường hợp đội tuyển Anh lọt vào chung kết World Cup 2018, ông đã có kế hoạch đi vòng quanh nước Anh để tiêu tờ 5 bảng đặc biệt này. Trước đây, tờ 5 bảng được ông khắc chân dung Jane Austin lên trên đã được định giá tới 50.000 bảng không lâu sau đó.

Croatia vs Anh: Ivan Rakitic 'cân' cả đội tuyển Croatia

Croatia vs Anh: Ivan Rakitic 'cân' cả đội tuyển Croatia

“Chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội lịch sử này.” Nếu đó là những gì Ivan Rakitic nói về trận bán kết World Cup 2018 trước đội tuyển Anh và cơ hội lọt vào trận chung kết, hi vọng anh cũng sẽ chính xác như khi sút phạt 11m.

Croatia gặp “đại hạn” trước đại chiến với Anh

Video khiến Vida bị FIFA điều tra

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa quyết định vào cuộc điều tra trung vệ Domagoj Vida sau khi nhận được báo cáo về một video. Trong video này, Vida ngồi uống bia với cựu danh thủ Ivica Olic (nằm trong thành phần ban huấn luyện Croatia) và 2 người có nhắc tới cụm từ “Đốt cháy Belgrade”. Belgrade là thủ đô của Serbia hiện nay. Hành động của Vida được cho là cố ý xoáy vào mối quan hệ giữa Croatia và Serbia. Trước đó, cầu thủ 29 tuổi này từ bị FIFA nhắc nhở vì chia sẻ video ăn mừng chiến thắng trước tuyển Nga. Trong video, Vida hét lên: "Chiến thắng cho Ukraine" và trợ lý HLV Ognjen Vukojevic cùng hưởng ứng. Vì video này, LĐBĐ Croatia đã sa thải và trục xuất Vukojevic về nước.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm