Phòng ngủ nồng nàn sắc đỏ

06/10/2011 14:44 GMT+7 | Đời sống

(TT&VH Online) - Trước đây, mọi người thường rất kén chọn và “kiêng” sử dụng màu đỏ trong nội thất phòng ngủ. Tuy nhiên, trong kiến trúc hiện đại ngày nay, màu đỏ nồng nàn và đam mê đầy quyến rũ đã mang lại sự hứng khởi và là sự lựa chọn của không ít gia chủ.

Phòng ngủ là nơi dùng để nghỉ ngơi, nằm ngủ, màu sắc cần hài hòa, dịu mắt cho tinh thần được thư giãn cho dễ ngủ. Do đó, theo phong thủy, phòng ngủ nên có tính âm, màu sắc cũng vì thế cần có độ trầm, ấm mà không quá chói. Màu đỏ có tính dương mạnh, lại là một gam màu nóng nên trước đây rất hạn chế sử dụng trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, màu đỏ lại mang thông điệp của sự cuồng nhiệt, nồng nàn rất tốt trong cuộc sống vợ chồng, do đó, việc sử dụng màu đỏ mang tính chất điểm xuyết không chỉ rất có lợi cho cuộc sống vợ chồng mà còn là phương pháp làm đẹp hiệu quả cho không gian phòng ngủ.

Khi sử dụng màu đỏ trong phòng ngủ, không nên sơn toàn bộ căn phòng và nội thất cùng một màu đỏ. Bạn có thể sử dụng những sắc độ khác nhau của màu sắc nổi bật này, giảm dần từ màu sơn tường đến gia gối, tranh treo tường và những chi tiết nội thất trang trí khác. Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp với hệ thống đèn ngủ, đèn hắt và đèn trang trí để mang lại hiệu quả ánh sáng tốt nhất.

Với những không gian phòng ngủ hiện đại, bạn có thể sử dụng những sắc màu trẻ trung thuộc tông đỏ như đỏ rực hay ánh hồng pha chút đỏ sáng đem lại sự ấm áp, nồng nhiệt cho giấc ngủ hàng ngày.

Màu đỏ là màu sắc rất dễ kết hợp với các gam màu khác như màu trắng, màu đen… tạo nên sự tương phản và tôn nền cho nhau, giúp không gian cân bằng được màu sắc và thêm sang trọng hơn.

Tuy nhiên, màu đỏ cũng là một gam màu nóng và có tác động tới các giác quan. Do đó, việc sử dụng gam màu đỏ mang tính chất điểm nhấn cho không gian sẽ có lợi hơn cho sức khỏe và tâm lý của người ngủ trong căn phòng. Tuyệt đối không nên sơn toàn bộ không gian và đồ dùng trong phòng màu đỏ chói sẽ gây cảm giác bức bối, nặng nề.

Trong không gian phòng ngủ trẻ em, màu đỏ mang đến một không gian tươi sáng, năng động. Kết hợp màu đỏ cùng màu trắng và các gam màu tươi sáng khác giúp phòng bé trở nên duyên dáng và ấn tượng hơn - nhất là phòng dành cho các bé gái. Chắc chắn bé sẽ có cảm giác như được ở trong căn phòng của một nàng công chúa với giấc mơ về thế giới cổ tích diệu kỳ.

KTS. Lê Văn Cường
Công ty CP Kiến trúc DMC Việt Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm