Không nên cho trẻ xem tivi trước khi ngủ

28/06/2011 15:14 GMT+7 | Đời sống

Phim hoạt hình về nhân vật anh hùng Người dơi, Pokemon hay chú thỏ vui nhộn trong Bugs Bunny cũng được liệt vào danh sách phim bạo lực dành cho trẻ mẫu giáo khi xem sau 7 giờ tối, theo một nghiên cứu mới đây của Mỹ.

Theo ABCnews, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em ở Seattle, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm hiểu về giấc ngủ của trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 5 dựa trên nhật ký về giờ đi ngủ trong suốt một tuần từ cha mẹ của 600 bé. Trong đó, cha mẹ ghi lại xem bao nhiêu lần con mình bị khó ngủ, hay tỉnh giấc vào ban đêm, gặp ác mộng, khó thức dậy vào buổi sáng hay cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày.

Kết quả cho thấy, trung bình trẻ xem tivi hoặc sử dụng máy vi tính khoảng 73 phút mỗi ngày, ở một số bé con số này lên đến hơn 4 giờ.

Nếu trẻ xem phim hoạt hình vào buổi sáng thì không mấy ảnh hưởng nhưng xem vào buổi tối lại là một chuyện khác. Trẻ mẫu giáo hay gặp ác mộng, mệt mỏi vào ban ngày và khó thức dậy vào buổi sáng hơn khi chúng xem những chương trình bạo lực sau 7 giờ tối. Trẻ mẫu giáo chưa đủ nhận thức để phân biệt được giữa thật và hư cấu, bà Michelle Garrison, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.


Cha mẹ không nên để trẻ xem phim hoạt hình sau 7 giờ tối. Ảnh: ABCnews.

Tuy nhiên, một chương trình như thế nào thì được xem là bạo lực với trẻ mẫu giáo. Theo bà Garrison, thì những hình ảnh hài hước vui nhộn trong Bugs Bunny hay những pha cứu nguy ngoạn mục của nhân vật siêu anh hùng Người dơi đều mang tính bạo lực.

Trước đây, ai cũng biết thời gian xem tivi có ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ nhưng nghiên cứu này lần đầu xem xét đến khía cạnh của nội dung.

Trẻ không xem những phim bạo lực của người lớn, nhưng chúng xem những bộ phim rõ ràng là dành cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn. Không chỉ là những hình ảnh bạo lực, những nhân vật xấu xí mới làm trẻ sợ mà cả những chú hề cũng khiến trẻ gặp ác mộng.

"Có những bộ phim trẻ con dường như có vẻ vô hại theo đánh giá của người lớn nhưng cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Như một phim hoạt hình nổi tiếng Công ty quái vật (một bộ phim toàn về quái vật sinh sống) cũng có thể khiến một đứa trẻ 5 tuổi khó ngủ", Garrison nói.

Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ không nên để tivi trong phòng ngủ của con, giới hạn thời gian sử dụng tivi hay máy tính trước giờ đi ngủ.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm