Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham

29/12/2022 10:52 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham, Gakpo tiết lộ lý do gia nhập Liverpool...

MU nhận cảnh báo về Bellingham

Jude Bellingham đã tỏa sáng trong thời gian gần đây và thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn. Trong số đó có cả MU.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Liverpool, Dietmar Hamann, cảnh báo việc đầu tư quá nhiều tiền vào cầu thủ này sẽ mang đến sự rủi ro.

"Tôi sẽ cẩn thận với Bellingham ngay bây giờ. Cậu ấy là một tài năng đặc biệt, cậu ấy đã thể hiện điều đó tại World Cup, nhưng nếu Dortmund yêu cầu 100 triệu, hoặc 140-150 triệu cho cầu thủ này thì đó cũng là một rủi ro lớn".

"Tôi nghĩ Bellingham phải tìm được một vị trí phù hợp. Cậu ấy mô phỏng theo Steven Gerrard nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có khả năng và tốc độ để tấn công như Gerrard".

"Tôi nghĩ bạn cần chờ xem cậu ấy sẽ tìm thấy vị trí của mình ở đâu nơi hàng tiền vệ trong tương lai. Và việc trả 150 triệu bảng cho một cầu thủ 18 hoặc 19 tuổi, tôi nghĩ đó là một rủi ro lớn".

Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham - Ảnh 2.

MU được cảnh báo không nên đầu tư quá nhiều cho Bellingham

Gakpo tiết lộ lý do gia nhập Liverpool

Liverpool xác nhận thỏa thuận với Cody Gakpo đã hoàn tất và tiền đạo này sẽ gia nhập sân Anfield trong mùa Hè. Mới đây, cầu thủ 23 tuổi tiết lộ chính Virgil Van Dijk là người đã đóng vai trò quan trọng giúp anh quyết định chuyển đến Liverpool.

Gakpo nói: "Thật sự rất bận rộn vì mọi chuyện với Liverpool diễn ra rất nhanh. Đó còn là dịp Giáng sinh nữa! Thật điên rồ! Những người tôi biết đều đã nhắn tin cho tôi".

"Van Dijk nói với tôi rằng đây là bước đi đúng đắn để tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Anh ấy cũng nói rằng Liverpool là một CLB lớn và cũng là một gia đình thực sự".

Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham - Ảnh 3.

Van Dijk đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool chiêu mộ Gakpo

Chelsea phá két mua Enzo Fernandez

Báo chí Anh đưa tin Chelsea sẵn sàng trả 106 triệu bảng để kích hoạt giải phóng hợp đồng của tiền vệ Enzo Fernadez của Benfica. The Blues đang đàm phán các điều khoản cá nhân với nhà vô địch World Cup 2022 để có thể đưa anh về ngay trong tháng 1/2023.

Enzo Fernandez đã chơi nổi bật ở World Cup 2022 và được bầu là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" giải đấu. Quan trọng hơn, anh cũng là mục tiêu mua sắm của MU. Việc hớt tay trên thương vụ này sẽ giúp Chelsea củng cố sức mạnh đồng thời không cho MU tăng cường lực lượng.

Nếu thương vụ này thành công, Enzo Fernandez sẽ vượt qua Lukaku (97,5 triệu bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea.

Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham - Ảnh 4.

Chelsea muốn mua Enzo Fernandez

Barca muốn sở hữu Mbappe

Mundo Deportivo vừa đưa tin rất sốc khi tuyên bố Barca đang tìm cách ký hợp đồng với Kylian Mbappe.

Cầu thủ người Pháp được cho muốn chia tay nhà ĐKVĐ Ligue 1 sau khi Lionel Messi xác nhận sẽ gia hạn thêm hợp đồng. Mbappe muốn là ngôi sao số 1 và việc Messi ở lại sẽ cản trở điều đó.

Trong quá khứ, Mbappe từng được liên hệ nhiều với Real Madrid. Tuy nhiên, sau khi từ chối Los Blancos trong mùa Hè đã ở lại PSG, cầu thủ 24 tuổi không còn được các CĐV của Real đón nhận. Đó là lý do khiến Mbappe bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình.

Tin chuyển nhượng ngày 29/12: MU nhận cảnh báo về Bellingham - Ảnh 5.

Không phải Messi, Barca muốn đưa Mbappe về Camp Nou

Arsenal nhận tối hậu thư vụ Mudryk

Arsenal đang đàm phán với Shakhtar Donetsk để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Mykhaylo Mudryk. Tuy nhiên, lời đề nghị ban đầu của Pháo thủ đã bị từ chối.

Mới đây, phó giám đốc Shakhtar, Carlo Nicolini cho biết Arsenal cần nâng đề nghị của mình lên.

"60 triệu euro (52 triệu bảng) là không đủ để ký hợp đồng với Mudryk", ông Nicolini tuyên bố.

"Giám đốc của chúng tôi nói rằng chúng tôi cần một mức giá gần với mức phí của Grealish hơn là Antony để bán Mudryk. Chúng tôi thậm chí không xem xét một đề nghị trị giá 40 triệu euro đâu".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm