Tiền vệ Tuyết Dung nói gì về bảng tử thần ở World Cup nữ 2023

22/10/2022 17:08 GMT+7 | Thể thao

Tiền vệ Tuyết Dung khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, dù nằm chung bảng với đương kim vô địch Mỹ và á quân Hà Lan ở World Cup nữ 2023. 

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023: Việt Nam cùng bảng với ĐKVĐ Mỹ và á quân Hà Lan

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023: Việt Nam cùng bảng với ĐKVĐ Mỹ và á quân Hà Lan

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023. ĐT nữ Việt Nam chung bảng với ĐT nữ Mỹ và nữ Hà Lan.

 

Lá thăm may rủi đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội bóng giành chiến thắng ở nhóm A của vòng play-off.

Dù đối thủ cuối cùng vẫn chưa xác định được, song đây là bảng tử thần với đội tuyển nữ Việt Nam khi có sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch và đương kim á quân của giải đấu.

“Trước giờ bốc thăm, tôi đã nói vui là đội tuyển nữ Việt Nam rất có thể chạm trán với nhà vô địch World Cup là đội tuyển Mỹ và thật bất ngờ, điều đó đã thành hiện thực. Đây là bảng đấu rất khó khăn khi còn có cả Hà Lan, đội bóng giành chức á quân ở giải đấu lần trước.

Toàn đội sẽ cố gắng tập trung cao nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng trong quãng thời gian còn lại để chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023”, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ sau khi đón nhận kết quả bốc thăm.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Tuyết Dung trong sự kiện theo dõi lễ bốc thăm World Cup 2023
 tại Đại sứ quán Australia

Theo đánh giá của Tuyết Dung, kết quả bốc thăm chia bảng đem lại nhiều thử thách lớn cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình tại kỳ World Cup đầu tiên.

Dù vậy, cá nhân tiền vệ này cũng như các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình, bởi đội tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup còn có thêm những mục tiêu khác ngoài kết quả thi đấu.

“Giành vé tham dự World Cup 2023 là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam và chúng tôi luôn tự hào về điều đó. Kết quả bốc thăm dù như thế nào đi nữa, song toàn đội vẫn nỗ lực để thể hiện hết khả năng của mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam đến với bạn bè thế giới”. Tuyết Dung cho biết thêm.

Để đội tuyển nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên dự World Cup, VFF cũng đã thống nhất với BHL về kế hoạch dự kiến với điểm nhấn là chuyến tập huấn tại châu Âu và tạo điều kiện thuận lợi để toàn đội có thời gian làm quen sớm với điều kiện khách quan tại New Zealand.

“Sau khi các cầu thủ nữ hoàn tất phần thi đấu ở giải VĐQG 2022 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, đầu tháng 2/2023 đội tuyển nữ sẽ tập trung và triển khai kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 và World Cup 2023.

Trong dự kiến của BHL, đội tuyển nữ sẽ tập huấn tại châu Âu và đến New Zealand sớm để làm quen với thời tiết, khí hậu và điều kiện thi đấu. VFF sẽ tạo mọi điều kiện để quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ diễn ra suôn sẻ, có hiệu quả cao nhất.

Về kết quả bốc thăm, trước các đối thủ có trình độ vượt trội nhưng tôi mong rằng đội tuyển nữ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để thi đấu tốt ở các giải tiếp theo”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong thời gian dự World Cup 2023

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại New Zealand với trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22/7 trên sân Eden Park ở Auckland ngày 22/7/2023, gặp đội tuyển thắng trong loạt trận play-off nhóm A (Thái Lan/Cameroon/Bồ Đào Nha) trên sân Waikato tại Hamilton vào ngày 27/7/2023 và gặp đội tuyển Hà Lan trên sân Forsyth Barr ở Dunedin vào ngày 1/8/2023.

“Được đón tiếp đội tuyển nữ Việt Nam tới thi đấu World Cup 2023 là niềm tự hào của New Zealand cũng như của cá nhân tôi. Các bạn hãy yên tâm rằng, chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay, làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam cảm thấy thoải mái như đang ở nhà”, bà Tredene Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam khẳng định.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm