Tiến Linh đứng thứ bao nhiêu ở Quả bóng Vàng châu Á?

06/02/2023 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Son Heung Min đã giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á lần thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam đứng thứ 29 trong cuộc bầu chọn.

Tiến Linh đứng thứ 29 trong cuộc bầu chọn QBV châu Á

Hôm nay, tờ Titan Sport của Trung Quốc đã công bố kết quả bầu chọn QBV châu Á 2022. Tiền đạo của Tottenham và tuyển Hàn Quốc, Son Heung Min đứng đầu cuộc bầu chọn với 30 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, 15 phiếu bầu cho vị trí thứ hai, 2 phiếu bầu cho vị trí thứ ba. Tổng cộng, cầu thủ người Hàn Quốc nhận 256 điểm từ cuộc bầu chọn. Trước đó, Son Heung Min đã giành 7 danh hiệu Quả bóng vàng châu Á vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

 - Ảnh 2.

Son Heung Min đứng đầu cuộc bầu chọn QBV 2022

Trong khi đó, Mehdi Taremi, ngôi sao của ĐT Iran và Porto, đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn với 2 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, 6 phiếu bầu ở vị trí thứ hai và 22 phiếu bầu vị trí thứ ba. Taremi đoạt Quả bóng bạc với 120 điểm.

Trong khi đó, Salem Al Dawsari, ngôi sao của ĐT Saudi Arabia và CLB Al Hilal, giành Quả bóng đồng với 112 điểm từ cuộc bầy chọn.

Trong Top 10 cuộc bầu chọn này còn những gương mặt khác như Kaoru Mitoma (Nhật Bản, 5), Daichi Kamada (Nhật Bản, 6), Ritsu Doan (Nhật Bản, 7), Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản, 8), Theerathon Bunmathan (Thái Lan, 9) và Wataru Endo (Nhật Bản, 10).

Tiến Linh, tiền đạo của tuyển Việt Nam và Bình Dương, đứng thứ 29 trong cuộc bầu chọn với 1 điểm.

 - Ảnh 3.

Tiến Linh xếp thứ 29 ở cuộc bầu chọn QBV châu Á 2022 - Ảnh: Hoàng Linh

Giải thưởng Quả bóng vàng châu Á của tờ Titan Sport (Trung Quốc) được thành lập vào năm 2013 và được bầu chọn bởi các chuyên gia, nhà báo của châu Á. Nhà báo Trương Anh Ngọc của báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) tham gia cuộc bầu chọn này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm