Tiền đồ của Juventus đang phụ thuộc tất cả vào Cristiano Ronaldo

22/10/2018 06:47 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã chơi một canh bạc quá mạo hiểm khi chi tới gần 300 triệu euro để đưa Cristiano Ronaldo sang Serie A. Để giờ đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha đang dính vào mớ bòng bong từ scandal cưỡng bức.

Video Juventus 1-1 Genoa: Ronaldo lập kỷ lục, Juve vẫn đứt mạch toàn thắng

Video Juventus 1-1 Genoa: Ronaldo lập kỷ lục, Juve vẫn đứt mạch toàn thắng

Juventus đã đánh mất 2 điểm trên sân nhà Genoa trong ngày Cristiano Ronaldo lập kỷ lục ghi 400 bàn thắng tại các giải vô địch lớn của châu Âu. Họ đã chấm dứt mạch 7 trận toàn thắng, và chỉ hơn Napoli 4 điểm.

Juventus đang cố gắng chứng minh Cristiano Ronaldo vô tội trước cáo buộc hiếp dâm, nhưng dường như những thứ chống lại ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa chịu dừng lại.

Một cây bút bình luận của tờ Il Giornale (Italy), tờ báo thuộc sở hữu của gia đình Berlusconi, kết luận trên cơ sở phân tích chữ kí của Ronaldo, cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha này “có tham vọng và đầy quyết tâm nhưng tự thỏa mãn với chính bản thân mình”.

Trong khi đó, nữ nhà báo người Italy, Natalia Aspesi phát biểu trên tờ Huffington Post rằng cô không thể thấy một nhân vật nổi tiếng nào, vừa đẹp trai, giàu có như Ronaldo lại cần phải hiếp dâm để thỏa mãn về tình dục.

Số phận kinh doanh của Juventus đang phụ thuộc tất cả vào Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo đã dính vào scandal cưỡng hiếp

Những bức hình quảng cáo khổng lồ về Ronaldo mặc đồ lót xuất hiện tràn lan trên các trang web ở Turin khiến người ta cảm thấy rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha là nhân vật trong sạch, không hề bị vấy bẩn chút nào. Thế nhưng khi Ronaldo quay trở lại Old Trafford để đá Champions League vào tuần tới, nhiều người sẽ hoài nghi anh, sau khi ngôi sao của Juventus dính vào scandal hiếp dâm. Ronaldo thừa nhận rằng anh đã kí thỏa thuận đổi lấy sự im lặng của Kathryn Mayorga nhưng sau đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục của người phụ nữ trên.

“Đó chỉ là những tin tức bịa đặt. Tôi là một người đàn ông hạnh phúc”, Ronaldo mỉm cười khi phát biểu trước màn hình điện thoại khi giao lưu với các CĐV trên Instagram Live.

Thế nhưng cổ phiếu của Juventus đã tụt 37% kể từ khi cảnh sát Las Vegas (Mỹ) cho biết họ có thể mở lại cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào Ronaldo. Một trong những nhà tài trợ chính của Ronaldo, Nike, cho biết họ rất quan tâm tới vụ việc này.

Scandal trên rõ ràng là điều đáng lo cho bất cứ CLB nào. Nên nhớ rằng Juventus đã phải chi rất nhiều tiền để chiêu mộ Ronaldo trong mùa Hè năm nay. Họ đã bỏ ra 100 triệu euro phí chuyển nhượng, đồng ý chi 50 triệu euro tiền lương mỗi năm cho Ronaldo. Như thế, Juventus đã đầu tư hơn 300 triệu euro để đưa Ronaldo sang Italy.

Có một giả thuyết về việc Juventus đã “phá két” để chiêu mộ Ronaldo. Đội bóng của Italy đang xếp sau những CLB như M.U, Barca, Real Madrid và Bayern Munich trong danh sách những đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới.

Doanh thu tài trợ và bán hàng trị giá 165 triệu euro (146 triệu bảng) của Juventus nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở Serie A, nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đâu nếu đem so với M.U (323 triệu euro, tức 285 triệu bảng). Số lượng khán giả trung bình đến sân của Juventus vào khoảng 38.500 người, chỉ đứng thứ 4 ở Italy. Và nên nhớ rằng M.U kiếm được nhiều hơn Juventus 1,8 triệu euro (1,6 triệu bảng) ở mọi trận đấu trên sân nhà.

Số phận kinh doanh của Juventus đang phụ thuộc tất cả vào Cristiano Ronaldo
Juventus muốn thu hút nhiều CĐV tới sân cũng như các hợp đồng truyền hình béo bở nhờ Ronaldo

Sự có mặt của Ronaldo rõ ràng sẽ giúp Juventus thu hút nhiều CĐV tới sân hơn, qua đó có thể nâng vị trí của họ trên BXH những đội bóng có doanh thu cao nhất thế giới. Chủ tịch của Juventus, Andrea Agnelli phát biểu vào tuần trước rằng: “Ronaldo đã khiến tên tuổi CLB được quảng bá trên toàn thế giới. Trẻ em trên toàn thế giới muốn nhìn thấy các siêu anh hùng và Ronaldo là một trong số đó. Ronaldo có thể giúp chúng tôi lấy lại thứ đã bị mất đi, đó là bản quyền phát sóng truyền hình toàn cầu của chúng tôi".

Andrea Agnelli đã nói rõ những gì mà Financial Times mô tả tháng trước là “hiệu ứng Ronaldo”. Thay vì chờ đợi các hợp đồng truyền hình hấp dẫn và lượng khán giả lớn tới sân để lôi kéo các nhà tài trợ, ông Agnelli đang cố gắng tập trung mọi thứ vào một cầu thủ, người có thể mang lại các nhà tài trợ và tiền bản quyền truyền hình cho CLB. Người ta đã so sánh sự xuất hiện ở Serie A của Ronaldo với David Beckham, ngôi sao có thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đã gia nhập Real Madrid từ M.U vào năm 2003.

Công ty tiếp thị Sports Events 365 cho biết rằng lượng vé bán ra của các trận đấu ở Serie A đã tăng lên 17% sau khi Ronaldo đến Juventus. Trong khi đó, hội CĐV Juventus ở London, Londra Bianconera cho biết số lượng hội viên đã tăng lên 1/3.

Tuy nhiên đó mới chỉ là những hiệu ứng tức thời. David Beckham đã sang Real Madrid ở tuổi 28. Neymar sang PSG lúc 25 tuổi. Còn Ronaldo sang Juventus khi đã 33 tuổi. Anh phải mang lại hiệu quả to lớn ngay lập tức cho Juventus. Điều đáng lo là theo nghiên cứu của Ramble, công ty phân tích kinh doanh bóng đá Thụy Sỹ, thì Juventus đã lỗ 9,8 triệu euro (8,7 triệu bảng) trước thuế trong năm tài chính vừa rồi và có thể còn thua lỗ nhiều hơn, nếu như không thể kiếm về lợi nhuận 90 triệu euro (80 triệu bảng) từ việc bán cầu thủ. Cùng thời gian đó, M.U đã thu về lợi nhuận là (91,6 triệu euro) 80,8 triệu bảng.

Doanh thu của Juventus là 369 triệu euro (350 triệu bảng) cao thứ 10 thế giới, nhưng khoảng cách của họ với các đội trong Top 4 CLB có doanh thu cao nhất là rất lớn.

Doanh thu của M.U và Real Madrid đang tăng gần 70%, tới gần 680 triệu euro (600 triệu bảng). Bản quyền truyền hình của Serie A rõ ràng quá thấp khi so với các giải hàng đầu châu Âu khác. Áp lực đang đè nặng lên Ronaldo, khi mà lúc anh gia nhập Juventus trùng với thời điểm CLB tăng giá vé cả mùa lên mức chưa từng có, 30%. Trong khi đó, áo đấu của Ronaldo đã được bán tới gần 102 euro (90 bảng).

Không chỉ Juventus mà các CLB khác cũng tăng giá vé cho các CĐV đội khách, khi Ronaldo và các đồng đội tới đá trên sân của họ. AC Milan đang bán vé cho các CĐV Juve là 75 euro, khi Juventus tới làm khách ở San Siro vào tháng sau, trong khi mùa trước, họ chỉ bán vé với giá 40 euro.

Các CĐV Juventus cũng đang giận dữ vì giá vé ở sân nhà “Bà đầm già” đã trở nên quá đắt đỏ. Nhiều người cho rằng Juventus đã muốn loại bỏ những CĐV Ultras (những CĐV quá khích, những người không thuộc hội nhóm CĐV chính thức) và biến sân vận động thành nhà hát cho những CĐV giàu có. Theo Marco Bagni, người đứng đầu Hội CĐV Juventus ở London thì: “Mọi người đang cố gắng để có thể theo kịp với giá vé của Juventus nhưng tiền lương của họ ở Italy thì chẳng hề rủng rỉnh”.

Số phận kinh doanh của Juventus đang phụ thuộc tất cả vào Cristiano Ronaldo
Ronaldo có thể mất tất cả các nhà tài trợ vì cáo buộc cưỡng hiếp

Cho tới nay, hầu hết CĐV Juventus đều cho rằng Ronaldo là cầu thủ “đáng đồng tiền bát gạo”. Tuy nhiên Ronaldo đã không ghi được bàn trong trận ra mắt ở Juventus và thậm chí còn bị treo giò sau trận đấu với Valencia ở Champions League. Bất chấp điều đó, Juventus vẫn đang được toàn thế giới chú ý đến và có tới 29.300 vé cả mùa đã được bán ra. Ronaldo hiện đã ghi 5 bàn cho Juventus, sau khi anh lập công trong trận hòa 1-1 của “Bà đầm già” trước Genoa.

Nhưng bất kể CLB nói điều gì, thì toàn bộ số phận thương mại, canh bạc của chủ tịch Andrea Agnelli đang nằm cả vào Ronaldo, người đang dính líu vào cáo buộc hiếp dâm. Theo luật sư hàng đầu Simon Leaf của công ty luật Mishcon de Reya thì thỏa thuận “bịt miệng” mà Ronaldo đã kí với Mayorga là không hợp lệ theo luật pháp của Anh.

“Bạn không thể tham gia một thỏa thuận pháp lý để che đậy hành vi phạm tội. Lẽ ra những người cố vấn pháp lý cho Ronaldo cần phải tư vấn cho anh ta ngay từ đầu. Ở trường hợp này, Ronaldo đã kiên quyết phủ nhận mình đã phạm tội hiếp dâm”, luật sư Simon Leaf cho biết.

Hồ sơ của vụ án đang ngày càng dày lên khi mà xuất hiện những cáo buộc của các phụ nữ khác, những người cũng thừa nhận rằng họ cũng đã kí với Ronaldo thỏa thuận đổi lấy sự tim lặng. “Sẽ có những người phụ nữ nhìn vào vụ việc này và nghĩ rằng cách đây 10 năm “Tôi cũng đã kí một thỏa thuận tương tự và là nạn nhân của một tên tội phạm”, Leaf phát biểu.

Cũng theo Leaf, Ronaldo có thể trả lại một khoản tài sản cho các nhà tài trợ của mình nếu cáo buộc hiếp dâm được chứng minh. Leaf tin rằng trong thỏa thuận mà Ronaldo kí với các hãng tài trợ có điều khoản mà ngôi sao người Bồ Đào Nha xác nhận rằng anh không có hành vi đáng xấu hổ trong quá khứ, có thể gây tổn hại cho thương hiệu của nhà tài trợ.

Tuần tới, Ronaldo sẽ trở về sân Old Trafford, bệ phóng giúp anh trở thành một siêu sao thế giới. Chỉ là lúc này, Ronaldo đã mang trên vai gánh nặng rất lớn và đối mặt với cáo buộc cưỡng bức. “Ronaldo là quả anh đào trên chiếc bánh”, chủ tịch Juve, Agnelli phát biểu vào tuần này. Song có lẽ Juventus đã chơi một canh bạc quá mạo hiểm khi đưa Ronaldo về vào mùa Hè này.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm