Thực tập sinh đem món ăn Việt Nam giới thiệu tại show Hàn Quốc khiến ai cũng tự hào

03/01/2023 19:35 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Không chỉ làm người hâm mộ tự hào vì là một trong hai thành viên người Việt tại chương trình, mà anh chàng Thành Công còn mang đến món ăn nổi tiếng quê nhà đến nước bạn.

Những ngày qua, danh tính của hai thực tập sinh người Việt tại chương trình tuyển chọn “idol Kpop” mới đang được dân tình sục sôi. Ngoài thí sinh Đặng Hồng Hải với thành tích học tập đáng nể thì thí sinh Nguyễn Thành Công cũng ghi điểm với khán giả bằng ngoại hình tươi sáng, vũ đạo siêu đỉnh. Đặc biệt, việc anh chàng còn giới thiệu đến cuộc thi một món ăn Việt Nam càng khiến dân tình thích thú.

Thực tập sinh người Việt đem món ăn nổi tiếng Việt Nam giới thiệu tại show “sống còn” Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chân dung anh chàng thực tập sinh người Việt tại chương trình "sống còn" đang nổi tại Hàn Quốc (Ảnh:@sinb_qn)

Cái tên Cong (nghệ danh của anh chàng) càng được người hâm mộ thích thú hơn khi trong phần thi giới thiệu bản thân vừa qua, Cong đã mang món bánh mì trứ danh của Việt Nam lên sân khấu. Chọn đề tài giới thiệu bản thân bằng món ăn, anh chàng đã khéo léo lồng ghép món ăn của quê hương trong phần thi của mình. Sau khi trình diễn 2 đoạn hát dễ thương, anh chàng đã tiết lộ với khán giả mình cực kỳ yêu thích bánh mì. 

Hình ảnh anh chàng vừa hát vừa tiết lộ món ăn mình yêu thích nhất cho người hâm mộ. (Ảnh:@sinb_qn)

Trong đoạn hát bài “Give Love" của tiền bối AKMU, cậu chàng cũng ngân nga rằng: “Tôi đã trao tình yêu của mình cho món này” và đó chính là món bánh mì thơm ngon nức tiếng của Việt Nam. Tưởng rằng chỉ nói miệng vậy thôi, ai ngờ Cong đã mang một giỏ bánh mì lên trên sân khấu và dí dỏm hỏi khán giả có biết đến món ăn nổi tiếng này không. Sau đó thì anh chàng cũng nói rằng đây là món ăn nổi tiếng tại quê hương mình. 

Và "ú oà", món ăn Việt Nam mà anh chàng muốn giới thiệu cho mọi người chính là bánh mì. (Ảnh:@sinb_qn)

Được chàng thực tập sinh điển trai giới thiệu là vậy nhưng từ lâu, món bánh mì cũng đã được nhiều du khách Hàn Quốc biết đến. Không biết từ khi nào, món bánh mì tại khắp các đường phố Việt Nam đã len lỏi vào trong những nhà hàng tại nước bạn. Không chỉ có du khách Hàn Quốc, rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có những idol của Hàn Quốc cũng mê mẩn món bánh mì Việt Nam. Họ thường thưởng thức bánh mì trong những chuyến lưu diễn, quay chương trình truyền hình thực tế hoặc đi nghỉ dưỡng. Điểm qua nhiều người nổi tiếng tại xứ sở kim chi yêu thích hương vị bánh mì như chàng ca sĩ  Lee Seung Hoon (WINNER), bộ đôi Lee Kwang Soo - Kim Jong Kook từ Running Man, ca sĩ BoA, ca sĩ Yuri (SNSD). 

Không ít lần, món bánh mì được nhiều ngôi sao Kpop chia sẻ trên trang cá nhân nhằm khẳng định sự yêu thích của mình. (Ảnh chụp màn hình Instagram)

Thực tập sinh người Việt đem món ăn nổi tiếng Việt Nam giới thiệu tại show “sống còn” Hàn Quốc - Ảnh 6.

Anh chàng "Hổ" Jong Kook cũng không thoát khỏi sự u mê bánh mì. (Ảnh chụp màn hình YouTube)

Thực tập sinh người Việt đem món ăn nổi tiếng Việt Nam giới thiệu tại show “sống còn” Hàn Quốc - Ảnh 7.

Nữ hoàng Kpop BoA cũng ăn bánh mì ngon lành. (Ảnh chụp màn hình YouTube)

Thực tập sinh người Việt đem món ăn nổi tiếng Việt Nam giới thiệu tại show “sống còn” Hàn Quốc - Ảnh 8.

Cô nàng Irene xinh đẹp của nhóm Red Velvet cũng ấn tượng với món bánh mì. (Ảnh chụp màn hình YouTube)


Không hổ danh là món ăn trong bảng xếp hạng ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới, bánh mì Việt Nam “đốn gục” cả những vị khách khó tính lẫn idol nổi tiếng của giới giải trí Hàn.

Thực tập sinh người Việt đem món ăn nổi tiếng Việt Nam giới thiệu tại show “sống còn” Hàn Quốc - Ảnh 10.

Bánh mì Việt Nam được với đủ loại nhân thịt, giò chả, pate, trứng, đồ chua, rau mùi,... đủ cả tinh bột, cả đạm, cả rau.

 

Khánh Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm