Thực hư vụ Iker Casillas nhận mình đồng tính trên mạng xã hội

10/10/2022 08:18 GMT+7 | Thế giới Sao

Iker Casillas đã gây sốc khi nhận rằng mình đồng tính trên mạng xã hội. Nhưng sau đó, anh đã xóa dòng tweet và báo rằng mình bị ‘hack’.

Iker Casillas troll giới truyền thông khi đùa rằng mình là gay?

Iker Casillas troll giới truyền thông khi đùa rằng mình là gay?

Không lâu sau khi công khai là gay trên Twitter, Iker Casillas đã xóa dòng trạng thái này. Báo Tây Ban Nha thì cho rằng cựu danh thủ này vừa troll cả giới truyền thông và cộng đồng mạng.

Tối qua theo giờ Việt Nam, cựu thủ môn của Real Madrid, Iker Casillas bất ngờ có một dòng trạng thái khiến nhiều người phải ngỡ ngàng: “Tôi hy vọng các bạn tôn trọng tôi: Tôi là người đồng tính".

Khi mà các CĐV còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đến lượt Carles Puyol, cựu đội trưởng Barca và là đồng đội của Casillas ở ĐTQG Tây Ban Nha nói thêm: “Đã đến lúc kể cho mọi người nghe câu chuyện của chúng ta, Iker".

Đáng chú ý, Casillas chỉ đăng dòng trạng thái trên ở Twitter nhưng không đưa ra thông điệp tương tự lên trang Instagram hoặc Facebook của mình. Một lúc sau, Casillas đã xóa dòng trạng thái trước khi nó đạt 250.000 lượt thích.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Hai dòng trạng thái của Casillas và Puyol tối qua

Sau đó, Casillas thông báo rằng tài khoản của mình đã bị tin tặc tấn công.

“Tài khoản của tôi bị tấn công. May mắn thay, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tất nhiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng LGBT”, Casillas đính chính.

Theo tờ Marca, Casillas đăng tải dòng trạng thái đầu tiên chỉ với mục đích muốn truyền thông ngừng tung tin đồn anh hẹn hò với một người phụ nữ mỗi tuần. Hơn ai hết, Puyol hiểu đây chỉ là trò đùa và đã hùa theo.

Vào tháng 3 năm 2021, Casillas thông báo anh cũng đã ly hôn với người vợ Sara Carbonero. Hai người này có với nhau hai đứa con. Họ chia tay trong im lặng và thông báo quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng thông qua thỏa thuận chung.

Về phía Puyol, cựu đội trưởng Barca cũng đã xin lỗi vì "trò đùa vụng về" của mình và tuyên bố ủng hộ cộng đồng LGBT.

"Tôi đã phạm sai lầm. Xin lỗi vì một trò đùa vụng về nhưng không có ý xấu và hoàn toàn không hợp cảnh. Tôi hiểu rằng nó có thể làm tổn thương những trái tim nhạy cảm. Tất cả sự tôn trọng và ủng hộ của tôi đều dành cho cộng đồng LGBT", Puyol viết.

Chú thích ảnh
Puyol xin lỗi cộng đồng LGBT

Cho đến nay, sự việc này đã kết thúc và không có thêm phát biểu gì từ phía Casillas và Puyol.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm