Thư robot: Phá bỏ những ngộ nhận

23/12/2022 08:10 GMT+7 | Văn hoá

Sophia thân mến! Đôi khi tôi thấy ghen tị với Sophia vì cơ thể robot có lợi thế là không phải hít phải khói thuốc lá một cách thụ động, nhất là một loại thuốc lá nhả ra rất nhiều khói: thuốc lá điện tử hay thuốc lá đốt nóng.

Dù "sinh sau đẻ muộn" so với thuốc lá bình thường nhưng thuốc lá điện tử ngày nay rất được ưa chuộng trong thanh thiếu niên, thậm chí là học sinh phổ thông. Hình ảnh các em mặc đồng phục, tụ tập nhả khói thuốc lá điện tử giờ chẳng còn hiếm gặp.

Sophia biết không, lúc mới chập chững xuất hiện, thuốc lá điện tử được giới thiệu như một hình thức thay thế thuốc lá phổ thông, thậm chí có được quảng cáo là an toàn hơn dù cảm giác vẫn như hút thuốc lá thường (?!).

Thư robot: Phá bỏ những ngộ nhận - Ảnh 1.

Thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe tương tự thuốc lá đầu lọc. Ảnh: Freepik

Nhưng sự thật không phải thế, dung dịch sử dụng trong thuốc lá điện tử vẫn chứa nicotine và các thành phần phụ gia khác. Và nó không an toàn chút nào so với thuốc lá thường, thậm chí còn có thể độc hại hơn. Chưa kể các chất cấm như cần sa đã bị người bán chủ đích pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử như một hình thứclôi kéo giới trẻ đắm chìm vào.

Thử dạo một vòng trên mạng, Sophia sẽ thấy, khác với thuốc lá bình thường vốn bị cấm quảng cáo vì vấn đề sức khỏe, thậm chí trên mỗi bao thuốc lá bắt buộc phải in những cảnh báo đáng sợ, thuốc lá điện tử không chịu tuân thủ những ràng buộc như thế. Chúng thường xuất hiện với kiểu dáng đa dạng, tự giới thiệu là mang những "hương vị" hướng đến giới trẻ và vì thế, giới trẻ dần trở thành đối tượng chính sử dụng chúng.

Chia sẻ riêng với Sophia, gần đây tôi thường phải nghe lời than phiền của một anh bạn thân, rằng con gái cùng nhiều bạn bè khác bị bắt gặp đang hút thuốc lá điện tử ngay trong khuôn viên trường. Bị nhà trường kỷ luật thì đã đành, đáng sợ hơn đã có những trường hợp nguy kịch do sử dụng thuốc lá điện tử. Bộ Y tế cũng đã từng đề nghị cấm tất cả các loại thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá đốt nóng.

Thiết nghĩ, việc đầu tiên cần làm bây giờ là tuyên truyền đặc biệt là trong giới trẻ biết tác hại của thuốc lá thế hệ mới, phá bỏ những ngộ nhận về sự "an toàn" của các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá đốt nóng so với thuốc lá thường. Đồng thời phải hoàn thiện luật để quản lý hữu hiệu loại thuốc lá thế hệ mới này, ngăn chặn chúng tiếp cận trẻ em.

Tạm biệt Sophia, hẹn gặp thư sau!

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm