Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi vui khi được góp sức cho đội tuyển Việt Nam’

07/01/2023 09:16 GMT+7 | AFF Cup 2022

Thủ môn Đặng Văn Lâm khẳng định tỷ số hòa 0-0 trước Indonesia ở lượt đi là tương đối tốt và đội tuyển Việt Nam sẽ còn cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong trận bán kết lượt về.

Trả lời phỏng vấn sau trận bán kết lượt đi hòa Indonesia 0-0 tại sân Gelora Bung Karno, Đặng Văn Lâm cho biết: "Trước hết, Lâm xin gửi lời cám ơn tới các đồng đội của mình. Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam ở trên sân khách.

Tuy nhiên, anh em đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã cùng nhau chiến đấu hết mình. Toàn đội đã có được kết quả hòa 0-0 tương đối tốt trước khi trở về Việt Nam thi đấu trận lượt về.

Thủ môn Văn Lâm: ‘Tôi vui khi được góp sức cho đội tuyển Việt Nam’ - Ảnh 1.

Văn Lâm với ít nhất hai pha cứu thua giúp đội tuyển Việt Nam thoát thua tại Indonesia.Ảnh: VFF

Thật ra, chúng ta cũng không cần phải quá tập trung vào những tình huống cản phá của Lâm. Cá nhân Lâm rất vui khi ở vào những thời điểm khó khăn của đội tuyển Việt Nam mình đã có cơ hội để thi đấu hết mình, chơi an toàn, là điểm tựa cho các đồng đội cùng cố gắng để có một trận đấu thành công".

Đội tuyển Việt Nam đã có 5 trận không thủng lưới ở AFF Cup 2022 sau khi hòa Indonesia 0-0. Với riêng cá nhân Đặng Văn Lâm, anh đã có 450 phút chính thức giữ sạch lưới liên tiếp ở giải đấu năm nay và đây là kỷ lục đối với một thủ môn trong lịch sử AFF Cup.

Văn Lâm đã tự phá kỷ lục do chính mình thiết lập tại AFF Cup 2018. Thời điểm đó, thủ môn Việt kiều này đã có 405 phút giữ sạch lưới trước khi bị Patrick Reichelt (Philippines) chọc thủng lưới trong trận bán kết lượt đi (Việt Nam thắng 2-1).

Chung suy nghĩ với Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Em nghĩ hôm nay toàn đội đã có một tinh thần thi đấu tốt. Kết quả hòa 0-0 xứng đáng với những nỗ lực của từng thành viên đội tuyển Việt Nam và chúng ta còn một trận đấu nữa ở sân nhà.

Với lợi thế về khán giả em nghĩ các CĐV sẽ đến sân thật nhiều trong trận đấu lượt về cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 

Từ sự ủng hộ của các CĐV cầu thủ bọn em sẽ bước vào trận đấu bán kết lượt về với tâm thế tự tin, thi đấu hết mình và sẽ giành chiến thắng".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng thì nói: "Chắc chắn đây là một trận đấu rất vất vả của đội tuyển Việt Nam. Nhưng hàng phòng ngự cũng như toàn đội hôm nay đã làm rất tốt. Thi đấu sân khách không bao giờ là dễ dàng nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu nỗ lực.

Vẫn còn trận đấu lượt về, cơ hội chia đều cho cả hai đội và đương nhiên rồi, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà để giải quyết tốt trận lượt về".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm