Thủ môn cao hơn cả Văn Lâm được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam

28/02/2023 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Troussier đã triệu tập thủ thành Trần Trung Kiên, người thuộc biên chế HAGL và có chiều cao tận 1m91, lên đợt tập trung của U22 Việt Nam lần này.

HLV Philippe Troussier vừa triệu tập 41 cầu thủ cho đợt hội quân đầu tiên của U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 32. 

Trong danh sách 5 thủ môn được triệu tập có Trần Trung Kiên. Thủ thành này gây ấn tượng khi có chiều cao tốt nhất trong toàn bộ đội hình.

Thủ môn cao hơn cả Văn Lâm được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Trung Kiên được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam

Trần Trung Kiên là ai?

Trần Trung Kiên sinh năm 2003 và hiện đang thuộc biên chế CLB HAGL. Thủ thành này đã có 10 lần được đăng ký trong danh sách dự V-League 2022.

Về thể hình, Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao lên tới 1m91. Ở Việt Nam, Trung Kiên được coi là "hàng hiếm" vì không nhiều cầu thủ đạt được chiều cao như vậy ở một độ tuổi rất trẻ.

Nếu so sánh với các ngôi sao trong ĐTQG, Trung Kiên thậm chí còn cao hơn cả thủ môn Đặng Văn Lâm, người sở hữu chiều cao 1m88. Tuy nhiên, về chuyên môn thì anh vẫn cần phải học hỏi Văn Lâm rất nhiều.

Thủ môn cao hơn cả Văn Lâm được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao lên tới 1m91

Trong quá khứ, truyền thông từng so sánh Trung Kiên với thủ thành David De Gea. Thủ môn số 1 của MU có chiều cao 1m92, Trung Kiên chỉ kém đúng 1cm.

Ngoài thể hình ấn tượng, Trung Kiên còn sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Trang Facebook của anh đã có hàng nghìn lượt theo dõi. Trung Kiên thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp cùng đồng đội, trên sân cỏ hay khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

Dự đoán trong tương lai, Trung Kiên sẽ có những bứt phá về mặt sự nghiệp. Lợi thế chiều cao của thủ môn này khi đứng trong khung gỗ là không thể xem thường.

Thủ môn cao hơn cả Văn Lâm được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Không chỉ cao, Trung Kiên (trái) còn sở hữu vẻ ngoài ưu nhìn

Lịch trình tập trung của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam sẽ tập trung tổng cộng 4 đợt. Đợt 1 từ ngày 1-7/3 với 36 cầu thủ và 5 thủ môn. Đợt 2 từ 8-12/3 với danh sách được rút xuống còn 28 cầu thủ và 4 thủ môn.

Đợt tập trung thứ 3 kéo dài từ 12-17/3 với 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Đợt cuối từ 18-29/3 với lực lượng phần lớn là những cầu thủ được HLV Philippe Troussier sử dụng tại SEA Games 32.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm