Thủ lĩnh IS cùng 400 kẻ khủng bố đã thâm nhập châu Âu

05/01/2017 15:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhóm phiến quân IS trong đó có một thủ lĩnh của nhóm khủng bố (bị cấm ở Nga) đã từ Syria đột nhập vào châu Âu dưới vỏ bọc người tị nạn - theo Daily Mail dẫn nguồn tin trong cơ quan an ninh Italy.

Đứng đầu nhóm này là nhân vật thánh chiến Lavdrim Muhajeri người Albania, một chỉ huy cấp cao của IS, còn được biết dưới tên Abu Abdullah al-Kosovo. Trong số các mục tiêu được dự đoán sẽ bị khủng bố tấn công có một số cơ sở công cộng ở Kosovo và nhà thờ Chính thống Serbia.

Vào tháng 11 năm ngoái, trên lãnh thổ các nước Cộng hòa tự xưng Kosovo và Albania đã bắt giữ được 19 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố trong khu vực và có quan hệ với IS. Trong kế hoạch này có trận đấu bóng đá giữa hai đội Albania và Israel ngày 12 tháng 11.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm