Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 11-12/6, Trung Bộ nắng nóng diện rộng

05/06/2022 19:15 GMT+7 | Thời tiết

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12/6, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Ngày và đêm 2/6, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa dông.

Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa lớn ở khu vực phía Bắc

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ chiều tối và đêm 5-7/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm); vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Từ chiều tối và đêm 5-6/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; từ đêm 6-7/6, lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 120mm.

Chú thích ảnh
Ảnh: Minh Quyết-TTXVN

Thủ đô Hà Nội, từ chiều tối và đêm 5-11/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 15 giờ 50 phút đến 20 giờ 50 phút ngày 5/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu...

Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại...

Chú thích ảnh
Mưa lớn diện rộng

Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 6/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới.  

Ngày 6/6, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%.  Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 6/6, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Chú thích ảnh
Trung Bộ nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Biện pháp phòng, chống nắng nóng

Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước, vì nắng nóng làm cơ thể ra mồ hôi nhiều, nếu không được bù nước đầy đủ sẽ gây mất nước và điện giải. 

Bên cạnh đó, người dân cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Cần ăn chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi, luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Người dân nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước; ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chống nắng nóng như: trái cây, rau xanh, chè hạt sen, sữa chua, sữa tươi…

Người dân nên mặc trang phục nhẹ, rộng, thoáng mát (như linen, cotton, lụa...). Khi ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt; đội nón rộng vành, ưu tiên loại có các lỗ thông hơi;  đeo kính râm để bảo vệ mắt... Ngoài ra, người dân cần tắm rửa thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm