Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15/11, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ chiều 13-14/10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11/10, bão Kompasu đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8.
Hồi 19 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-dông, Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 từ 90-100km/giờ, giật cấp 12.
Bão số 5 hồi 16 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 11.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc hoạt động yếu kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 28/7, khu vực Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển đến Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km, trước khi chuyển hướng vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Lượng mưa (tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 23/6) phổ biến ở mức 10-30mm, một số nơi cao hơn như: Thu Lũm (Lai Châu) 114.6mm, Bản Lang (Lai Châu) 65.0mm…
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 19-21/6, Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tới 40 độ C, có nơi hơn 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài tới 19 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-14/6, thời tiết Hà Nội có mưa khi học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10. Phụ huynh và học sinh chú ý phòng, tránh không để ướt người, đảm bảo sức khoẻ cho các em thi tốt.
Ngày 2/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngày 22/3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/3, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ nhiệt độ giảm mạnh, mưa dông xảy ra vào chiều tối làm dịu bớt cảm giác oi nóng.