Thời tiết ngày mai: Cảnh báo lũ quét tại nhiều khu vực trên cả nước

15/06/2022 19:33 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 15/6, một số nơi đạt trên 20mm như: Mù Cả (Lai Châu) 31.8mm, Vân Trung (Bắc Giang) 32.4mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 21.4mm…

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 13/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo từ đêm 15 đến sáng sớm 16/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm 15/6, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 15/6, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1-2m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1. Mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống nhanh ở mức 29,7m (dưới báo động 1 là 0,30m, tối 15/6).

Khu vực các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, lũ, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu...

Chú thích ảnh
Cảnh báo lũ quét tại nhiều khu vực. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại...

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-QG ngày 15/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, hồ thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy số 5 vào 20 giờ, ngày 15/6. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên và có khả năng đạt mức 7,5m vào đêm 16/6, dưới báo động 1 là 2 m, sau biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.

Dự báo các khu vực đêm 15, ngày 16/6, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; riêng Sơn La-Hòa Bình 33-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội vùng núi trung du đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; khu vực đồng bằng có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, riêng đồng bằng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm