Thời tiết 25/12: Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

25/12/2022 10:08 GMT+7 | Thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/12, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm 25/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả Trường Sa) có mưa dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Chi tiết các khu vực ngày 25/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C.

Thời tiết 25/12: Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Một số người đốt lửa sưởi ấm dưới thời tiết lạnh. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. C

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm