Thời của Nhâm Mạnh Dũng ở Viettel

25/06/2022 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB Viettel quyết định chỉ ưu tiên cho Nhâm Mạnh Dũng chơi trên hàng tiền đạo thay vì vị trí trung vệ để không bỏ phí tài năng của chân sút này. Những gì diễn ra thời gian qua cho thấy, nếu CLB không dùng Nhâm Mạnh Dũng thì đó cũng là thiệt thòi.

 

HLV Viettel khen Nhâm Mạnh Dũng hết lời

HLV Viettel khen Nhâm Mạnh Dũng hết lời

Tân HLV Bae Ji Won tin Nhâm Mạnh Dũng sẽ là một trong những tài năng xứng đáng là tương lai của bóng đá Việt Nam nhưng cầu thủ này cần rèn luyện để tiến bộ hơn nữa.

HLV Bae Ji Won chỉ sử dụng Mạnh Dũng trong khoảng 40 phút của hiệp 2 sau khi cầu thủ U23 Việt Nam trở về từ 2 giải đấu lớn liên tục.

Mạnh Dũng được đá thay Pedro Paulo trên hàng công và với những pha tỳ đè, không chiến, dứt điểm thành công 1 lần, Nhâm Mạnh Dũng lại khiến người ta phải nhắc đến mình.

Năm 2022 sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 2000 Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: Hoàng Linh
Năm 2022 sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 2000 Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: Hoàng Linh

Viettel là đội bóng mừng nhất sau quá trình trưởng thành vượt bậc của chàng trai sinh năm 2000.

Trước đó, dù giúp Viettel vô địch ở các giải trẻ và dành cả danh hiệu Vua phá lưới giải U17, U21 Quốc gia nhưng Nhâm Mạnh Dũng chỉ được các HLV ở Viettel dùng hạn chế.

Mạnh Dũng, Viettel, AFC Cup 2022, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, lịch thi đấu Viettel ở AFC Cup, AFC Cup, Nhâm Mạnh Dũng, Bae Ji Won
Mạnh Dũng đã lên V-League từ năm 2019 nhưng Vua phá lưới giải U17 và U21 QG chỉ được chơi vẻn vẹn 8 trận (214 phút thi đấu). Ảnh: Viettel

Đội bóng áo lính đưa Mạnh Dũng lên chơi V-League từ năm 2019 nhưng chỉ có mùa giải 2021, cầu thủ quê Thái Bình mới được chơi 3 trận, trung bình 12 phút/trận.

Tổng cộng, Mạnh Dũng được ra sân 8 trận ở V-League 4 năm qua nhưng cũng chỉ là một “thợ đụng” khi tuỳ thế trận,

HLV Trương Việt Hoàng sẽ sắp xếp cậu học trò chơi trung vệ nhiều hơn tiền đạo. Ở Cúp Quốc gia khi đối đầu với các đối thủ hạng nhất, không được dùng ngoại binh, Nhâm Mạnh Dũng mới có cơ hội đá tiền đạo.

Trong hoàn cảnh Viettel xác định chỉ dùng ngoại binh trên hàng công thay vì các tiền đạo nội, đội bóng cũng không thể trao cơ hội cho những chân sút trẻ. Đó chính là lý do họ sẵn sàng để Danh Trung hay Hữu Thắng đi dưới dạng cho mượn. 

Chưa rõ triều đại của HLV Bae Ji Won ở Viettel sẽ kéo dài bao lâu nhưng đã thấy những tín hiệu đổi khác về cách dùng người dưới tay chiến lược gia người Hàn Quốc.

Có thể những gương mặt trẻ sẽ được sử dụng nhiều hơn và trường hợp đặc biệt của Nhâm Mạnh Dũng sẽ không còn xuất phát từ vị trí trung vệ khi ra sân.

Viettel không thiếu tài năng và vấn đề của họ là tìm HLV dám trao cơ hội cho cầu thủ trẻ nhưng vẫn cân bằng thành tích ở các giải đấu đỉnh cao.

Nhâm Mạnh Dũng với những gì đã trải qua trong năm xứng đáng được tin tưởng tuyệt đối. Với chiều cao hơn 1m80 của mình, tiền đạo này sẽ thách thức vị trí trung phong cắm của chính đàn anh Tiến Linh tại đội tuyển Việt Nam.

Nhâm Mạnh Dũng có thừa những tố chất để trở thành mẫu trung phong cắm mà bóng đá Việt Nam hiếm hoi mới sản sinh được. CLB Viettel mừng với sự toả sáng bất ngờ của Nhâm Mạnh Dũng vì không ai xuất sắc hơn cái tên này trong vài năm trở lại đây.

Mùa giải 2022 sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Nhâm Mạnh Dũng và chính bản thân cầu thủ này sẽ tự viết chương mới trong sự nghiệp của mình nếu duy trì được cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất.

Ở Viettel, tiền đạo 22 tuổi đã rõ hơn ai hết về những ngôi sao vừa tỏa sáng đã vội tắt, đánh mất phong độ và vị trí của mình.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm