Thời của Công Phượng tới

11/02/2020 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đang đứng trước cơ hội rất lớn để ra sân trong đội hình CLB TPHCM và ghi điểm với HLV Chung Hae Soung khi đội nhà làm khách trước Yangon United trong trận đấu lúc 16h00 chiều nay (11/2).

Công Phượng lọt top 6 cầu thủ đáng xem nhất AFC Cup 2020

Công Phượng lọt top 6 cầu thủ đáng xem nhất AFC Cup 2020

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã liệt kê những chân sút đáng xem nhất ở AFC Cup 2020, trong đó có sự góp mặt của Công Phượng - CLB TP.HCM.

Trong bóng đá, thậm chí cả cuộc sống, đôi khi chuyện không may mắn của người này lại là cơ hội với người khác và dường như đang ứng vào trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại CLB TP.HCM lúc này âu cũng hợp lý. Dịch nCoV lan rộng khiến AFC buộc phải điều chỉnh lịch thi đấu 2 trận đấu mở màn vòng bảng AFC Cup 2020 của CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh từ sân nhà chuyển sang sân khách ở Myanmar và Indonesia.

Chưa hết, trong chuyến hành quân vội vã sang Yangon khi mọi thủ tục chỉ được hoàn tất vào phút chót, TP.HCM nhiều khả năng không có 2 ngoại binh trên hàng tấn công là Prodell và Matias Jadue vì lý do chấn thương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Amido Blade, Công Phượng và Xuân Nam sẽ là những lựa chọn trên hàng tấn công của CLB TP.HCM ở chuyến làm khách trước Yangon United chiều nay, trong đó, Công Phượng từng được thầy Hàn chọn đá xuất phát ở trận gặp Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League.

Khi đó Công Phượng được xếp đá tiền vệ phải, còn giờ đây, Phượng có thể được đá tiền đạo lùi và cả 2 đều là những vị trí mà tiền đạo này đã từng đảm nhiệm ở đội tuyển Việt Nam và các CLB từng kinh qua trước kia.

Không riêng gì Công Phượng, với bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, vị trí thi đấu như nào không quan trọng, cái chính là nỗ lực, sự thể hiện trên sân có đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ BHL hay không. Là HLV trưởng, lại từng làm việc với Công Phượng ở CLB HAGL trước đây, HLV Chung Hae Soung không còn lạ gì khả năng cũng như sở trường, sở đoản của Công Phượng.

Chú thích ảnh
Công Phượng vẫn chưa thể hiện được nhiều kể từ khi gia nhập CLB TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM

Thế nên, xếp Công Phượng đá ở vị trí nào sao cho có hiệu quả nhất và phù hợp với yêu cầu chiến thuật mà đội bóng cần thì ông Chung Hae Soung là người hiểu rõ và có thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Vấn đề chỉ còn là chờ đợi sự thể hiện của Công Phượng trong màu áo CLB TP.HCM ở một trận đấu chính thức, tiếp sau cuộc đối đầu với Buriram United hồi tháng trước.

Trở về từ Bỉ, chia tay Sint Truiden đến với CLB TP.HCM, Công Phượng được kỳ vọng rất nhiều. Giống như trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng, lãnh đạo CLB TP.HCM chờ đợi nhiều vào những đóng góp chuyên môn thực tế của Công Phượng cho đội bóng chứ không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại, đánh bóng thương hiệu hoặc lôi kéo CĐV đến sân.

Công Phượng có thể không tìm được chỗ đứng tại châu Âu hay Hàn Quốc nhưng vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam lúc này. Và trong môi trường bóng đá Việt Nam, chơi bên cạnh nhiều đồng đội quen thuộc, Công Phượng có nhiều điều kiện để tỏa sáng, ghi bàn, kiến tạo và đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng.

V-League đã được hoãn lại do ảnh hưởng của dịch nCoV nhưng với Công Phượng và CLB TP.HCM, họ phải bắt nhịp ngay với mùa giải mới và AFC Cup chính là đấu trường phù hợp nhất. Yangon United từng gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC ở giải đấu này mùa giải trước, nhưng CLB TP.HCM không phải là không có cửa lấy điểm, thậm chí đánh bại đội bóng hàng đầu của bóng đá Myanmar trên sân khách.

Đây cũng là lý do mà CĐV của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB TP.HCM nói riêng háo hức chờ đón trận đấu Yangon United – CLB TP.HCM cũng như sự thể hiện của Công Phượng và các đồng đội trong trận đấu này.

Thời của Công Phượng lại tới hay Phượng có hồi sinh hay không phụ thuộc rất lớn và nỗ lực của chính Công Phượng trên sân Thuwunna chiều nay.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm