Thiếu Djokovic, US Open giảm sức hút?

22/07/2022 08:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cánh cửa dự US Open của Novak Djokovic coi như đã khép lại khi những quy định phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ không cho phép những tay vợt chưa tiêm vaccine như anh được nhập cảnh. US Open năm nay vì thế sẽ giảm sức hút?

Djokovic chắc chắn bị cấm dự giải Mỹ mở rộng 2022

Djokovic chắc chắn bị cấm dự giải Mỹ mở rộng 2022

Novak Djokovic sẽ không được phép tham dự giải Mỹ mở rộng vào cuối tháng 8/2022 do anh từ chối tiêm vaccine chống Covid-19. Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng cho biết họ sẽ tôn trọng quyết định của chính phủ Mỹ.

Chưa bao giờ tay vợt người Serbia lại trải qua một năm thi đấu đầy trắc trở như năm nay. Sau khi bị từ chối cơ hội bảo vệ chức vô địch Australian Open, Wimbledon mới là giải Grand Slam đầu tiên Nole hiện diện và anh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục bằng chiến thắng Nick Kyrgios ở trận chung kết.

Cánh cửa US Open gần như đóng lại với Djokovic

Tay vợt người Hy Lạp đã phải thốt lên: “Djokovic là một vị chúa”. Không quá lời chút nào, bởi đây là lần thứ tư liên tiếp Djokovic lên ngôi ở Wimbledon, sánh ngang với thành tích của những Bjorn Borg, Pete Sampras hay Roger Federer. Chức vô địch Wimbledon thứ 7 của Nole giúp anh sánh ngang với thành tích của cựu tay vợt Sampras và chỉ thua Federer đúng một lần, đồng thời Djokovic cũng đã nâng số lần vô địch các giải Grand Slam lên con số 21.

Thật buồn, đó có thể là giải Grand Slam duy nhất trong năm của Djokovic khi những tín hiệu gần đây cho thấy US Open sẽ đối xử với anh một cách tàn nhẫn không khác gì Australian Open năm nay. Không ai quên được nỗi cay đắng của Nole khi anh bị trục xuất khỏi Australia do tình trạng chưa tiêm chủng vaccine ngay trước thềm giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Vậy câu chuyện tại US Open tháng Tám cụ thể ra sao? Bản thân ban tổ chức giải đấu không đưa ra yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc các tay vợt phải đảm bảo việc tiêm vaccine như là một điều kiện bắt buộc để được tham dự. Có điều, các quan chức nhập cảnh Mỹ lại coi bằng chứng tiêm vaccine là một điều kiện bắt buộc để được nhập cảnh vào quốc gia này, trước khi nói đến chuyện anh ta có thể tham dự US Open.

Theo quy định mới nhất được cập nhật vào ngày 12/6, nước Mỹ mới chỉ nới lỏng việc không cần xét nghiệm âm tính cho các du khách nhập cảnh vào nước này, nhưng tất cả các công dân nước ngoài vẫn cần đảm bảo xác nhận đã tiêm đủ liều vaccine. Có thể hiểu những tay vợt người Mỹ như Taylor Fritz vẫn có thể tham gia US Open kể cả khi anh không tiêm vaccine Covid-19, nhưng các tay vợt nước ngoài như Djokovic không thể góp mặt nếu thiếu xác nhận đã tiêm phòng đầy đủ.

Chú thích ảnh
Sức hút của US Open năm nay sẽ giảm đáng kể khi những quy định phòng chống dịch khiến Djokovic phải làm khán giả

Một tổn thất lớn cho US Open

Khi quyết định trung thành với trạng thái không tiêm vaccine phòng Covid-19, Djokovic đã chấp nhận xác định hậu quả có thể xảy đến với mình, cụ thể là khả năng anh sẽ không thể góp mặt trong nhiều giải đấu quan trọng trong năm. Quan điểm ấy của tay vợt người Serbia được xác nhận một lần nữa sau chức vô địch Wimbledon: “Tôi vẫn chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 và sẽ không lên kế hoạch để thực hiện điều đó trong tương lai. Thế nên tin tốt lành nhất đến với tôi nếu không phải trình hộ chiếu vaccine hoặc có một giấy miễn trừ nào đó để có thể nhập cảnh vào Mỹ. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có một giấy miễn trừ cho mình và cũng chẳng chắc chắn liệu mình có thể đến Mỹ hay không”.

Đã có những luồng ý kiến trái chiều xung quanh việc Djokovic phải làm khán giả ở US Open vì không tiêm vaccine. Cựu tay vợt John McEnroe, hiện đang là BLV kênh ESPN, thẳng thắn nhận định: “Hãy để cho Djokovic được chơi ở US Open. Đó là một quyết định lố bịch. Hoàn toàn có thể tiến hành xét nghiệm thường xuyên cho cậu ta”. Cũng là một ý kiến đáng cân nhắc, bởi Roland Garros hay Wimbledon vẫn mở cửa cho các tay vợt chưa tiêm vaccine tham dự, một chỉ dấu cho thấy các giải quần vợt ấy đã chấp nhận sống chung với Covid-19.

Những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với Nole như Rafael Nadal hay Daniil Medvedev có thể thở phào khi loại được ứng viên tiềm tàng cho US Open năm nay. Mặt khác, tâm trạng khán giả lại chẳng hề vui vẻ chút nào khi giải Grand Slam cuối cùng trong năm lại không thể hội đủ những tay vợt hàng đầu thế giới. Thiếu Djokovic, US Open không chỉ thiếu đi một tay vợt có đẳng cấp và bề dày thành tích ấn tượng mà còn là cả một cá tính khó có thể lẫn vào bất cứ tay vợt nào khác. Điều này được nhìn thấy trong lễ trao giải Wimbledon vừa qua, khi Djokovic sẵn sàng gác qua một bên mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Kyrgios, cũng là một tay vợt cá tính khác của làng quần vợt thế giới, để khẳng định họ vẫn là anh em trong làng banh nỉ.

Bản thân Nole cũng không giấu giếm ý muốn phục thù trận thua Medvedev ở US Open năm ngoái. Giờ thì mong muốn ấy không thể thành hiện thực và Djokovic buộc phải khép lại một năm vui ít, buồn nhiều ở các giải Grand Slam. Còn US Open chắc chắn sẽ kém long lanh khi thiếu vắng một thành viên trong nhóm Big Three như anh.

Ngoài Djokovic, Federer cũng vắng mặt ở
US Open

Ngoài sự vắng mặt của Novak Djokovic, US Open năm nay nhiều khả năng cũng chẳng có sự xuất hiện của Roger Federer, một tay vợt khác trong nhóm Big Three. Chấn thương đầu gối là lý do khiến tay vợt người Thụy Sĩ vắng mặt ở Wimbledon hồi tháng trước và khả năng anh kịp trở lại US Open là rất nhỏ. Thậm chí, trong một bài phát biểu gần đây trên tờ Algemeen Dagblad của Hà Lan, tay vợt 40 tuổi này khẳng định anh đang hạnh phúc với cuộc sống không cần quần vợt, chỉ dấu cho thấy ngày Federer gác vợt không còn quá xa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm