Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do thực sự là gì?

12/01/2023 12:38 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử của Miss Universe, một thí sinh lại diện trang phục kín đáo ở phần thi áo tắm.

Sáng ngày 12/1 (giờ Việt Nam), đêm Bán kết Miss Universe 2022 đã chính thức diễn ra ở Mỹ. Là cuộc thi nhan sắc uy tín, có lịch sử lâu đời nên Hoa hậu Hoàn vũ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Công chúng đổ dồn sự quan tâm tới những màn đọ sắc vóc gay cấn, cũng như kỹ năng catwalk của dàn "chiến binh" tới từ khắp nơi trên thế giới.

Tại phần trình diễn bikini, người ta không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy đại diện Vương quốc Bahrain xuất hiện với trang phục gần như kín mít từ đầu tới chân, trên vai là tấm áo choàng được in thông điệp mang tính cộng đồng. Diện mạo của của người đẹp khác biệt hoàn toàn với các thí sinh còn lại ở sân chơi sắc đẹp năm nay.

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 1.

Evlin Abdullah-Khalifa - đại diện tới từ Vương quốc Bahrain diện trang phục kín mít che giấu toàn bộ vóc dáng. Đây là điều khá lạ đời, bởi phần thi áo tắm là vòng để ban giám khảo cùng khán giả chiêm ngưỡng hình thể của các thí sinh, từ đó chọn lọc và chấm điểm nhân trắc học. Mặc trang phục kín mít đồng nghĩa với việc thí sinh đó không thể trưng trổ hết lợi thế hình thể của mình trước công chúng

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 2.

Điểm nhấn rõ rệt nhất trong màn chính diễn của Evlin Abdullah-Khalifa là chiếc áo choàng với dòng chữ "Arab women should be represented. A muslim woman can also become a Miss Universe" (Tạm dịch: Phụ nữ Ả Rập cần có người đại diện. Một người phụ nữ theo Đạo Hồi cũng có thể trở thành Hoa hậu Hoàn vũ)

Hình ảnh này đã dấy lên nhiều câu hỏi. Trên thực tế, Evlin Abdullah-Khalifa là người theo Đạo Hồi, cô không thể diện bất cứ trang phục hở bạo hay bikini khi xuất hiện ở nơi công cộng. Chính vì vậy, BTC Miss Universe 2021 đã "phá lệ" cho đại diện của Bahrain để cô mặc khác đi trong phần thi bikini.

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 3.

Tại phần thi trang phục dạ hội, Evlin Abdullah-Khalifa diện một thiết kế sequin với phần mũ trùm đầu lấy cảm hứng từ trang phục của phụ nữ theo Đạo Hồi

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 4.

Sắc vóc của Evlin Abdullah-Khalifa

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 5.

Đây không phải lần đầu có thí sinh ăn mặc kín đáo tại phần thi áo tắm của Miss Universe. Tại Miss Universe 2021, đại diện Vương quốc Bahrain, cô Manar “Jess” Deyani cũng chọn trang phục kín mít trong phần trình diễn bikini

Thí sinh mặc kín như bưng ở... phần thi bikini tại Bán kết Miss Universe: Lý do cho sự ngược đời là gì? - Ảnh 6.

Tại phần thi trình diễn trang phục dạ hội, cô chọn một mẫu váy kín ở phần cổ, không có yếu tố khoe body như các thí sinh khác

Tử Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm