Thêm nhiều nước EU yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với người đến từ Trung Quốc

07/01/2023 10:25 GMT+7 | Tin tức 24h

Kể từ ngày 8/1 tới, du khách đến Bỉ từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính và quy định này sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến ngày 31/1 nhưng có thể được gia hạn theo quyết định của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhà chức trách Bỉ cho biết nghĩa vụ xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính áp dụng cho tất cả các chuyến bay trực tiếp đến từ Trung Quốc đối với du khách từ 12 tuổi trở lên. 

Các hãng hàng không sẽ từ chối cho lên máy bay những hành khách không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính. Khi đến lãnh thổ Bỉ, nhà điều hành sân bay sẽ kiểm tra lại xem du khách có sở hữu giấy chứng nhận này hay không. Kết quả xét nghiệm không được thực hiện quá 48 giờ trước khi khởi hành.

Trong trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm soát bắt buộc hoặc thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ trong giấy chứng nhận, những du khách không phải người Bỉ và không có nơi cư trú chính ở Bỉ, sẽ bị từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ Bỉ.  

Thêm nhiều nước EU yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với người đến từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, kể từ ngày 7/1, sân bay Brussels bắt đầu việc thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc. Biện pháp này nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện của các biến thể mới. Mặc dù một số quốc gia châu Âu, như Hà Lan, đã thực hiện kiểu kiểm soát này, nhưng đây là lần đầu tiên các cơ quan y tế của Bỉ áp dụng biện pháp phân tích nước thải từ máy bay. 

Theo nhà virus học Steven Van Gucht, hiện Bỉ đang thu thập nước thải từ khoảng 40 nhà máy xử lý nước thải để phân tích. Nhưng vấn đề chỉ là phát hiện xem COVID-19 có lây lan ở Bỉ hay không và nếu có thì với số lượng bao nhiêu. Giám sát cho phép đánh giá mức độ lưu hành của virus một cách tương đối đáng tin cậy.

Chuyên gia Steven Van Gucht cho rằng một trong những ưu điểm lớn của nước thải là nó cho phép giám sát các thông số khác ngoài COVID-19, chẳng hạn như bệnh bại liệt, viêm gan A, thuốc hoặc kháng sinh. Nhưng lần này, vấn đề quan trọng hơn là xác minh rằng ở Bỉ chỉ có duy nhất biến thể Omicron và các chủng khác không bị lây lan từ bên ngoài. Để khẳng định điều này, việc phân tích trong phòng thí nghiệm là bắt buộc: giải trình tự gene giúp xác định các biến thể hiện có.

Trong khi đó, Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha ngày 6/1 cũng thông báo hai nước này sẽ áp đặt quy định yêu cầu những hành khách đến từ Trung Quốc bằng đường không phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Theo Bộ Y tế Hà Lan, quy định trên phù hợp với những khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) đưa ra trước đó và sẽ có hiệu lực từ ngày 10/1 tới tại Hà Lan. Hiện sân bay Amsterdam-Schiphol ở Hà Lan là một trong những sân bay lớn nhất ở châu Âu và là trung tâm kết nối các chuyến bay liên lục địa. 

Bộ Y tế Bồ Đào Nha cũng có động thái tương tự, thông báo những hành khách đến từ Trung Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 7/1. 

Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha còn khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên máy bay. 

Trước đó, các chuyên gia EU đã khuyến khích 27 quốc gia thành viên liên minh yêu cầu xét nghiệm đối với những người trên các chuyến bay đến từ Trung Quốc và tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên những người đến. 

Hơn 10 quốc gia đã áp đặt hạn chế đi lại mới đối với những người đến từ Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, trong đó có nhiều quốc gia thuộc EU. Trước Bỉ, Hà Lan và Bồ Đào Nha, các nước Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm. Ngoài ra, trong số các nước khác áp đặt quy định này còn có Mỹ và Nhật Bản.

Hương Giang - Trần Quyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm