Xe đạp TP.HCM khẳng định vị thế ở giải Nam Kỳ khởi nghĩa 2015

24/11/2015 10:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)-Thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt đã khẳng định vị thế thống trị của xe đạp Việt Nam trong năm 2015.

Sau khi gặt hái thành công ở giải xe đạp lớn nhất Việt Nam tranh Cúp HTV, đội đua TP.HCM lại thâu tóm danh hiệu ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa vừa kết thúc trưa 23/11. Sau 7 ngày chinh phục cao nguyên khám phá đại ngàn với những cung đường hiểm trở đầy thách thức và khó khăn cùng lộ trình gần 1000 km, những cái tên quen thuộc của làng xe đạp Việt Nam đang khoác áo TP.HCM là Nguyễn Trường Tài và Lê Văn Duẩn lại lên tiếng.

Điều đáng nói là sau 2 cuộc đua danh giá, 2 cái tên này là những người được vinh danh ở những giải thưởng được quan tâm nhất. Nguyễn Trường Tài đoạt Áo vàng và Lê Văn Duẩn với những cú nước rút thần tốc không có đối thủ ở giải Áo xanh. Thành tích tương tự như giải HTV 2015.


Nguyễn Trường Tài đoạt Áo vàng giải xe đạp NKKN 2015 giúp TP.HCM khẳng định vị thế ở làng xe đạp Việt Nam

So với nhiều năm trước, xe đạp TP.HCM đã lấy lại thế thống trị của mình ở các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Bên cạnh HLV bậc thầy Đỗ Thành Đạt, các VĐV TP.HCM cũng đã cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Đặc biệt, việc cải thiện khả năng leo đèo do được tập luyện thường xuyên là yếu tố quyết định thành tích ở các cuộc đua lớn. Những ngọn đèo như Giang Ly, Khánh Lê trước đây thường khiến các VĐV TP.HCM chịu thua đối thủ thì hiện tại, họ đã không lép vế bất cứ ai.  

Với những cái tên như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn, Trần Thanh Điền… xe đạp TP.HCM giờ là tập thể đồng đều. Họ không ngại những đoạn đường đèo như trước và bằng chứng là 2/3 năm gần nhất, 2 VĐV TP.HCM là Trần Thanh Điền (2013) và Nguyễn Trường Tài (2015). Việc mạnh cả đường trường lẫn leo đèo giúp thầy trò Đỗ Thành Đạt thắng lớn ở nhiều giải.

Kết thúc giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa tranh Cúp phát thanh VOH lần thứ 18 năm 2015, đoàn quân HLV Đỗ Thành Đạt lại có giải đấu thành công lớn. Tay đua Nguyễn Trường Tài giành Áo vàng với thành tích 24h 29’11”, xếp trên Trần Nguyễn Minh Trí (D.Đồng Tháp 2) và Nguyễn Hoàng Sang (ADC-THVL). “Vua nước rút” Lê Văn Duẩn giành danh hiệu Áo xanh.

Ngoài danh hiệu hạng 3 cá nhân của Nguyễn Hoàng Sang, đội ADC-THVL cũng đã giành vị trí hạng nhì đồng đội khi không thể vượt qua được ê-kíp D.Đồng Tháp 2. Đội VUS TP.HCM giành vị trí thứ 3.

Tay đua Lê Ngọc Sơn (D.Đồng Tháp) chứng tỏ khả năng leo đèo ngoạn mục với 20 điểm, giành danh hiệu Áo đỏ. Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giành danh hiệu Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm