World Cup nữ 2015: Marta lập kỷ lục ghi bàn

12/06/2015 06:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với pha đá phạt đền vào lưới Hàn Quốc trong trận mở màn diễn ra hôm qua, ngôi sao của đội tuyển nữ Brazil Marta đã vượt qua Birgit Prinz để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup.

Đó là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo 29 tuổi này tại các VCK World Cup và bàn thứ 92 sau 93 trận trong màu áo vàng-xanh. Trước đó, cô đã liên tục nổ súng tại các VCK năm 2003 (3 bàn), 2007 (7), và 2011 (4). Đặc biệt năm 2007, Marta còn giành cú đúp Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất. Đáng tiếc, Brazil chưa một lần lên đỉnh thế giới.

Trong số những người xếp sau Marta thì Birgit Prinz (13 bàn) và Michelle Akers (12), Sun Wen, và Bettina Wiegmann (cùng 11) đều đã giải nghệ. Chỉ Abby Wambach (13) còn thi đấu, nhưng cô cũng đã 35 tuổi.  

Trong trận vừa rồi, đồng đội của Marta là Formiga đã lập kỷ lục khác khi trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn tại VCK World Cup, ở tuổi 37.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm