VTV đã mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018?

22/05/2018 11:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một số thông tin, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Hiện bản quyền World Cup 2018 đang thuộc về Infront Sports & Media và VTV là đại diện đứng ra đàm phán mua lại bản quyền World Cup 2018 ở Việt Nam. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vẫn chưa mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018. Gần đây nhất, Myanmar đã trở thành quốc gia thứ 10 trong tổng số 11 nước Đông Nam Á hoàn tất việc mua bản quyền World Cup 2018.

Được biết, đơn vị nắm bản quyền World Cup 2018 đang chào giá tại Việt Nam ở mức khoảng 10,3 triệu USD (gần 234 tỉ VND) và những đề nghị gần đây của các đơn vị truyền hình Việt Nam đều không được đối tác phản hồi, do khoảng cách về mức giá giữa bên muốn bán và bên muốn mua quá khác biệt.

Chú thích ảnh
Các bảng đấu World Cup 2018

Còn nhớ năm 2014, để có bản quyền phát sóng VCK World Cup 2014, VTV đã đàm phán mua lại với giá 7 triệu USD (160 tỷ đồng).  Thực tế, giá bản quyền World Cup 2014 đã từng bị bên đối tác Infront Sports & Media "hét" lên mức 14 triệu USD, nhưng sau đó đã được VTV mua với giá 7 triệu USD sau 8 tháng đàm phán.

Hiện đã có những thông tin lan truyền trên mạng xã hội được cho là, VTV đã sở hữu bản quyền phát sóng Worl Cup. Cụ thể, trên trang cá nhân của một bình luận viên của VTV hé lộ rằng, VTV đã mua được bản quyền World Cup 2018. Bình luận viên nổi tiếng Trương Anh Ngọc cũng đã phản hồi về vấn đến bản quyền và những vi phạm bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam.

Theo thông tin mà Thethaovanhoa.vn có được, nhiều khả năng một đài truyền hình lớn của Việt Nam sẽ mua được bản quyền World Cup 2018 trong tháng này, ngay trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất chính thức khởi tranh.

Chú thích ảnh

Trước đó, Thái Lan cũng đã nắm giữ bản quyền phát sóng nhờ sự hợp sức của các doanh nghiệp mà đứng đầu là là ông chủ của CLB Leicester City (Ngoại hạng Anh), Vichai Srivaddhanaprabha.

Cụ thể, 9 đơn vị của Thái Lan đã lập một nhóm để đàm phán bản quyền World Cup 2018. Quỹ này do King Power - doanh nghiệp của ông chủ sở hữu CLB Leicester đứng đầu. Tổng số tiền mà 9 đơn vị này bỏ ra để có được bản quyền phát sóng World Cup 2018 khoảng 1,4 tỉ bath Thái, tương đương gần 1000 tỷ VNĐ.

Bên cạnh việc ngóng chờ bản quyền phát sóng truyền hình World Cup 2018 tại Việt Nam, một số người hâm mộ đã lựa chọn giải pháp vừa đi du lịch kết hợp xem World Cup. Trước đó, một vài công ty lữ hành Việt Nam đã tổ chức các tour kết hợp du lịch ở Nga và xem World Cup 2018.

Theo công ty Vietravel cho biết đến thời điểm này, doanh nghiệp này đã những tour đi Nga mùa World Cup 2018 với khoảng 20 đoàn, tổng cộng hơn 500 khách. Được biết vé xem trận chung kết đã hết, vé xem các trận vòng loại không còn nhiều, chỉ còn một số vé của trận bán kết và tứ kết, giá trên 2.300 USD/vé, loại vé thấp hơn 1.000 USD.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm