Việt Nam xếp sau Hàn Quốc ở giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018

28/07/2018 17:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Các VĐV đến từ xứ sở kim chi đã giành ngôi nhất toàn đoàn sau 2 ngày thi đấu ở giải đấu lần thứ 25 kết thúc chiều 28/7 trên sân Thống Nhất.

Với tấm HCV nội dung 100m nam cùng thế mạnh ở các nội dung ném, đẩy, đoàn VĐV Hàn Quốc đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 11 huy chương, trong đó có 4 HCV. Tính riêng thành tích các đoàn trong nước, Quân đội đoạt chức vô địch với 4 HCV, chủ nhà TP.HCM chỉ đứng vị trí thứ 4 với 3 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ.

Vận động viên Quách Thị Lan là hy vọng của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 2018. Ảnh: LG
Vận động viên Quách Thị Lan là hy vọng của điền kinh Việt Nam ở ASIAD 2018. Ảnh: LG

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là màn chạy đà khá tốt của các tuyển thủ quốc gia trước thềm Đại hội ASIAD rất quan trọng tháng 8 tới đây. Ở nội dung 400m vượt rào, dù chưa có phong độ tốt nhất nhưng Quách Thị Lan vẫn có thêm một tấm HCV nữa khi cán đích với thời gian 57”53, bỏ xa người về thứ 2 là Kim Thoa của Yên Bái tới hơn 6 giây.

Đây là tấm HCV thứ 2 của cô gái Thanh Hóa sau khi có HCV 400m nữ. Tại Indonesia tới đây, điền kinh Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào Quách Thị Lan khi cô đang là Á quân ở nội dung 400m.

Vận động viên Dương Văn Thái. Ảnh: LG
Vận động viên Dương Văn Thái. Ảnh: LG

Ở cự ly ngắn 200m, Nguyễn Thị Oanh của Hà Nội giành HCV với thời gian 24”06. Ở nội dung 1.500m nam, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên với 3’49”72. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) về nhất cự ly này của nữ với thành tích 4’34”93. Nhìn chung sau 2 ngày thi đấu, các tuyển thủ quốc gia đều thể hiện được ở các cự ly chạy ngắn, trung bình và nhảy xa.

Các tuyển thủ điền kinh chạy đà tốt cho ASIAD

Các tuyển thủ điền kinh chạy đà tốt cho ASIAD

Trong ngày khai mạc giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018 chiều 26/7 trên sân Thống Nhất, các tuyển thủ chủ nhà đã cho thấy phong độ tốt với những tấm huy chương vàng thuyết phục.

Bất ngờ lớn nhất giải năm nay khi ĐKVĐ SEA Games và châu Á – VĐV Eric Shauwn (Philippines) bất ngờ thua cuộc ở chung kết 400m rào nam. Eric không hoàn thành chặng đua và để người đồng nghiệp Francis Medina đánh bại với thời gian 51”08.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm