Việt Nam không đăng cai F1 năm 2021

10/11/2020 10:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Grand Prix Việt Nam đã không có tên trong danh sách các chặng đua mà ban tổ chức F1 sẽ công bố cho mùa 2021.

Bóng đá hôm nay 10/11: ‘Pogba không thể hạnh phúc ở MU’. Barca mất Fati 4 tháng

Bóng đá hôm nay 10/11: ‘Pogba không thể hạnh phúc ở MU’. Barca mất Fati 4 tháng

‘Pogba không thể hạnh phúc ở MU’. Barca mất Fati 4 tháng. Lịch thi đấu bóng đá.

Ban tổ chức F1 và đối tác Việt Nam từng đạt thoả thuận sẽ tổ chức sự kiện này trong ba năm 2020, 2021 và 2022. Tuy nhiên, Việt Nam Grand Prix 2020 đã không thể diễn ra như dự kiến vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Đã có hy vọng chặng đua ở Hà Nội có thể được tổ chức vào cuối mùa nhưng điều này đã không thành hiện thực.

Theo BBC Sport, trong lịch thi đấu 22 chặng của mùa giải 2021 sắp được F1 công bố, chặng Grand Prix Việt Nam đã bị bỏ trống. Theo các nguồn tin, nguyên do không phải là Covid-19 bởi Việt Nam là nước kiểm soát tốt đại dịch với mức độ lây nhiễm thấp so với các quốc gia khác sẽ tổ chức các chặng đua.

Chú thích ảnh
BBC đưa tin Việt Nam không đăng cai F1 năm 2021

  

Sự vắng mặt của Grand Prix Việt Nam sẽ tạo ra khoảng trống trong lịch tạm thời giữa Grand Prix Trung Quốc (diễn ra ngày 11/4) và Grand Prix Tây Ban Nha (diễn ra vào ngày 9/5). Lịch toàn cuộc đua cũng giảm xuống còn 22 chặng. F1 vẫn kỳ vọng sẽ tổ chức được 23 chặng đua nếu tìm được phương án thay thế Grand Prix Việt Nam. Nhiều khả năng sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ, Imola (Italy) hoặc Portimao (Bồ Đào Nha).

Lịch tạm thời sẽ được F1 công bố đầy đủ vào hôm nay (10/11). Mùa giải sẽ bắt đầu bằng Grand Prix Australia vào ngày 21 tháng 3 và kết thúc ở Abu Dhabi vào ngày 5 tháng 12.

Chặng đua mới trong lịch trình sẽ là Grand Prix Saudi Arabia, diễn ra tại Jeddah vào đêm 28/11. Bên cạnh đó, Grand Prix Brazil 2021 sẽ tiếp tục được tổ chức ở trường đua Interlagos tại Sao Paulo, thay vì được chuyển về Rio De Janeiro như F1 mong muốn.

Chú thích ảnh
Việt Nam Grand Prix 2020 phải hủy vì Covid-19

  

“Chúng tôi sẽ không đưa ra những bình luận chi tiết trước khi lịch đấu được công bố. Lịch đua cũng cần được Hội đồng Đua Xe Thể Thao Thế Giới thông qua”, phát ngôn viên F1 nói hôm 9/11.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm