‘VĐV Việt Nam muốn được thưởng nóng bằng tiền mặt hơn là hiện vật’

02/08/2017 21:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu tại trụ sở Tổng cục TDTT vào sáng ngày 2/8, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29, cho biết hầu hết các VĐV khi được thưởng nóng đều muốn nhận tiền mặt thay vì hiện vật.

Tại buổi công bố Cty SX và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) là doanh nghiệp đồng hành với đoàn TTVN tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia vào cuối tháng này, ông Phấn đã có những chia sẻ rất chân tình về vấn đề thưởng nóng với các VĐV Việt Nam.

Theo ông Phấn, trước đây từng có tình trạng VĐV được nhà tài trợ tặng quà nhờ thành tích xuất sắc ở các Đại hội thể thao quốc tế, nhưng VĐV lại không mặn mà với việc lĩnh thưởng bằng hiện vật, mà lý do được ông Phấn tiết lộ là: “Các bạn VĐV muốn được thưởng nóng thì phải nóng, là tiền mặt, mà phải VNĐ, không phải USD. Vì thế, khi làm việc với các nhà tài trợ chúng tôi cũng đã lưu ý tới vấn đề này”.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam hứa hẹn bùng nổ tại SEA Games 29

Đội tuyển bắn súng Việt Nam hứa hẹn bùng nổ tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29, HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung thừa nhận đây sẽ là kỳ Đại hội thể thao khu vực khó khăn nhất đối với bắn súng Việt Nam từ trước đến nay. Đấy cũng là cách nói nhưng giải đấu nào cùng thế, Đoàn TTVN luôn trông đợi vào quân của “chị Nhung”.

Trên cơ sở ấy, ở SEA Games 29 sắp tới, PLP cho biết sẽ có chính sách thưởng nóng cho 15 VĐV xuất sắc của 11 bộ môn (danh sách này do Tổng cục TDTT lựa chọn, chủ yếu gồm VĐV của các môn thể thao Olympic và Asian Games, thành tích được coi là xuất sắc có thể là giành HCV và phá kỷ lục SEA Games), và phần thưởng cho mỗi VĐV sẽ là 20 triệu đồng.

TP.HCM quyết tâm đoạt một tá HCV SEA Games

TP.HCM quyết tâm đoạt một tá HCV SEA Games

Đó là phát biểu của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM - ông Mai Bá Hùng trong buổi họp báo Hưởng ứng Lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia chiều 1/8.

Ngoài ra PLP còn hứa thưởng nóng cho VĐV giành HCV đầu tiên của Đại hội, VĐV xuất sắc nhất SEA Games 29, cầu thủ bóng đá thi đấu xuất sắc nhất SEA Games 29 và sẽ tài trợ bổ sung cho đội U22 Việt Nam nếu được vào chung kết và giành chiến thắng trong trận chung kết.

Bên cạnh đó, PLP cũng cam kết sẽ tiếp nhận 01 người nhà (bố, mẹ, anh, chị, em ruột) của VĐV được nhận tài trợ vào làm tại chi nhánh của PLP ở Hải Phòng hoặc Nghệ An, theo đúng năng lực và học vấn của người đó.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm