VĐV phá kỷ lục SEA Games ở giải Việt dã báo Tiền Phong 2017

26/03/2017 19:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở cự ly marathon nữ, VĐV Hoàng Thị Thanh (Quân đội) đã lần thứ 3 đoạt chức vô địch với thời gian 2.45.25. Thành tích của Hoàng Thị Thanh hơn HCV SEA Games 2015 khoảng 7 phút.

VĐV Hoàng Thị Thanh (Quân đội) đã lần thứ 3 đoạt chức vô địch  với thời gian 2.45.25. Thành tích của Hoàng Thị Thanh hơn HCV SEA Games 2015 khoảng 7 phút, tương đương gần 1km. Thanh cũng chính là VĐV đang được điền kinh Việt Nam “quy hoạch” cho SEA Games 2017 sắp diễn ra tại Malaysia.

VĐV Hoàng Thị Thanh

Bên cạnh đó, ở nội dung toàn đoàn, Bình Phước đã vươn lên chiếm vị trí số 1, đẩy Ninh Bình xuống thứ 2. Nhưng “gỡ” lại, đoàn chủ nhà Ninh Bình đã kịp lấy chiếc HCV cự ly marathon danh giá nhất. VĐV Vũ Văn Sơn, cái tên có lẽ còn khá mới trên đường chạy Việt dã, đã đánh bại ứng viên số 1 Bùi Thế Anh (Quân đội) để về thứ nhất. Đây là kết quả gây bất ngờ đối với giới chuyên môn, và có thể xem như một màn “phất cờ nổi dậy” của marathon Ninh Bình.

Theo Trưởng bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thủy, Bùi Thế Anh vừa dự giải Marathon ở Đài Loan Trung Quốc, nên có thể anh chưa kịp hồi phục thể lực để chơi hết sức tại giải năm nay. Đây cũng là chuyện đáng tiếc với Thế Anh, bởi VĐV đoạt HCĐ SEA Games 2015 vốn là tên tuổi lớn trên đường đua marathon Việt dã các năm qua.

Ở cuộc đua nam tuyển, Đỗ Quốc Luật (Quân đội) về nhất, bảo vệ thành công chiếc HCV giải năm ngoái. Nội dung nữ tuyển, bất ngờ xảy ra khi Bùi Thị Huệ (Quảng Ninh) bị rơi xuống vị trí thứ 2, mất ngôi nhất vào tay Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang).

Giải Việt dã toàn quốc 2017: Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú đều góp mặt

Giải Việt dã toàn quốc 2017: Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú đều góp mặt

Trao đổi tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, trưởng BTC giải, cho biết giải năm nay sẽ có sự hiện diện của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú.

Giải Việt dã báo Tiền Phong nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017) và hưởng ứng phong trào ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do Tổng cục TDTT, LĐ Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức. Giải chạy đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ ở cự ly dài.

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong 2017 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với sự góp mặt của 298 VĐV đến từ 27 đoàn trên cả nước. Các VĐV sẽ thi đấu 12 cự ly, trong đó cự ly marathon 42km đã có 34 VĐV đăng ký tham gia.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm