VĐV của thập kỉ: Serena Williams xếp trên cả Big 3

30/12/2019 14:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ USA Today mới đây đã bình chọn Vận động viên xuất sắc nhất thập kỷ, và điều thú vị cho những người hâm mộ quần vợt là cây vợt nữ Serena Williams đã xếp trên cả Big Three của quần vợt nam - Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.

Tennis: Australian Open 2020 vẫn có Big Three

Tennis: Australian Open 2020 vẫn có Big Three

Vẫn còn hơn một tháng nữa Australian Open 2020 mới diễn ra, nhưng tất cả những tên tuổi lớn trong quần vợt nam và quần vợt nữ đều xác nhận sẽ tham dự giải.

Có 35 nhà báo tham gia bỏ phiếu và người dẫn đầu là ngôi sao bóng rổ người Mỹ LeBron James, với 786 điểm. Serena, cây vợt đã giành được 23 danh hiệu Grand Slam và đang hướng đến kỉ lục 24 danh hiệu Grand Slam tại Australian Open vào tháng tới, đứng thứ 2 với khoảng cách sít sao sao là 781 điểm.

Việc Serena đứng thứ 2 là nhờ cô được xem là cây vợt vĩ đại nhất trong lịch sử với 23 danh hiệu đánh đơn Grand Slam, nhiều hơn bất kỳ cây vợt nam hay nữ nào trong Kỷ nguyên Mở. Mặc dù không phải tất cả các danh hiệu Grand Slam được cây vợt người Mỹ giành trong 10 năm qua, nhưng 10 trong số đó - cũng như huy chương vàng Olympic ở nội dung đánh đơn và đánh đôi - sau tuổi 30 được đánh giá là một kỳ tích.

Trong khi đó, cây vợt người Serbia là Djokovic đứng ở vị trí thứ 10 trong cuộc bỏ phiếu, trên Rafael Nadal của Tây Ban Nha, người về thứ 13 và Roger Federer của Thụy Sĩ, người đứng ở vị trí thứ 16.

Chú thích ảnh
Serena Williams được USA Today bầu là cây vợt xuất sắc nhất thập kỉ

Trong Big 3, việc Djokovic được đánh giá cao hơn cũng là một bất ngờ khi anh giành được 479 điểm. Thực tế thì trong số 16 danh hiệu Grand Slam của mình, 15 danh hiệu đã được Nole giành từ năm 2011 - trong đó có 5 danh hiệu Wimbledon và 6 trong 7 danh hiệu Australian Open. Riêng mùa giải 2015, Djokovic giành 3 danh hiệu và lọt vào trận chung kết giải Grand Slam còn lại, được coi là một trong những mùa giải đấu vĩ đại nhất trong lịch sử.

Đứng sau đối thủ, Nadal có 396 điểm mặc dù “ông vua sân đất nện” giành được 8 danh hiệu French Open trong 10 năm qua và 3 trong 4 giải Grand Slam năm 2010.

Hiện tại, cây vợt người Tây Ban Nha cũng đang là đương kim vô địch French Open và US Open. Nên nói thêm, Nadal giữ vị trí số 1 thế giới trong 140 tuần, tính cả hiện tại, và số 2 trong 133 tuần.

Thành viên còn lại của Big 3 là Federer chỉ được 273 điểm, phần vì anh bắt đầu thập kỷ ở vị trí số 1 thế giới nhưng kết thúc ở vị trí số 3. Trên tất cả, cây vợt người Thụy Sĩ chỉ giành được 5 danh hiệu Grand Slam và đã có lúc anh rơi xuống tận vị trí 16 trên bảng xếp hạng ATP.

Những vị trí còn lại trong top 10 ngoài LeBron James (bóng rổ), Serena (quần vợt) và Djokovic (quần vợt) có Tom Brady (bóng đá Mỹ) 742 điểm; Simone Biles (thể dục dụng cụ) 740; Usain Bolt (điền kinh) 654; Mike Trout (bóng chày) 610; Steph Curry (bóng rổ) 571; Lionel Messi (bóng đá) 570; Michael Phelps (bơi) 541.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm