US Open 2022 sau nửa chặng đường: Ơn Chúa, Nadal vẫn vững bước!

05/09/2022 07:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là điều mà nhiều CĐV của Rafael Nadal nói riêng và các fan quần vợt nói chung đã thầm nhủ như vậy sau khi ngôi sao người Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng 4 US Open 2022.

Kết quả tennis US Open 2022 hôm nay. Kết quả Mỹ mở rộng 2022

Kết quả tennis US Open 2022 hôm nay. Kết quả Mỹ mở rộng 2022

Kết quả tennis US Open hôm nay mới nhất, 4/9 - 5/9/2022. Kết quả tennis đơn nam: Medvedev vs Kyrgios. Kết quả tennis đơn nữ. Kết quả tennis Mỹ mở rộng 2022.

Nadal đã khép lại tuần đầu tiên ở Flushing Meadows bằng chiến thắng 6-0, 6-1, 7-5 trước đối thủ ưa thích Richard Gasquet. Đối thủ kế tiếp của anh tại vòng 4 sẽ là niềm hy vọng nước chủ nhà, Frances Tiafoe.

Đã xong màn “khởi động”

Gasquet là tay vợt cùng thế hệ với Nadal, thậm chí anh chỉ sinh sau tay vợt này có nửa tháng. Từng là thần đồng của quần vợt Pháp khi vô địch hai giải trẻ Roland Garros và US Open 2002, nhưng chưa bao giờ anh đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ quần vợt xứ lục lăng. Dù đã giành 15 danh hiệu ATP, nhưng Gasquet chưa bao giờ lọt vào đến chung kết Grand Slam.

Và chắc chắn, Gasquet là đối thủ dễ chịu mà Nadal từng đối đầu trong lịch sử. Lý do: Từ trước đến nay, chưa có tay vợt nào thua Nadal nhiều đến như vậy (18) mà không thắng nổi 1 lần. Thậm chí, Gasquet còn thua Rafa đến 34 set đấu liên tiếp - một thành tích đáng buồn. Đứng thứ nhì trong danh sách “đối thủ dễ chịu” của Rafa cũng là một người Pháp, Paul Henri Mathieu, khi anh thua cả 10/10 lần đối đầu.

Chính Nadal cũng thừa nhận rằng đây là trận hay nhất của anh ở tuần đầu tiên nay, lý do vì… các trận khác khó hơn. Quả thật, ở vòng 1 và vòng 2, Nadal đều thua Rinky Hijikata (hạng 198 ATP) và Fabio Fognini (60 ATP) ở set đầu, trước khi lội ngược dòng để thắng 3-1. Đó là chỉ dấu cho thấy, Rafa vẫn chưa có được phong độ hoàn hảo tại Grand Slam cuối cùng của năm này. Nhưng điều này hoàn toàn dễ hiểu. Kể từ khi rút lui ở bán kết Wimbledon vì rách cơ bụng, Nadal đánh duy nhất 1 trận trước khi đến Flushing Meadows. Và đó là trận thua Borna Coric 6-7 (9), 6-4, 3-6, tay vợt sau đó vô địch Cincinnati Masters 2022.

"Nếu như mọi người nhìn vào trận thua của Rafael Nadal tại Cincinnati Masters để đánh giá, đó sẽ là một sai lầm lớn. Đây là trận đầu tiên cậu ấy chơi chính thức trở lại sau chấn thương. Ai từng gặp chấn thương ở bụng rồi cũng sẽ hiểu điều đó. Nadal thi đấu với cảm giác sợ tái phát chấn thương nên không phát huy hết khả năng”, cựu tay vợt Barbara Schett – hiện là bình luận viên của Eurosport – nhận định, “Mọi chuyện sẽ khác tại US Open khi Rafael Nadal có hơn một tuần để tập luyện thêm. Cậu ấy sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, luôn chơi bùng nổ tại các giải Grand Slam trong năm nay".

Chú thích ảnh
Rafael Nadal đã ghi tên mình vào vòng 4 US Open 2022

Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Hai tuần trước khi Roland Garros khởi tranh, Nadal còn không biết là mình có thể tham dự hay không. Một ngày trước trận tứ kết gặp Novak Djokovic, anh bảo rằng “Đây có thể là trận cuối cùng của tôi tại Roland Garros”.

Phần còn lại thì ai cũng rõ. Nadal vẫn chiến đấu và chiến thắng, là chủ nhân của Australian Open và Roland Garros, và nếu không coi việc rút lui trước Nick Kyrgios là một trận thua thì anh vẫn bất bại ở Grand Slam 2022. Sự thực là trong nhiều năm gần đây, Nadal đều bước vào mỗi giải đấu lớn với tâm thế như vậy. Ngoài hội chứng Muller Weiss quái ác mà anh phải đối mặt gần hai thập kỷ qua đến mức xương bàn chân đã bị hoại tử, còn vô số chấn thương khác ở khuỷu tay, cổ tay, đầu gối, và cơ bụng.

Thực tế thì tuần đầu tiên tại US Open đối với Nadal không khác màn tập dượt, làm nóng là mấy. Kể từ năm 2006 đến nay, anh chỉ có đúng 1 lần bị loại ở tuần đầu tiên, khi thua Fabio Fognini tại vòng ba US Open 2015. Nhưng dĩ nhiên, tuần thứ hai sẽ mang đến những thử thách lớn hơn, với các tay vợt hạt giống trẻ trung và giàu khát vọng. Frances Tiafoe có thể là một đối thủ như thế, dù anh đã thua Nadal ở cả hai lần đối đầu, với tỷ số các set là 0-5. Tay vợt 24 tuổi người Mỹ có thể lực sung mãn và đầy hưng phấn khi vừa loại hạt giống số 14 Diego Schwartzmann 3-0.

Tuy nhiên, những thách thức thực sự thì có lẽ là phải đến tứ kết, khi đối thủ của Nadal là một Rublev đang khát khao khẳng định vị thế của mình trong thế hệ NextGen, hay một Cameron Norrie đang khá tiến bộ thời gian qua. Dĩ nhiên, vòng bán kết còn đáng chờ đợi hơn, khi đối thủ có thể giàu kinh nghiệm cỡ Marin Cilic, hoặc là những lá cờ đầu của thế hệ Gen Z như Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Đó cũng sẽ là những bài test khắc nghiệt nhất cho thể lực của Rafa.

Tại US Open 2022 này, người ta thấy Nadal tung bóng thấp hơn bình thường. Và đó là một sự điều chỉnh cần thiết để cơ bụng của anh (bị rách ở Wimbledon) không bị căng quá sức. Ở tuần đầu tiên, sự điều chỉnh này không hề làm ảnh hưởng đến hiệu quả những cú đánh của Rafa. Nhưng với những đối thủ mạnh hơn thì chưa rõ.

Nhưng dù thế nào, mỗi trận đấu với Rafa lúc này đều sẽ là một trận chung kết! Bắt đầu từ Frances Tiafoe.

Các cặp đấu vòng 4 US Open 2022

(Trong ngoặc là thứ hạng hạt giống)

Đơn nam

Daniil Medvedev (1) vs Nick Kyrgios (23)

Pablo Carreno Busta (12) vs Karen Khachanov (27)

Davidovich Fokina vs Matteo Berrettini (13)

Corentin Moutet vs Casper Ruud (5)

Frances Tiafoe (22) vs Rafael Nadal (2)

Cameron Norrie (7) vs Andrey Rublev (9)

Ilya Ivashka vs Jannik Sinner (11)

Marin Cilic (15) vs Carlos Alcaraz (3)

Đơn nữ

Caroline Garcia (17) vs Alison Riske (29)

Shuai Zhang vs Cori Gauff (12)

Liudmila Samsonova vs Ajla Tomljanovic

Ons Jabeur (5) vs Veronika Kudermetova (18)

Iga Swiatek (1) vs Jule Niemeier

Petra Kvitova (21) vs Jessica Pegula (8)

Victoria Azarenka (21) vs Karolina Pliskova (22)

Danielle Collins (19) vs Aryna Sabalenka (6)

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm