U23 Hàn Quốc thua U23 Malaysia vì muốn ‘né’ U23 Việt Nam?

18/08/2018 16:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Với thất bại gây sốc trước U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc gần như không thể kết thúc vòng bảng với ngôi đầu nữa. Điều đáng nói là nhà đương kim vô địch dường như cũng chẳng ham hố gì với vị trí này.

Ngày 18/8, môn bóng đá nam sẽ không diễn ra, thay vào đó là lễ khai mạc Asiad 2018 được tổ chức ở Indonesia. Ngày 19/8, bóng đá quay trở lại với tâm điểm là trận U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản.

Lịch thi đấu ngày 19/8:

16h00: U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam (Bảng D)

16h00: U23 Pakistan vs U23 Nepal (Bảng D)

19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)

19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)

19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)

19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)

Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản tại đây.

Có hai giả thiết đặt ra khi U23 Hàn Quốc công bố đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Malaysia. Hoặc là họ quá tự tin về việc đánh bại U23 Malaysia, sau khi vừa hủy diệt U23 Bahrain đến 6-0. Hoặc họ chủ động xoay tua lực lượng vì không quá quan tâm đến chuyện thắng thua đối thủ Đông Nam Á này. HLV Kim Hag Bum đã thay đổi đến 6 vị trí xuất phát so với đội hình ra quân ở trận đại thắng U23 Bahrain, trong đó có thủ thành 20 tuổi Song bum-keun thay thế cho đàn anh Jo Hyeon-woo, người hùng của đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018.

Video clip bàn thắng Malaysia 2-1 Hàn Quốc

Ít có HLV nào thay đổi quá nhiều ở đội hình vừa chiến thắng tưng bừng như thế cả, nhất là ở vị trí thủ môn, trừ phi trận đấu nặng tính giao hữu, hoặc họ có những toan tính nhất định ở lượt kế tiếp. Nhưng ASIAD 2018 rõ ràng không phải một giải đấu giao hữu, mà thậm chí nó có ý nghĩa cực quan trọng đối với các cầu thủ U23 Hàn Quốc bởi nếu bảo vệ thành công tấm HCV, họ sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Còn ở lượt cuối, U23 Kyrgyzstan rõ ràng không phải một đối thủ mà U23 Hàn Quốc phải dồn sức. Đội bóng này mới giành được 1 điểm sau khi thua U23 Malaysia 1-3 và hòa U23 Bahrain 2-2.

Còn nếu U23 Hàn Quốc xem thường U23 Malaysia thì quả thực đó là một sai lầm rất lớn. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee từng chơi rất khó chịu ở VCK U23 châu Á, giải đấu mà họ đã quật ngã U23 Saudi Arabia để lọt vào tứ kết. Ở giải đó, dù thua chính U23 Hàn Quốc 1-2 ở tứ kết, nhưng U23 Malaysia cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng này. Còn tại Indonessia, U23 Malaysia cũng chơi rất ấn tượng trong chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận đầu tiên. Không lẽ HLV Kim Hag Bum không để ý điều đó?

Chú thích ảnh
Pha phối hợp không ăn ý của thủ thành Song bum-keun và hậu vệ Hwang Hyun-soo
Hàn Quốc mất ngôi đầu khi thua sốc Malaysia, U23 Việt Nam gần như tránh được ĐKVĐ

Hàn Quốc mất ngôi đầu khi thua sốc Malaysia, U23 Việt Nam gần như tránh được ĐKVĐ

Hàn Quốc đã bất ngờ thua Malaysia 1-2 ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nam ASIAD 2018 dù đã tung cầu thủ chủ chốt Son Heung-min vào sân trong hiệp 2.

Tại sân Jalak Harupat, những sự bố trí của HLV Kim Hag Bum đã bộc lộ sơ hở từ khá sớm. Thủ thành Song bum-keun lao ra bắt bóng nhưng lại va luôn vào hậu vệ đội nhà và để bật trái bóng ra, tạo điều kiện cho Safawi Rasid dễ dàng mở tỷ số. Còn trong bàn thua thứ hai, hậu vệ Hwang Hyun-soo mắc lỗi khi bị Safawi vượt qua khá dễ dàng, còn thủ thành Song Bum-keun đổ người khá chậm chạp sau pha dứt điểm của chân sút này. Tất nhiên, cú đá của Safawi cũng khá hiểm hóc, nhưng Song có thể làm tốt hơn nếu chủ động hơn trong pha bóng ấy.

Phải chăng U23 Hàn Quốc chủ định xếp nhì bảng để đối đầu với đội đầu bảng D? Cho tới thời điểm này, U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đang chia sẻ ngôi đầu với cùng số điểm và hiệu số bàn thắng bại, nhưng trong trận đại chiến vào ngày mai, đội bóng Đông Á vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút, dù chỉ cử đội hình U21 tham dự ASIAD 2018. Việc lượt cuối bảng E đá sau lượt cuối bảng D một ngày càng khiến U23 Hàn Quốc dễ dàng toan tính hơn.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam từng đụng độ U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm

Dù từng thắng U23 Việt Nam 2-1 trong trận đấu tại vòng bảng giải U23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm, nhưng U23 Hàn Quốc có lẽ cũng đã chứng kiến đội bóng của ông Park Hang seo đáng sợ như thế nào ở vòng knock-out khi lần lượt vượt qua U23 Iraq và U23 Qatar trên chấm luân lưu để lọt vào chung kết. Phải chăng lần này, U23 Hàn Quốc muốn “né” U23 Việt Nam?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm