Tuyển nữ Việt Nam: Quên chuyện tiền thưởng, tập trung cho vòng loại Olympic 2020

13/01/2020 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bầu không khí tưởng chừng đang rất “nóng” xung quanh chuyện tiền thưởng thì ở đội tuyển nữ, các chân sút của HLV Mai Đức Chung lại đang tập trung cao độ, chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng của cuộc thi đấu tranh suất dự Oympic Tokyo 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 2020 của Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 2020 của Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 2020 của Việt Nam. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020 trên VTV: Lịch thi đấu U23. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 17h15 ngày 13/1: U23 UAE vs U23 Triều Tiên (D, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 20h15 ngày 13/1: U23 Jordan vs U23 Việt Nam (D, VTV6 trực tiếp)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Ý kiến chính thức của HLV Mai Đức Chung trên trang web của VFF cũng đã nêu rất rõ trước sự chung tay, đồng hành, hỗ trợ và động viên của nhiều tổ chức, cá nhân sau khi đội tuyển nữ giành tấm HCV SEA Games 30. “Thay mặt cho BHL và các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, những đơn vị và cá nhân đã quan tâm, tặng thưởng cho chúng tôi. Đây là những tình cảm rất quý báu với đội tuyển nữ quốc gia. Chúng tôi coi đây là sự tri ân với mọi người và xin hứa sẽ thi đấu nỗ lực cao hơn nữa. Các cầu thủ cũng cần tiếp tục tập luyện tốt hơn, không vì thế mà quên nhiệm vụ của chúng ta ở vòng loại thứ ba Olympic 2020, một đấu trường ở cấp độ khó hơn. Tôi tin các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ tinh thần thi đấu cao ở vòng loại Olympic để đạt mục tiêu có mặt ở World Cup như những gì mà Thủ tướng, lãnh đạo ngành thể thao và đông đảo người hâm mộ kỳ vọng”.

Trong một tuần qua, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung cho việc củng cố và nâng cao thể lực với các giáo án thực hiện trong chuyến tập huấn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, với việc được tạo điều kiện tối đa, ở mức tốt nhất trong khả năng có thể, các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu đề ra với việc nâng cao sức bền, sức mạnh và tốc độ. Với các giáo án chuyên môn, toàn đội cũng tập trung ôn lại các vấn đề về cự ly di chuyển đội hình, phối hợp giữa hậu vệ và giữa tiền vệ, tiền đạo để nâng cao hiệu quả và sự nhuần nhuyễn trong phối hợp.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang dồn sức cho đợt tập huấn chuẩn bị tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Ảnh: VFF

Nhiều tín hiệu tích cực về chuyên môn đang xuất hiện ở đội tuyển nữ, bất chấp việc nhân sự đội tuyển có ít nhiều biến động. Sau SEA Games 30 các cầu thủ kì cựu Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy đã chính thức nói lời chia tay, song xuất hiện nhiều gương mặt đem đến kỳ vọng như Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, thủ môn Trần Thị Ngọc Anh.

Đánh giá về những cầu thủ trẻ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Mục tiêu chúng tôi gọi các cầu thủ trẻ vẫn là tiếp tục đào tạo lứa kế cận cho tương lai, chuẩn bị cho SEA Games 2021 ở Việt Nam. Các cầu thủ trẻ cần làm quen với lối tập luyện, lối đá của đội tuyển”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia cho đến ngày nghỉ Tết nguyên đán (28 Tết Âm lịch). Trong quãng thời gian này, đội sẽ có ít nhất 3 trận đấu tập với các đội quân xanh ở lứa tuổi U của bóng đá nam, nhằm từng bước chuẩn bị cho mục tiêu giành vé chính thức tham dự Olympic 2020.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm