Từ vụ Platini bị bắt giữ: Vén màn bí mật vụ Qatar đăng cai World Cup 2022

19/06/2019 15:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethovanhoa.vn) - Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini khẳng định ông vô tội sau khi bị cảnh sát thẩm vấn vì cáo buộc nhận hối lộ để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

NÓNG: Michel Platini đã được thả tự do chỉ đúng sau một ngày bị bắt giữ

NÓNG: Michel Platini đã được thả tự do chỉ đúng sau một ngày bị bắt giữ

Theo tin từ nhật báo L'Equipe, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đã được trả tự do sau 15 tiếng bị thẩm vấn ở sở cảnh sát tại ngoại ô Paris về quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.

Có nguồn tin nói hôm qua (18/6) cựu danh thủ bóng đá Pháp năm nay 63 tuổi bị giam giữ ở văn phòng của lực lượng chống tham nhũng của cảnh sát tư pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra về những vấn đề đáng ngờ liên quan tới vụ Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022.

Nhưng sau đó luật sư của Platini là ông William Bourdon ra thông báo khẳng định danh thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng Châu Âu vô tội và cho biết ông này không bị bắt giữ mà chỉ tham gia phiên điều trần do lực lượng điều tra tổ chức với tư cách nhân chứng.

Chú thích ảnh
Cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini

Platini đắc cử Chủ tịch UEFA năm 2007 nhưng mất chức vào năm 2015. Ông bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá cùng ông Sepp Blatter. Platini bị cáo buộc nhận hối lộ khi các công tố viên phát hiện ông nhận 1,8 triệu euro không rõ nguồn gốc. Cựu thủ quân tuyển Pháp cho biết đó là số tiền ngoài lương ông được trả công trong vai trò cố vấn nhưng ông lại không chứng minh được điều mình nói. Tuy nhiên, tháng 10/2018 thì ông được minh oan.

Hiện huyền thoại bóng đá Pháp bị cảnh sát thẩm vấn ở Nanterre, một khu ngoại ô ở Tây Paris. Vụ việc mới nhất liên quan tới Platini khởi nguồn từ cuộc gặp diễn ra 10 ngày trước khi FIFA bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2010. Cuộc gặp diễn ra ở khách sạn Elysee có sự góp mặt của Platini khi đó là Chủ tịch UEFA kiêm Phó Chủ tịch FIFA, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cùng thái tử Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.

Chú thích ảnh
Ông Michel Platini vướng vào nhiều cáo buộc sai phạm

Trong cuộc gặp này, Michel Platini bị cáo buộc đã cam kết không bỏ phiếu cho Mỹ đăng cai World Cup 2022 (dù trước đó ông này có nói là sẽ dành lá phiếu của mình cho Mỹ) để Qatar được chọn. Platini nói về bữa ăn trưa cùng các nhân vật nói trên như thế này: “Trước bữa trưa đó tôi đã sẵn sàng bỏ phiếu cho Qatar. Tôi đã đi gặp Tổng thống Sarkozy để nói chuyện. Tôi không biết có cả những người Qatar ở đó (gồm thái tử cùng thủ tướng và ngoại trưởng Qatar khi đó).

Platini thú nhận lúc đầu anh định bỏ phiếu cho Mỹ nhưng sau đó đổi ý. Việc Qatar thắng Mỹ trong cuộc đua xin đăng cai World Cup 2022 được coi là bất ngờ và làm dấy lên những nghi ngờ về sự trung thực và trong sạch của những lá phiếu vì theo logic, Mỹ là quốc gia xứng đáng được chọn hơn nhờ không chỉ có tiềm lực tài chính hùng mạnh, hạ tầng cơ sở tốt hơn Qatar mà từng có kinh nghiệm tổ chức World Cup trước đó (1994) trong khi Qatar chưa tổ chức World Cup bao giờ.

Hồi 2014 Platini cũng thú nhận ông đã bí mật gặp quan chức Qatar và cũng là Chủ tịch AFC (LĐBĐ Châu Á) Mohamed Bin Hammam ngay trước khi ông bỏ phiếu cho Qatar đăng cai World Cup 2022.

Một nguồn tin thân cận với cựu Chủ tịch UEFA cho hay Platini đã ăn sáng với ông Mohamed Bin Hammam trong một khách sạn ở Thụy Sĩ chỉ vài ngày trước khi Qatar giành được quyền đăng cai World Cup 2022. Hai người này bị cáo buộc đã gặp nhau 30-50 lần khi cả hai thời điểm đó đều là thành viên Ủy ban điều hành của FIFA.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cáo buộc Platini là đã “rút khỏi thỏa thuận bí mật giữa những quý ông ủng hộ Mỹ đăng cai World Cup 2022”. Vẫn theo lời Sepp Blatter, trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022, Platini nói với ông rằng: “Tôi không còn đi chung đường với Ngài vì Tổng thống bảo tôi rằng chúng tôi cần tính đến tình hình của nước Pháp”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm