Trường Sơn - Thảo Nguyên: Bộ đôi hoàn hảo của cờ vua Việt

18/03/2015 11:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Được biết đến là bộ đôi đẹp nhất trong làng cờ Việt Nam, Trường Sơn - Thảo Nguyên thêm một nữa chứng minh mình không chỉ có một tình yêu mà họ còn rất tài năng khi nàng vô địch bảng nữ còn chàng giành ngôi á quân bảng nam, cùng với đó là 2 suất dự World Cup cờ vua 2015.

Nếu theo dõi trong suốt thời gian diễn ra vòng loại khu vực 3.3 tại TP.HCM, nhiều người sẽ dễ dàng bắt gặp một cảnh tượng hết sức quen thuộc. Cứ mỗi lần Sơn xung trận thì lại có một người đứng đằng sau anh theo dõi, mà đó không ai khác ngoài Nguyên.

Ngược lại, cứ mỗi lần kết thúc sớm ván đấu, Sơn lại lặng lẽ sang chỗ thi đấu của bảng nữ, khuôn mặt tập trung nhìn đăm đăm vào bàn đấu của Nguyên. Kết thúc lượt đấu cũng là lúc Sơn - Nguyên ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe về ván đấu đã qua…

Chắc có lẽ động lực từ người yêu đã giúp cho cả Sơn lẫn Nguyên thể hiện phong độ hết sự ấn tượng tại giải năm nay. Cả Sơn và Nguyên đều không thua, trong đó Sơn thắng 5 hòa 4 còn Nguyên thắng 6 hòa 3.

Theo đánh giá của HLV Lâm Minh Châu, cả Trường Sơn và Thảo Nguyên đều chịu khá nhiều áp lực tại giải năm nay, trong đó Sơn đang là ĐKVĐ (năm 2013 Trường Sơn đã vượt qua kỳ thủ chủ nhà Philippines Wesly So, người bạn học hiện tại của Quang Liêm tại trường ĐH Webster, để đoạt chức vô địch) nhưng chỉ xếp hạt giống số 2 và phải cạnh tranh với Quang Liêm và Zhang Zhong.

Còn Thảo Nguyên chỉ được xếp hạt giống số 3 và phải canh tranh quyết liệt 1 tấm vé duy nhất với 2 hạt giống hàng đầu là Batkhuyan (Mông Cổ) và Li Ruofan (Singapore). Tuy nhiên, cả 2 kỳ thủ này đã biết cách vượt qua áp lực để thể hiện sự ổn định trong xuyên suốt giải.

Sơn - Nguyên là bộ đôi cùng tiến trong làng cờ Việt Nam, chàng thi đấu thăng hoa thì nàng cũng làm được điều tương tự và ngược lại. Còn nhớ tại giải vô địch đồng đội thế giới Olympiad diễn ra hồi tháng 8/2014, Sơn và Nguyên là 2 kỳ thủ Việt Nam bất bại tại giải, trong đó Sơn xuất sắc đoạt tấm HCV  bàn 2 còn Nguyên sau giải được tăng 7,3 elo.

Đến Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Sơn đoạt 1 HCV và 1 HCĐ, còn Nguyên giành cả 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp. Sau kỳ Đại hội này, chàng đã theo nàng về đầu quân cho Cần Thơ và thành quả mới nhất mà đôi “trai tài gái sắc” này đạt được là 2 tấm vé dự World Cup cờ vua 2015.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm