Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng nhận Huân chương lao động hạng Nhất

16/03/2015 16:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 16/3, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng vinh dự tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ những ngày đầu khó khăn, trải qua 21 năm, đến nay Trung tâm đã đào tạo được hơn 3200 lượt VĐV, trong đó rất nhiều VĐV đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế.

Cách đây 21 năm, ngày 16/3/1994 Trung tâm HLTT QG Đà Nẵng được thành lập tại quyết định số: 75/QĐTC-ĐT Trực thuộc Tổng cục thể dục thể thao, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trải qua hơn 20 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã trở thành một trong những đơn vị đào tạo, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao có uy tín và chất lượng của đất nước, góp phần nâng cao thành tích thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập, hôm nay Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Có mặt tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Vương Bích Thắng phát biểu: “Những đóng góp của Trung tâm cho thể thao nước nhà trong suốt những năm qua là rất xứng đáng được ghi nhận.

Hơn 20 năm qua Trung tâm đã có những bước phát triển thần tốc, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiết chế huấn luyện, giờ đây Trung tâm đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc đào tạo, đóng góp các VĐV, HLV cho đội tuyển quốc gia. 

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT đánh giá cao năng lực lãnh đạo Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và đồng chí Lê Hồng Sơn xứng đáng nhận được Bảng vàng vinh danh “Nhà lãnh đạo giỏi Việt Nam năm 2014”.

Ông Lê Hồng Sơn Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi trong ngày vui kỷ niệm thành lập hôm nay, Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Đây là nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, HLV, VĐV của Trung tâm đã không ngừng nỗ lực cống hiến. Chúng tôi chân thành biết ơn sự cổ vũ, ủng hộ kịp thời của lãnh đạo Bộ TT,VH&DL, lãnh đạo Tổng cục đã luôn quan tâm, chia sẻ. Đó là động lực lớn để chúng tôi có được vinh dự như ngày hôm nay".

Nhật Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm