Thủ môn Tiến Dũng: 'Tự hào vì là một phần của Olympic Việt Nam'

02/09/2018 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ tại Gala vinh danh Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết việc mình giữ sạch lưới 5 trong số 7 trận đấu là công sức của tập thể và anh tự hào vì là một phần của tập thể Olympic Việt Nam.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh đoàn TTVN ở sân Mỹ Đình

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh đoàn TTVN ở sân Mỹ Đình

Xem trực tiếp U23 Việt Nam về nước và lễ mừng công vinh danh ở sân Mỹ Đình. VTC3, VTV6, VTC, VTC Now, VOV trực tiếp.

Xem trực tiếp lễ bế mạc Asiad 2018:

 

Gala vinh danh khép lại lúc 19h00 trong lời hát Đường đến vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập. Các CĐV ở lại đến những phút cuối chương trình để vẫy chào đến khi các vận động viên khuất bóng sau hậu trường.

"Toàn đội đã thi đấu nỗ lực và giữ sạch lưới được 5 trên 7 trận. Đó là sức mạnh của tập thể, là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Em tự hào vì được là một phần của đội tuyển Olympic Việt Nam", Bùi Tiến Dũng khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn tâm sự: " “Trước khi em ghi được bàn thắng vào lưới Olympic Syria, toàn đội đã nỗ lực rất nhiều. Khi ghi bàn vào lưới Olympic Syria em cảm thấy rất vui mừng. Bởi lẽ, đã khá lâu rồi em mới lại ghi bàn cho đội tuyển. Bàn thắng này có ý nghĩa giải tỏa rất nhiều, giúp em chơi tốt hơn”.

Tiền vệ Minh Vương tâm sự: " Em rất vui và hạnh phúc vì được chơi bóng cùng các anh, các bạn trong đội Olympic. Nhưng sau bàn thắng ghi được là cảm giác tiếc nuối vì đội đã không thể đi tiếp".

HLV Park Hang Seo xúc động: "Tôi cảm ơn người hâm mộ đã dành sự quan tâm và tình yêu to lớn đối với đội tuyển Olympic Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ mang huy chương đồng về làm quà tặng người hâm mộ nhưng thật tiếc chúng tôi đã không làm được. Thất bại này sẽ là động lực giúp toàn đội nỗ lực hơn trong những giải đấu sắp tới, trước mắt là AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay".

 

Chú thích ảnh
Sân khấu, nơi các VĐV đạt thành tích cao được tôn vinh và nhận kỷ niệm chương.Ảnh: Hòa Nguyễn
Chú thích ảnh
Chủ nhân tấm HCV Pencak Silat hạng dưới 75kg Trần Đình Nam.Ảnh: Facebook nhân vật
Chú thích ảnh
Đội tuyển rowing Việt Nam.Ảnh: Phạm Thảo
Chú thích ảnh
Sân Mỹ Đình chật kín khán giả chờ xem lễ vinh danh.Ảnh: Hòa Nguyễn

16h30. Tất cả những nhân vật chính của lễ vinh danh, từ các thành viên của Đoàn Thể thao, đội tuyển rowing giành HCV, pencak Silat, Bùi Thị Thu Thảo. kình ngư Huy Hoàng... đều đã có mặt tại sân Mỹ Đình chuẩn bị tham gia giao lưu tại lễ vinh danh, bắt đầu lúc 17h00.

Trong khi các cầu thủ cùng BHL đang nghỉ ngơi tại phòng ở Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình thì bên ngoài sân. CĐV đã bắt đầu đến để tham dự lễ mừng công, hàng nghìn CĐV đang chờ qua cửa kiểm soát để vào sân.

15h05. Xe chở đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình sau khi đi cửa riêng và hướng cầu Thăng Long. Người hâm mộ khá thất vọng khi không được tiếp cận các tuyển thủ.

Chú thích ảnh
Văn Hậu
Chú thích ảnh
Phan Văn Đức
Chú thích ảnh
Trung vệ Tiến Dũng
Chú thích ảnh
Tiền vệ Minh Vương
Chú thích ảnh
Mẹ Duy Mạnh ra tận sân bay đón con trai.Ảnh: Hòa Nguyễn
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh khá vất vả để giữ gìn trật tự.Ảnh: Hòa Nguyễn
Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tiếp viên mặt đất của Vietnam Airlines bố trí 2 hàng đứng ngay tại chân máy bay, cầm cờ nhỏ vẫy chào mừng thành tích của đoàn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam cùng các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 đã về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện các ban, ngành cũng như đông đảo người hâm mộ. Lễ chào đón được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 14h05. Máy bay chở Đoàn TTVN, đội U23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay. Vòi rồng đã hoạt động chào đón.

13h00. Buổi tổng duyệt cho Chương trình vinh danh: "Tự hào Việt Nam" đã diễn ra trưa nay tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phòng VIP A sân bay Nội Bài nơi đón chờ thầy trò HLV Park Hang Seo
Chú thích ảnh
Một fan hâm mộ Văn Hậu chờ đón thần tượng
Chú thích ảnh
Bầu không khí rất sôi động trong ngày Quốc khánh 2/9.Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại khu vực sân bay Nội Bài cũng có khoảng 50 cảnh sát mặc sắc phục được bố trí ở sảnh C5 - sảnh VIP nhà ga. Ngoài ra, một số điểm chốt chặn ở đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài cũng có cảnh sát làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp cần thiết sẽ có phương án đưa các cầu thủ U23 Việt Nam đi về theo hướng này.

12h00. Theo thông tin từ phóng viên Nguyễn Hòa, không khí tại sân bay Nội Bài và khu vực lân cận vẫn đang rất ổn định. Có khoảng 300 tình nguyện viên giúp lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo cho giao thông thông suốt, tránh ùn tắc.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CĐV chờ đón Đoàn Thể thao Việt Nam trong đó có đội tuyển Olympic trên đường dẫn vào sân bay Nội Bài.Ảnh: Hòa Nguyễn
Chú thích ảnh

10h15. Chuyến bay VN9636 chở đoàn thể thao Việt Nam từ Jakarta (Indonesia) về Hà Nội đã cất cánh lúc 09h53 (giờ Hà Nội), dự kiến hạ cánh lúc 14h10.

9h20. Chuyên cơ số hiệu VN9636 chở các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, cùng tuyển thủ Olympic Việt Nam chuẩn bị cất cánh 

 

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn
Chú thích ảnh
Tiền vệ Quang Hải ký tặng CĐV
Chú thích ảnh
Các tiếp viên của Vietnam Airlines mặc áo cờ đỏ sao vàng phục vụ cho chuyến chuyên cơ.Ảnh: Đỗ Quyên

9h10'. Các thành viên đội tuyển U23 và Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên máy bay. Trước giờ về nước, thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Duy Mạnh, tiền vệ Quang Hải đã trả lời phỏng vấn tại sân bay Soekarno. Thủ môn Tiến Dũng chia sẻ: "Xét toàn cục, Olympic Việt Nam đã thành công, chúng em đã viết thêm một nét mới cho bóng đá Việt Nam với một bước tiến xa. Tương lai chúng em vẫn phải cố gắng nhiều. Việc không đoạt huy chương đồng là điều đáng tiếc nhưng cũng là kinh nghiệm cho chúng em. Mỗi trận đấu ở giải này đều giúp đội học hỏi được nhiều điều".

Chú thích ảnh
Thủ môn Tiến Dũng selfie cùng CĐV
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam tại sân bay Soekarno.Ảnh: Vietnam Airlines

Đội U23 Việt Nam tại sân bay Soekarno. Nguồn VOV

8h45. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Soekarno và tiến hành các thủ tục xuất cảnh. Có khá đông CĐV, người Việt Nam có mặt tại đây nhận ra các tuyển thủ và xin chữ ký Xuân Trường, Công Phượng và các đồng đội.

5h45. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng tại khách sạn, các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ khách sạn Aston Sentul Lake ra sân bay Soekrno

Theo kế hoạch, 9h00, chuyến bay chở đoàn khởi hành từ sân bay Soekarno-Hatta (Indonesia). Khoảng 12h30 sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Để tôn vinh những thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại Á Vận hội ASIAD 2018 tổ chức tại Indonesia trong đó có kỳ tích của đội tuyển Olympic Việt Nam tại đấu trường đẳng cấp nhất châu lục, đồng thời đáp ứng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Tự hào Việt Nam!”.

Tham dự chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội giao lưu với các VĐV đã đạt thành tích cao tại ASIAD vừa qua, đặc biệt là các cầu thủ trong đội bóng đá U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng.

Chương trình được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình từ 17h00 đến 19h00, ngày 2/9 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống đa phương tiện của Đài tiếng nói Việt Nam, bao gồm VOV1, VOV2, kênh VTC1, VTC3, VOVTV, báo điện tử VTC.VN, VOV.VN ứng dụng VTC Now và tiếp sóng trên một số Đài phát thanh truyền hình trong nước.

Rút kinh nghiệm từ lễ đón đội U23 Việt Nam sau thành công tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018, để rút ngắn thời gian, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển bằng xe bus thường thay vì xe mui trần từ sân bay về Mỹ Đình.

Dự kiến, máy bay chở các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam trong đó có đội U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay Nội Bài lúc 12h30. Khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đoàn sẽ được thực hiện nghi thức phun vòi rồng–nghi thức đặc biệt của ngành hàng không.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm