Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Indonesia: HLV Indonesia đang học theo thầy Park

03/06/2021 22:39 GMT+7 | Thể thao

Tuyển Indonesia đã lột xác so với cách đây 2 năm, ít nhất về mặt con người. HLV Shin Tae-yong đang từng bước khiến tuyển Indonesia thay da đổi thịt và điều thú vị là cách làm của nhà cầm quân này rất giống với HLV Park Hang Seo.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: UAE vs Malaysia, vòng loại World Cup 2022 châu Á bảng G. Xem bóng đá trực tuyến UAE đấu với Malaysia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bảng G:

* 23h45 ngày 3/6: UAE vs Malaysia

https://1binhluanvidamme.phut91.online/60b51617a6651b4b6d4d2ab7.html

https://xoilac.net/truc-tiep/united-arab-emirates-vs-malaysia-luc-2345-ngay-03-06-2021/

 

* 23h45 ngày 3/6: Thái Lan vs Indonesia

https://1binhluanvidamme.phut91.online/60b51616a6651b4b6d4d2ab6.html

https://xoilac.net/truc-tiep/thailand-vs-indonesia-luc-2345-ngay-03-06-2021/

 

---

* 23h45 ngày 7/6 Việt Nam vs Indonesia (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 7/6 UAE vs Thái Lan

* 23h45 ngày 11/6 Malaysia vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 11/6 Indonesia vs UAE

* 23h45 ngày 15/6 UAE vs Việt Nam (VTV6, VTV5)

* 23h45 ngày 15/6 Thái Lan vs Malaysia

 

 

Indonesia thay đổi rõ rệt so với cách đây 2 năm

Trận đấu với Thái Lan sắp tới (03/06) sẽ là cơ hội để HLV Shin Tae-yong trình làng thế hệ mới của bóng đá Indonesia. Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV của Indonesia, HLV người Hàn Quốc đã thực hiện cuộc cách mạng đội hình một cách mạnh mẽ.

Được biết, chỉ còn 1 cầu thủ còn sót lại ở đội hình Indonesia thua 0-3 trước Thái Lan vào tháng 9/2019 ở vòng loại World Cup 2022. Evan Dimas chính là cầu thủ đó.

Ở trận thua 0-3 trước Thái Lan cách đây 2 năm, Evan Dimas ra sân cùng với 10 cầu thủ khác là Andritany Ardhiyasa, Yustinus Pae, Manahati Lestusen, Ruben Sanadi, Hansamu Yama Pranata, Stefano Lilipaly, Andik Vermansah, Yanto Basna, Alberto Goncalves và Irfan Bachdim.

truc tiep bong da, Thái Lan vs Indonesia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá hôm nay, Thái Lan đấu với Indonesia, xem bóng đá trực tuyến, bóng đá việt nam, world cup 2022
Tuyển Indonesia đã trẻ hóa đội hình mạnh mẽ

Trong khi đó, trên băng ghế dự bị của tuyển Indonesia ở thời điểm đó là Teja Paku Alam, Angga Saputro, I Made Andhika Pradana, Victor Igbonefo, Zulfiandi, Saddil Ramdani, Hanif Sjahbandi, Irfan Samaling Kumi, Ferdinand Sinaga, Febri Hariyadi, Osas Saha Ikpefua và Rizky Pellu.

Với những cầu thủ nói trên, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy đã thua 5 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 và chính thức bị loại.

Ông Shin Tae-yong đã được bổ nhiệm vào năm 2020, ban đầu làm việc với các cầu thủ U19 Indonesia. Có thể nói, HLV người Hàn Quốc đã mang lại luồng gió mới cho bóng đá xứ Vạn đảo.

Khi đó, ông Shin Tae-yong đã chuyên tâm làm việc với các cầu thủ U19 Indonesia để chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2021 ở Uzbekistan cũng như giải U20 World Cup 2021. Tuy nhiên sau khi HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ trẻ Indonesia tập huấn ở Croatia và Tây Ban Nha, cả 2 giải đấu này đều bị hủy bỏ.

HLV Shin Tae-yong sau đó được giao trọng trách dẫn dắt cả đội U22 Indonesia. Giờ đây, ông Shin Tae-yong đang dẫn dắt tuyển quốc gia Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Mặc dù tuyển Indonesia đã chính thức bị loại nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn quyết tâm giúp đội bóng xứ Vạn đảo giành chiến thắng ở 3 trận đấu sắp tới.

truc tiep bong da, Thái Lan vs Indonesia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá hôm nay, Thái Lan đấu với Indonesia, xem bóng đá trực tuyến, bóng đá việt nam, world cup 2022
HLV Shin Tae-yong đã khiến tuyển Indonesia thay da đổi thịt

Vòng loại World Cup này cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với Asian Cup 2023 ở Trung Quốc. Vì vậy, nếu giành được thành tích tốt ở 3 trận còn lại, Indonesia có thể mơ về việc tham dự Asian Cup thông qua việc đoạt vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 (để tham dự vòng play-off để tranh suất góp mặt ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup).

HLV Shin Tae-yong được xem là một nhà cầm quân mát tay với các cầu thủ trẻ. Khi triệu tập cầu thủ tham dự cuộc tập huấn ở Jakarta trước đây, ông Shin Tea-yong thậm chí đã đã thẳng tay gạch tên 2 cầu thủ nhập tịch Marc Klok và Illija Spasojevic.

Trong đó, Klok còn đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở Menpora Cup 2021 nhưng vẫn bị HLV Shin Tae-yong gạch tên. Sự thực là hiện tại, tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong không có cầu thủ nhập tịch nào. Có thể thấy cách xây dựng đội bóng của HLV Shin Tae-yong rất giống với HLV Park Hang Seo khi mà cả 2 đều chú trọng phát triển các tài năng trẻ.

Khi HLV Shin Tae-yong muốn các cầu thủ Indonesia trở thành những chiến binh

Vấn đề kỷ luật cũng được HLV Park Hang Seo và Shin Tae-yong đặt lên hàng đầu. Hôm nay, tờ ANTARA của Indonesia cho biết HLV Shin Tae-yong đã đuổi cầu thủ Nurhidayat về nước do vô kỷ luật. Yunus Nusi, Thư ký LĐBĐ Indonesia cho biết: “HLV Shin Tea-yong đã báo cáo với chúng tôi rằng Nurhidayat vi phạm kỷ luật và ông ấy cũng không hài lòng với thái độ của cầu thủ này. Vì vậy, HLV Shin đã đuổi cậu ấy về nước. LĐBĐ Indonesia luôn ủng hộ những gì mà HLV Shin Tae-yong đang làm. Những cầu thủ vô kỷ luật, chơi không tốt đương nhiên sẽ không có chỗ trong đội tuyển quốc gia. Vì vậy, mọi cầu thủ phải tiếp tục thể hiện thái độ tích cực, chấp hành kỷ luật và tập luyện chăm chỉ”. Đây không phải lần đầu tiên ông Shin Tae-yong loại 1 cầu thủ vì vô kỷ luật. Khi dẫn dắt đội U19 Indonesia, ông Shin Tae-yong cũng tống cổ 4 cầu thủ vì lý do tương tự.

truc tiep bong da, Thái Lan vs Indonesia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá hôm nay, Thái Lan đấu với Indonesia, xem bóng đá trực tuyến, bóng đá việt nam, world cup 2022
Vấn đề kỷ luật được HLV Shin Tea-yong đặt lên hàng đầu

Các cầu thủ Indonesia cũng được HLV Shin Tea-yong chú trọng về thể lực và tinh thần chiến đấu. Ông Shin Tea-yong đã mời cựu HLV thể lực của tuyển Hàn Quốc, Lee Jae-hong đến Indonesia để cải thiện thể lực cho các cầu thủ xứ Vạn đảo. Ông Lee Jae-hong nhận ra ngay vấn đề của các cầu thủ Indonesia chính là thể hình, chế độ dinh dưỡng và cả ý chí chiến đấu.

Gần đây, HLV Lee Jae-hong đã chia sẻ bức tâm thư trên trang Instagram cá nhân của mình: “Được chơi cho tuyển quốc gia là một vinh dự, bởi vì các bạn đại diện cho tất cả người dân của quốc gia. Các bạn cần phải hy sinh và tận hiến để giành chiến thắng. Ngay cả khi bạn phải chảy máu do ăn cùi chỏ hoặc bong tróc da vì một cú tắc bóng, các bạn vẫn phải cống hiến hết mình cho đất nước của mình và phải liều mạng. Các bạn cần có tinh thần mạnh mẽ để cải thiện bản thân và phải sẵn sàng hy sinh bản thân vì đội bóng. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa thôi, thời gian rất ngắn ngủi. Tuy nhiên tôi và ban huấn luyện sẽ chuẩn bị thật tốt để hỗ trợ cho các bạn”.

“Thời điểm các bạn vào sân, không có đàn anh hay đàn em gì hết. Chỉ có 11 cầu thủ đại diện cho quốc gia mà thôi. Indonesia đã thua 5 trận rồi và tôi không mong đợi gì hơn. Tôi cần các bạn chiến đấu như những chú chó hoang, đã cắn đối thủ là không buông ra”, HLV thể lực Lee Jae-hong nhấn mạnh.

HLV Shin Tae-yong cho biết ông đang xây dựng thế hệ cầu thủ mới cho bóng đá Indonesia: “2 thất bại gần đây (giao hữu) chắc chắn ảnh hưởng tới tâm lý của họ. Tuy nhiên, tôi đã gây dựng thế hệ mới cho tuyển Indonesia. Các cầu thủ trong đội phần lớn đều rất trẻ. Nếu họ thi đấu ở tuyển quốc gia trong 1-2 năm tới, họ sẽ có tâm lý vững vàng hơn. Trong tương lai, họ dứt khoát sẽ chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng chứ không chấp nhận thua cuộc một cách dễ dàng”.

Những phát ngôn mà ông Shin Tae-yong và Lee Jae-hong đưa ra khá giống với các thông điệp mà HLV Park từng truyền đạt cho các học trò ở tuyển Việt Nam. Có thể thấy, những HLV Hàn Quốc này đều có điểm chung là muốn biến các cầu thủ của mình trở thành những chiến binh trên sân cỏ, không ngại hy sinh để giành thắng lợi. Do vậy, người ta có thể sẽ thấy đội tuyển Indonesia với diện mạo mới ở các trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

 

+5 quy định đặc biệt của HLV Shin Tae-yong ở đội tuyển Indonesia

1-Không ăn thức ăn rán, chiên dù đây là món khoái khẩu của người dân Indonesia nói chung. Tuy nhiên theo HLV thể lực của Indonesia, món ăn này không tốt đối với các cầu thủ xứ Vạn đảo.

2- Không được đến tập muộn.

3-Không sử dụng mạng xã hội: Điều này giúp các cầu thủ tập trung vào thi đấu cũng như tập luyện.

4- Áp dụng lệnh giới nghiêm: Các cầu thủ phải về phòng vào lúc 22h00. Điều này giúp các cầu thủ tránh việc đi chơi đêm, qua đó giữ gìn thể lực trong tập luyện và thi đấu.

5-Quy định về cân nặng: Các cầu thủ sẽ được kiểm tra cân nặng trước và sau buổi tập. Việc kiểm tra cân nặng sau trận đấu sẽ giúp đo lường lượng calo mà các cầu thủ tiêu tốn trên sân tập. Ngoài ra, các cầu thủ cần phải duy trì cân nặng để có thể thi đấu tốt trên sân.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm