Trao giải thưởng Sách Việt Nam 2011

28/12/2011 06:13 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Các giải thưởng cao nhất đã được trao cho 84 tác phẩm, trong đó có 44 tác phẩm ở thể loại Sách hay và 40 tác phẩm ở nội dung Sách đẹp.

Các giải vàng thuộc về: Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập- NXB Đà Nẵng; Việt Nam đất nước con người- NXB Giáo dục; Thực hành cấp cứu nhi khoa - NXB Y học ở nội dung sách hay và Tuyển tập thơ văn Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, Hà Nội: Tuyển tập địa chỉ - đều của NXB Hà Nội, Lá cờ thêu sáu chữ vàng - NXB Kim Đồng; Đại Việt Sử Ký toàn thư - NXB Khoa học xã hội ở nội dung Sách đẹp.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn

Có sự tham dự của tổng cộng 354 cuốn sách đến từ 35 NXB, đây là lần thứ 7 Cục Xuất bản tổ chức giải thường này kể từ 2004. Theo ban tổ chức, chất lượng cuộc thi năm nay có sự đồng đều tương đối ở mặt bằng chung của số sách dự thi, tuy nhiên số tác phẩm thật sự nổi trội và giành giải vàng lại ít hơn so với trước đây.

Trong lễ trao giải, nhà thơ Cao Xuân Sơn lần đầu nhận giải Bạc dành cho sách hay với tập thơ Con chuồn chuồn đẹp nhất (NXB Kim Đồng). Đây là tập thơ thiếu nhi gồm 60 bài được viết với quan niệm: “Viết xong một bài thơ đắc ý cho thiếu nhi chính là những giây phút gần với thần thánh nhất”. Cao Xuân Sơn làm thơ “người lớn” khá nhiều, nhưng dường như với thơ thiếu nhi, anh được sống thật với mình hơn. Ở bài thơ được dùng làm tên cho cả tập, Cao Xuân Sơn định nghĩa về con chuồn đẹp nhất, rằng: “Tôi đã từng rình nấp mê, say/ Nhưng chỉ thấy một con chuồn chuồn đẹp nhất/ Chính là con chuồn chưa bao giờ bị bắt/ Con chuồn chuồn… đang bay!”.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn hiện làm Phó Giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM. Trong đợt xét giải thưởng sách hay sách đẹp năm nay, NXB Kim Đồng nhận được 5 giải Sách hay, 4 giải Sách đẹp và 1 giải Bìa sách đẹp.

Cúc Đường - Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm