TP.HCM tưng bừng hưởng ứng Đại hội TDTT 2018

16/03/2018 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đại hội lần thứ 8 năm nay đánh dấu nhiều sự thay đổi trong công tác tổ chức lẫn chuyên môn để thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng đến đỉnh cao ở thành phố được xem là đi đầu cả nước về thể thao đỉnh cao.

Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì buổi họp báo sáng 16/3 cho biết có khá nhiều nét mới ở Đại hội lần này so với mọi năm. Đầu tiên về thời gian, sự kiện được tổ chức từ ngày 15/3 và kết thúc vào ngày 19/5. Đây là nỗ lực lớn của người làm thể thao TP.HCM nhằm tiết kiệm thời gian và công sức để tổ chức Đại hội nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn. Trong thời gian diễn ra Đại hội là thời điểm người làm thể thao cùng chung tay xây dựng, tổ chức tốt phong trào.

Để tạo điều kiện cho thể thao quần chúng thi đấu, BTC hạn chế tối đa những VĐV đang thuộc biên chế của các ĐTQG sẽ không được tham dự Đại hội trong 31 môn thi. Điều này nhằm hạn chế cách biệt lớn về trình độ sẽ khiến VĐV phong trào chán nản khi đua tranh với VĐV chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các VĐV đạt thành tích cao sẽ có cơ hội lọt vào đội tuyển của thành phố nhằm tham dự những sân chơi lớn, chẳng hạn như Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối tháng 11 năm nay tại Hà Nội.

TP.HCM đang hướng tới Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 8 với nhiều thay đổi. Ảnh: BM
TP.HCM đang hướng tới Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ 8 với nhiều thay đổi. Ảnh: BM

Dự kiến, Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 8 sẽ thu hút hơn 6000 VĐV và gần 1000 HLV của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia. So với mọi năm, Lễ khai mạc cũng có khác biệt khi BTC đưa ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dù không gian mở sẽ khó tổ chức sự kiện hơn nhưng nó sẽ gây được ấn tượng với du khách và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn đến với cộng đồng.

Với sự kiện thường niên này, việc thu hút sự chú ý của cả cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Bởi thể thao nhắm đến sức khỏe cho người rèn luyện và mỗi người dân có ý thức thể thao sẽ góp phần phát triển đất nước. Sự kiện này hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ trong bức thư gửi đến toàn dân vận động tập thể dục thể thao.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Bửu ‘hiến kế’ để vực dậy thể thao TP.HCM

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Bửu ‘hiến kế’ để vực dậy thể thao TP.HCM

Trong những năm gần đây, thể thao TP.HCM đang có dấu hiệu đi xuống cả mảng phong trào lẫn đỉnh cao.

Sau lễ khai mạc Đại hội vào tối 24/3, sự kiện lớn tiếp theo sẽ được tổ chức là “Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân”. Đây là sự kiện quốc tế thường niên nằm trong chương trình của Ủy ban Olympic các quốc gia khởi xướng diễn ra vào sáng 25-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện này sẽ có sự hưởng ứng của gần 6 ngàn người. Tại các Quận, Huyện cũng trong ngày này, 24 đơn vị cũng sẽ đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic với tổng số người tham gia ước tính hơn 3 vạn.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm