TP.HCM bảo vệ thành công HCV đồng đội nam tính giờ

17/10/2015 09:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu thứ ba (16/10) khi ê-kíp TP.HCM với bộ tứ: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân và Trần Thanh Nhanh đã bảo vệ thành công chức vô địch nội dung 80km đồng đội nam tính giờ.

Nội dung đồng đội nam tính giờ được xem là thế mạnh của các tay đua TP.HCM khi họ từng nhiều lần vô địch quốc gia. Trong 2 năm gần nhất tại giải xe đạp lớn nhất nước – Cúp truyền hình TP.HCM, họ đều thắng áp đảo. Thậm chí, tại SEA Games 27 (năm 2013) ở Myanmar, 2 tay đua của TP.HCM là Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn được xem là những nhân tố quan trọng nhất giúp xe đạp Việt Nam đoạt được HCV ở nội dung này.

Trong ngày hôm qua, đội đua đến từ TP.HCM dưới sự dẫn dẫn của đội trưởng Mai Nguyễn Hưng tiếp tục thi đấu ăn ý để giành chiến thắng thuyết phục với thành tích 1h41’03”, tốc độ trung bình lên đến 47, 496 km/h, bỏ xa đội xếp thứ hai là Đồng Tháp (1h42’15”) đến gần 1 phút và Quân đội (1h44’45”) đến hơn 3 phút.


Đội xe đạp đường trường TP.HCM bảo vệ thành công HCV VĐQG 2015. Ảnh: V.H

Ở nội dung 48km đồng đội nữ tính giờ, ê-kíp An Giang với 4 tay đua Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Phương Trang đã thể hiện sự mạnh vượt trội khi giành HCV với thành tích 1h 08’06”, tốc độ trung bình 42, 282 km/h, HCB thuộc về Đồng Tháp (1h09’50”) và HCĐ thuộc về Bình Dương (1h10’00”68%).

Hôm nay 17/10, các tay đua sẽ thi đấu chung kết 500m bộ đôi tốc độ nữ, nam và tính giờ đồng đội 3 km nữ/ 4 km nam.

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm