Top 10 sao trẻ đáng xem của bóng đá thế giới năm 2017

03/01/2017 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Gabriel Jesus, Ben Woodburn, Lewis Baker... Là những "mầm non" triển vọng của bóng đá thế giới hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2017.
Naby Keita (RB Leipzig, 21 tuổi)



Naby Keita đang có màn trình diễn ấn tượng tại Budesliga mùa này. Tiền vệ người Guinea được so sánh với N'Golo Kante của Chelsea nhưng có khả năng phân phối bóng với sự chính xác gợi lên nét tương đồng với Deco. Với sự kết hợp đó, Keita đã góp công rất lớn giúp RB Leipzig có chuỗi thành tích ấn tượng qua đó đánh chiếm vị trí thứ 2 trên BXH Budesliga và chỉ kém Bayern Munich 3 điểm. Trong tương lai, chắc chắn Naby Keita sẽ còn phát triển vượt bậc. Dù 21 tuổi nhưng tiền vệ người Guinea có đầy đủ phẩm chất của một ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Gabriel Jesus (Manchester City, 19 tuổi)




Gabriel Jesus là tân binh đáng được kỳ vọng nhất của Man City trong năm 2017. Dù mới 19 tuổi nhưng cầu thủ người Brazil đã khẳng định được bản thân trong màu áo CLB Palmeiras. Gabriel Jesus đã ghi được 21 bàn trong 46 trận đấu cho CLB của Brazil. Ngoài ra, Jesus còn giành được huy chương vàng Olympic Rio 2016 và được người thầy cũ của mình, HLV  Jose Francisco Mamede ca ngợi rằng "sẽ trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng trong những năm tới".

Alexander Isak (AIK, 17 tuổi)



Alexander Isak ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào tháng Tư khi anh mới chỉ 16 tuổi. Giờ đây ở tuổi 17, tiền đạo người Thụy Điển đã khiến cả Châu Âu phải quan tâm vì lối chơi tinh quái cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Isak được cho là truyền nhân của Zlatan Ibrahimovic. Hiện Real Madrid là CLB được cho là đang quan tâm đến tiền đạo tuổi teen này.

Leonardo Da Silva Lopes (Peterborough United, 18 tuổi)



Lopes là tiền vệ mang quốc tịch Bồ Đào Nha. Anh sinh ra ở Lisbon nhưng gia nhập học viện bóng đá Peterborough vào năm 14 tuổi. Lopes được xem như một tài năng vượt trội ở mùa này và đang có màn trình diễn ấn tượng tại Giải hạng hai Anh. Hiện Tottenham là CLB đang rất muốn sở hữu chữ ký của tài năng 18 tuổi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có lối chơi máu lửa và không ngại va chạm trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

Lewis Baker (Chelsea, cho mượn tại Vitesse, 21 tuổi)



Lewis Baker đang là nhân tố quan trọng nơi hàng tiền vệ Vitesse (Hà Lan) mùa này. Tiền vệ người Anh cũng là một ngôi sao triển vọng của xứ sở sương mù nhưng chưa tìm được chỗ đứng trong đội hình Chelsea. Hồi năm 2014, Jose Mourinho từng đánh giá rất cao Lewis Baker. Cầu thủ 21 tuổi thi đấu ở hàng tiền vệ nhưng thường dâng cao tấn công và tự tìm kiếm cơ hội. Mùa giải này, Lewis Baker đã ghi được một số bàn thắng đẹp mắt cho Vitesse. Các CĐV đang rất muốn HLV Antonio Conte mang anh trở về sân Stamford Bridge để có thể phát triển tài năng của mình.

Moise Kean (Juventus, 16 tuổi)



Moise Kean, sinh năm 2000, là cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ này được trao cơ hội ra sân ở cả đấu trường Serie A lẫn Champions League. Dù mới 16 tuổi nhưng Moise Kean sở hữu khả năng ghi bàn ấn tượng. Mùa giải trước trong màu áo đội U17 Juventus, cầu thủ tuổi teen đã ghi được 25 bàn thắng trong 30 lần ra sân.

Mặc dù chưa thể hiện được nhiều trong những lần ra sân ở đội 1 nhưng Moise Kean còn cả một tương lai rất dài để phát triển phía trước. Việc được sát cánh cùng những Gonzalo Higuain hay Paulo Dybala sẽ mang tới cho Kean những bài học vô cùng giá trị.

Andre Dozzell (Ipswich Town, 17 tuổi)



Andre Dozzell được nhận xét là một mẫu tiền vệ trung tâm kiểu cổ điển. Hai vũ khí lợi hại nhất của cầu thủ 17 tuổi là khả năng kiểm soát bóng và những đường chuyền sắc bén xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. BLĐ Liverpool đang theo dõi sự phát triển của cầu thủ người Anh. Đội chủ sân Anfield đang cố gắng thuyết phục tài năng trẻ của Ipstown về đầu quân trong mùa Hè tới.

Pablo Maffeo (Manchester City, cho mượn tại Girona, 19 tuổi)



Những năm gần đây, Man City đã đầu tư rất nhiều vào học viện trẻ của họ và đang bắt đầu gặt hái thành quả. Trong bối cảnh Pablo Zabaleta và Bacary Sagna đã qua thời kỳ đỉnh cao, người hậm mộ Man City đang đặt kỳ vọng vào tài năng trẻ 19 tuổi Pablo Maffeo.

Maffeo ra mắt Man City trong trận đấu với Man United tại EFL Cup. Mặc dù đội nhà thua trận nhưng bản thân Maffeo đã có một màn trình diễn ấn tượng. Hậu vệ 19 tuổi có những pha truy cản hợp lý với Paul Pogba cũng như Marcus Rashford. Thời gian tới, Maffeo sẽ được cho mượn tại CLB Girona (Tây Ban Nha)để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về để thành trụ cột tại sân Etihad.

Malang Sarr (Nice, 17 tuổi)



Giống như Naby Keita, dù còn rất trẻ nhưng Malang Sarr đã giành được suất đá chính trong đội hình của Nice và góp công lớn giúp CLB này duy trì vị trí cao nhất tại Ligue 1 thời điểm hiện tại. Cầu thủ 17 tuổi là một mẫu trung vệ thiên về sức mạnh và mang trong mình tố chất của một thủ lĩnh. Không chỉ đá hay ở vị trí trung vệ, Sarr còn có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh. Malang Sarr là một tài năng đầy triển vọng và đang thu hút được sự chú ý của CLB Arsenal.

Ben Woodburn (Liverpool, 17 tuổi)



Ben Woodburn có lẽ là tài năng trẻ triển vọng nhất của Liverpool lúc này. Anh nhận được sự tin tưởng từ HLV Juergen Klopp và được trao cơ hội ra sân trong trận đấu với Leeds United thuộc khuôn khổ EFL Cup. Ngay lập tức, Woodburn đã nổ súng và trở thành tay săn bàn trẻ nhất trong lịch sử của Liverpool.

Woodburn đã gắn bó với đội chủ sân Anfield từ năm 2010, và cho thấy tài năng của mình ở các cấp đội trẻ CLB. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ này, cầu thủ người Anh sẽ trở thành một ngôi sao sáng giá trong tương lai.


Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm