Toni Nadal: “Tôi vẫn chưa thấy Rafael Nadal thứ hai”

20/04/2020 10:21 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi trò chuyện video với người hâm mộ trong chương trình giao lưu của Học viện quần vợt Rafael Nadal, ông Toni Nadal – chú đồng thời là HLV của Rafael Nadal – đã khẳng định rằng cháu trai mình vẫn chưa thể tìm được người kế tục thực sự.

 

Tennis: Roberto Bautista Agut, không tiếc vì bỏ bóng đá theo quần vợt

Tennis: Roberto Bautista Agut, không tiếc vì bỏ bóng đá theo quần vợt

Bóng đá là môn thể thao số một tại Tây Ban Nha, và Roberto Bautista Agut đã từng theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, trước khi chính thức chuyển sang quần vợt.

 

Đã có vô số câu hỏi được đặt ra với Toni, người có ảnh hưởng cực lớn trong sự nghiệp của ông vua sân đất nện, về chủ đề này. Liệu sẽ sớm có Rafa mới hay không? Toni Nadal đã nhận diện anh ta hay chưa? Nếu có, đó là một tài năng trẻ, hay một tay vợt đã có tên tuổi?

“Dĩ nhiên là tôi vẫn chưa thấy một Rafa mới trong hệ thống ATP Tour”, Toni quả quyết, “Mọi tay vợt đều khác biệt”. Nhưng nếu phải chọn một ai đó gần nhất với khái niệm “Rafa mới” thì ông sẽ chọn ai? “Có thể người đó sẽ là Dominic Thiem”, vị HLV lão làng này nhận định, “Nhưng tôi không biết là cậu ấy có lặp lại được những chiến tích như Rafael hay không. Tôi đã chứng kiến nhiều tay vợt giỏi trong làng quần vợt thế giới, nhưng tôi phải nói lại rằng mọi tay vợt đều khác nhau”.

Chú thích ảnh
Dominic Thiem được xem là người kế tục Nadal, nhưng vẫn chưa giành được Grand Slam nào

Nhưng chắc chắn rằng phải có một số tay vợt trong nhóm NextGen sẽ kế tục di sản của Big Three chứ? “Tôi hy vọng thế hệ mới sẽ có một tay vợt tương tự như Roger, như Rafa”, ông Toni kết luận, “Điều này mới có lợi cho ATP Tour”. Hiện tại, có thể kể đến một số gương mặt đáng chú ý của Next Gen như Daniil Medvedev (24 tuổi, hạng 5 ATP), Stefanos Tsitsipas (21, 6), Alexander Zverev (22, 7), Matteo Berettini (23, 8). Nhưng chưa tay vợt nào trong số này giành được Grand Slam cả.

Trong khi đó, “hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem cũng đã 26 tuổi, nhưng anh cũng chưa giành được Grand Slam nào, dù 3 lần lọt vào chung kết (Roland Garros 2018, 2019, Australian Open 2020).

P.Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm