Timor-Leste có thể bị cấm thi đấu đến 2023 vì dùng nhiều cầu thủ Brazil

14/12/2016 12:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)  -  Liên đoàn bóng đá Timor-Leste đã bị phạt bởi Liên đoàn bóng đá châu Á do sử dụng tài liệu giả mạo, để cho những cầu thủ không hợp lệ ra sân thi đấu. 

Cơ quan kỉ luật của LĐBĐ châu Á sẽ xem xét vụ việc trên để đưa đã đưa ra án phạt. Thậm chí Timor-Leste có thể sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong khoảng thời gian dài. 

Timor-Leste, hiện đang xếp thứ 191 trên BXH của FIFA, không phải quốc gia có nền bóng đá phát triển trong khu vực. Tuy nhiên họ đã sử dụng tới hơn một tá cầu thủ sinh ra ở Brazil trong chiến dịch vòng loại World Cup 2016. Trong khi các CLB như Man United được phép dùng cầu thủ ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, những đội tuyển quốc gia thì bị giới hạn, chỉ được dùng những cầu thủ bản địa hoặc những cầu thủ đủ điều kiện là công dân của quốc gia đó.

Thế nhưng đầu năm 2011, một số lượng lớn các cầu thủ gốc Brazil đã sử dụng hộ chiếu của Timor-Leste để thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ có thể chơi bóng cho bất cứ đội tuyển quốc gia nào trên thế giới, miễn là họ sống 5 năm ở đó trong quá trình trưởng thành, hoặc có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở quốc gia đó.


Đội tuyển Timor-Leste có quá nhiều cầu thủ Brazil

Tháng 10/2015, LĐBĐ Palestine đã khiếu nại lên FIFA về việc Timor-Leste sử dụng quá nhiều cầu thủ Brazil trong trận đấu giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2018. Vào tháng Sáu năm nay, LĐBĐ châu Á đã điều tra về vụ việc trên và đến tháng này, án phạt đã được đưa ra cho Timor-Leste. Nếu Timor-Leste bị cấm thi đấu ở chiến dịch vòng loại World Cup và Asian Cup kế tiếp cũng như các giải đấu khác ở châu Á, có khả năng đội tuyển quốc gia nước này sẽ chỉ thi đấu trở lại vào năm 2023, khi chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bắt đầu.

Timor-Leste và Brazil đều là những nước nói tiếng Bồ Đào Nha và trong quá khứ, từng có nhiều người Brazil di cư đến quốc gia này. Hiện tại, Timor-Leste không có giải VĐQG để cho các cầu thủ bản địa thi đấu.

Người ta còn lo ngại rằng những cầu thủ Brazil dùng hộ chiếu Timor-Leste để đủ điều kiện là cầu thủ châu Á nhằm chơi cho các giải đấu hấp dẫn ở Vịnh Ba Tư hoặc những nơi khác.

Gần đây, tiền đạo Brazil Santos Monteiro Junior Wanderley đã bị LĐBĐ châu Á cấm thi đấu do dùng hộ chiếu Indonesia giả và CLB mà anh khoác áo, Al Nasr (UAE) đã bị loại khỏi AFC Champions League.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm