Tiếp đà thăng tiến Thạch Kim Tuấn giành 1 HCV, 2 HCB

09/11/2014 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành tích ấn tượng tại ASIAD 17, lực sỹ Thạch Kim Tuấn tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình khi tham dự giải cử tạ vô địch thế giới ở  Almaty (Kazakhstan).

Tối 8/11 (theo giờ Việt Nam), hạng 56kg nam tại giải cử tạ  vô địch thế giới 2014 bước vào cuộc tranh tài. Ở hạng cân này có 39 VĐV đăng ký tham dự, riêng nhóm A quy tụ 12 VĐV mạnh trong đó nổi bật là đương kim vô địch thế giới và Olympic 2012 Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên), hai lực sĩ Trung Quốc Long Qingquan (HCV Olympic 2008) và Li Fabin (HCV châu Á 2012)... 

Trong khi đó, cử tạ Việt Nam có hai đại diện là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn nhanh chóng khẳng định sở trường của mình khi lần lượt cử thành công cả 3 mức tạ 130 kg, 134 kg và 135 kg, đồng thời lập kỷ lục châu Á. Lực sỹ Om Yun Chol chỉ đạt mức 128 kg, kém Kim Tuấn đến 7 kg. Hai 2 lực sỹ Trung Quốc là cựu quán quân châu Á Li Fabin (134 kg) và cựu vô địch Olympic Long Qingquan (133 kg) bám ngay sau Kim Tuấn.

Bước sang nội dung cử đẩy, áp lực tâm lý khiến Kim Tuấn làm rơi tạ ở lần cử đầu tiên với 156kg. Tuy nhiên, sau đó Kim Tuấn đã chinh phục thành công mức tạ 156kg ở lần đẩy thứ hai rồi tăng lên 161kg ở lần đẩy cuối cùng. 

Kết quả này khiến Kim Tuấn chỉ giành HCB cử đẩy bởi lực sĩ Om Yun Chol đã thành công ở lần đẩy cuối cùng có trọng lượng 168kg để giành HCV.

Tính thành tích tổng cử (cử giật và cử đẩy), cả Thạch Kim Tuấn và Om Yun Chol đều đạt 296 kg nhưng với trọng lượng cơ thể nhẹ hơn 40 g (55,71 kg so với 55,75 kg), lực sỹ người CHDCND Triều Tiên vượt lên giành HCV tổng cử.

Kết quả hạng 56kg nam, Thạch Kim Tuấn giành 1 HCV (cử giât), 2 HCB (cử đẩy và tổng cử). Lực sỹ còn lại của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn với tổng cử 280kg xếp hạng 5.

Trả lời phỏng vấn sau khi thi đấu hạng 56kg, Thạch Kim Tuấn cho biết: "Anh ấy (Om Yun Chol - PV) đã thi đấu rất ấn tượng và tôi rất ngưỡng mộ".

Về phần mình, lực sỹ người CHDCND Triều Tiên Om Yun Chol đã thể hiện quyết tâm rất cao. "Tôi rất căng thẳng khi phải cạnh tranh tấm HCV với nhiều đối thủ mạnh nhưng mục tiêu của tôi là như vậy. Trong năm tới tôi sẽ cố gắng bảo vệ tấm HCV và sau đó giành chức vô địch tại Olympic năm 2016" - Om Yun Chol khẳng định.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm